Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tỉnh đoàn tổng kết công tác Đoàn – Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018

17:40, 07/12/2018

Chiều nay (7/12), Ban thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đồng chí: Phạm Tuấn Vinh -  Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết hoạt động trong năm. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã không ngừng nỗ lực, tích cực, chủ động triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác, đạt nhiều kết quả quan trọng. Các cấp bộ đoàn đã bám sát chủ đề công tác năm “Năm tuổi trẻ sáng tạo”, phát huy tối đa tinh thần sáng tạo trong thanh niên, tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả như biến các điểm đen về rác thải, ô nhiễm môi trường thành các sân chơi cho thanh thiếu nhi, vườn hoa thanh niên, con đường bích họa, rửa xe gây quỹ...

a
Đồng chí Phạm Tuấn Vinh -  Uỷ viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An phát biểu khai mạc hội nghị.

Công tác xây dựng tổ chức đoàn cũng được tập trung, chú trọng duy trì mô hình “sinh hoạt toàn đoàn” trên địa bàn tỉnh, tạo không khí sinh hoạt sôi nổi, thu hút nhiều đối tượng đoàn viên thanh niên tham gia. Công tác tuyên truyền giáo dục, công tác phụ trách đội TNTP Hồ Chí Minh, công tác quốc tế thanh niên đạt nhiều kết quả nổi bật, 14/16 chỉ tiêu vượt và hoàn thành các chỉ tiêu công tác năm 2018; thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XVIIm Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

a
Đồng chí  Nguyễn Thị Thơm – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Về công tác Hội và Phong trào thanh niên năm 2018, các cấp bộ Hội trong toàn tỉnh đã bám sát chủ đề “Thanh niên sáng tạo”, tổ chức nhiều hoạt động đổi mới, cách làm hay, hiệu quả; triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi”; tập trung chuyển đổi, thành lập mới các câu lạc bộ, đội, nhóm; hỗ trợ giúp đỡ thanh niên yếu thế, góp phần vượt và hoàn thành 9/10 chỉ tiêu công tác năm 2018.

a
Đồng chí Chu Đức Thái – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Hội nghị cũng đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Theo đó, chủ đề công tác năm: “Thanh niên tình nguyện”. Trong đó, tập trung triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; Tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện, thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả; Tổ chức Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã tham gia thảo luận những vướng mắc còn tồn tại trong công tác Đoàn – Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2018; đóng góp ý kiến vào báo cáo tổng kết, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

a
Bí thư Đoàn thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu đề xuất có hình thức hoạt động cho đoàn viên thanh niên vùng đặc thù.
Đại diện Chi đoàn Biên phòng đóng góp ý kiến vào Báo cáo hoạt động công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Đại diện Chi đoàn Biên phòng đóng góp ý kiến vào Báo cáo hoạt động công tác Đoàn - Hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

Hội nghị lần này đã hiệp thương bầu bổ sung cho 3 đồng chí vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Đức Minh – Bí thư huyện đoàn Nam Đàn; Nguyễn Đình Khánh – Bí thư Đoàn TN Công an tỉnh; Dương Tiến Dũng – Bí thư đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

A
Các đồng chí được bầu bổ sung vào Ban chấp hành Tỉnh đoàn.
a
Trao quà cho các đồng chí không tiếp tục tham gia BCH Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh Nghệ An.

Dịp này, Ban thường vụ Tỉnh đoàn trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại hội thi Tin học trẻ toàn quốc và Hội thi tin học cán bộ công chức trẻ toàn quốc năm 2018; trao bằng khen của Ban chấp hành TW Đoàn cho 41 tập thể, 32 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; trao bằng khen của Đoàn chủ tịch TW Hội LHTN Việt Nam cho 26 tập thể, 22 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018.

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi tin học trẻ
Trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho các cá nhân có thành tích xuất sắc tại hội thi tin học trẻ toàn quốc và Hội thi tin học cán bộ công chức trẻ toàn quốc năm 2018.

Ban chấp hành Tỉnh đoàn cũng tặng cờ cho 5 tập thể, tặng bằng khen cho 3 tập thể đạt danh hiệu đơn vị xuất sắc; tặng bằng khen cho 8 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến và 2 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị sự nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018”. Ủy ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tặng cờ xuất sắc tiêu biểu cho 5 đơn vị và bằng khen cho 5 đơn vị có thành tích xuất sắc.

Trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.
Trao cờ thi đua, bằng khen cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hội, phong trào thanh thiếu nhi năm 2018.

Thùy Dương