Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Giáo dân Lãng Điền sống tốt đời đẹp đạo

11:08, 03/11/2018

Thôn 7 xã Thạch Sơn huyện Anh Sơn có 183 hộ, với hơn 800 nhân khẩu trong đó trên 90% là đồng bào công giáo ở giáo xứ Lãng Điền. Những năm qua, bà con giáo dân thôn 7 luôn đoàn kết một lòng, sống "tốt đời, đẹp đạo", "Kính Chúa yêu nước." Thôn là điểm sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

 

Đi trên con đường vào thôn được trải bê tông thẳng tắp, sạch sẽ, khang trang  hôm nay, người dân thôn 7 xã Thạch Sơn đều cảm thấy tự hào bởi đó chính là thành quả từ sự đóng góp công sức của mọi người, mọi nhà. Dẫn chúng tôi dạo một vòng quanh thôn, ông Trần Văn Kiên trưởng thôn cho biết: Với phương châm “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, những năm gần đây bà con giáo dân ở thôn 7 xã Thạch Sơn luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào “Người công giáo kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo”. Từ đó đã thực sự trở thành phong trào thi đua rộng khắp ở tất cả các hộ gia đình trên địa bàn, tạo động lực để mọi người dân vươn lên trong việc phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống vật chất cũng như tinh thần.

Giáo xứ Lãng Điền thôn 7 xã Thạch Sơn, Anh Sơn.
Giáo xứ Lãng Điền thôn 7 xã Thạch Sơn, Anh Sơn.

Điểm nổi bật ở thôn 7 là bà con giáo dân đã thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, mang lại hiệu quả kinh tế cao, do vậy đời sống người dân ngày càng được nâng lên. Ghé thăm một mô hình phát triển kinh tế của chị Bùi Thị Dũng, là một trong những hộ dân vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi Lợn thịt có quy mô lớn.

“Năm 2016 gia đình tôi đã đầu tư xây dựng chuồng trại kiên cố với quy mô khép kín, hiện đại để nuôi lợn thịt. Mỗi năm chị nuôi 3 lứa, mỗi lứa từ 50- 80 con. Mỗi năm sau khi trừ chi phí cho gia đình, tôi thu về trên 100 triệu đồng. Nhờ vậy, cuộc sống của gia đình ngày càng đổi thay, nhà cửa khang trang, con cái được học hành đầy đủ” - chị Dũng chia sẻ.

Gia đình chị Bùi Thị Dũng, là một trong những hộ dân vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi Lợn thịt có quy mô lớn ở thôn 7.
Gia đình chị Bùi Thị Dũng, là một trong những hộ dân vươn lên làm giàu từ mô hình chăn nuôi lợn thịt có quy mô lớn ở thôn 7.

Ngoài mô hình chăn nuôi lợn của chị Bùi Thị Dũng toàn thôn 7 hiện có trên 80 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao như mô hình chăn nuôi gà thịt, lợn thịt, mô hình chuyển đổi trồng rau màu trên đất bãi, mô hình cơ khí, mộc...Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt 32 triệu đồng/năm, không còn hộ đói, số hộ giàu và khá chiếm 80%, số hộ nghèo chỉ còn 5 hộ chiếm 2,7%. Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, những năm qua, bà con giáo dân ở đây đã tích cực hưởng ứng phong trào bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực với những kết quả đáng phấn khởi. Với sự đồng thuận cao, thôn 7 đã đóng góp đóng góp được trên 1,2 tỷ đồng để làm hơn 1,6 km đường giao thông nông thôn và hơn 20 triệu đồng xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng. Năm 2017, bà con giáo dân đã đóng góp xây dựng được nhà văn hóa trị giá 300 triệu đồng.

Cấp ủy, chính quyền thôn luôn sát dân, hiểu dân và nắm bắt được tình hình tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Cấp ủy, chính quyền thôn luôn sát dân, hiểu dân và nắm bắt được tình hình tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng NTM  người dân thôn 7 luôn ý thức cao trong thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và 10 nội dung “tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào thi đua “Kính Chúa yêu nước”, xây dựng xứ họ đạo tiên tiến. Đến nay toàn thôn có trên gần 85% hộ đạt gia đình văn hóa. Công tác giáo dục luôn được chăm lo, 100% số trẻ trong độ tuổi được đi học.

Đời sống của bà con giáo dân thôn 7 xã Thạch Sơn đang từng ngày khởi sắc
Đời sống của bà con giáo dân thôn 7 xã Thạch Sơn đang từng ngày khởi sắc

Phong trào văn hóa văn nghệ được duy trì thường xuyên đã tạo thành nếp sống vui, khỏe trong toàn thể cộng đồng. Thôn luôn đi đầu và đạt thành tích cao trong các hội thi do địa phương tổ chức. Đặc biệt, những năm gần đây bà con giáo dân trong thôn xây dựng và phát huy rất tốt mô hình tổ tiết kiệm. Hiện nay toàn thôn đã thành lập được 2 tổ tiết kiệm, đều đặn hàng tháng tổ tiết kiệm đều sinh hoạt và đóng góp tiền để hỗ trợ, giúp đỡ cho những gia đình có hòan cảnh khó khăn vay vốn làm ăn không tính lãi. Ngoài ra các buổi sinh hoạt còn là dịp để bà con chia sẻ sau những vất vả trong cuộc sống hàng ngày.

Bà con giáo dân thôn 7 luôn đoàn kết một lòng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa yêu nước.”
Bà con giáo dân thôn 7 luôn đoàn kết một lòng, sống “tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước.”

“Là thôn giáo toàn tòng nhưng những năm gần đây, bà con giáo dân luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng được khối đại đoàn kết lương giáo, nâng cao đời sống của người dân về mọi mặt. Có được sự đồng thuận của bà con nhân dân cũng là nhờ cấp ủy, chính quyền thôn luôn sát dân, hiểu dân và nắm bắt được tình hình tâm tư, nguyện vọng của người dân; những vấn đề người dân thắc mắc, chưa hiểu đều được giải quyết thấu tình đạt lý. Từ đó, bà con tin tưởng, đồng tình hưởng ứng moi phong trào, hoạt động, những năm gần đây thôn 7 là một trong những thôn tiêu biểu nhất ở xã Thạch Sơn” - ông Nguyễn Tài Anh, Bí thư đảng ủy xã Thạch Sơn đánh giá.

Thái Hiền