Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nhiều vùng trên cả nước có mưa to và dông lốc

08:24, 22/11/2018

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, ngày 22/11 nhiều khu vực trên cả nước sẽ có mưa vừa, mưa to và dông lốc.

 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, hồi 4 giờ sáng 22/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ ngày 23/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, ngay trên đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 150km tính từ tâm bão.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, ngày 22/11, nhiều vùng trên cả nước có mưa to và dông lốc (Ảnh minh hoạ: KT)
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên biển Đông, ngày 22/11, nhiều vùng trên cả nước có mưa to và dông lốc (Ảnh minh hoạ: KT)

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm nay gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm. Đến 4 giờ ngày 24/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Nam Trung Bộ khoảng 190km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10km. Đến 4 giờ ngày 25/11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,6 độ Vĩ Bắc; 108,7 độ Kinh Đông, ngay trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10 (75-100km/giờ), giật cấp 12. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Dự báo chi tiết các vùng ngày và đêm 22/11 như sau:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 oC

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 25 - 27 oC

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ, vùng núi 13-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, riêng phía Nam 21-24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 21 - 24 độ, phía Nam 24 - 27 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; phía Nam 29 - 32 oC

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 oC

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 oC./.