Y tế

Thứ trưởng Bộ Y tế làm việc với Trại giam số 6

08:34, 09/12/2022
Chiều 8/12, đồng chí Nguyễn Thị Liên Hương - Thứ trưởng Bộ Y tế cùng đoàn công tác liên ngành các Bộ: Y tế - Công an - Lao động Thương bình và Xã hội đã có cuộc làm việc với Trại giam số 6 - Bộ Công an, đóng tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, để kiểm tra công tác phòng chống HIV/AIDS, công tác phòng chống mà túy, mại dâm. 

Đoàn công tác đã trực tiếp kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị tại trại giam; Thăm, gặp trao đổi với một số phạm nhân để nắm tình hình.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị tại trại giam.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác khám, điều trị tại trại giam.

Theo báo cáo, Trại giam số 6 hiện có hơn 600 cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ giam giữ, cải tạo gần 4.000 phạm nhân. Trong đó, có 145 phạm nhân nhiễm HIV/AIDS, nhiều phạm nhân có bệnh liên quan đến ma túy, mại dâm.

Thượng tá Phạm Bá Toan - Giám thị Trại giam số 6 báo cáo tình hình với đoàn công tác.
Thượng tá Phạm Bá Toan - Giám thị Trại giam số 6 báo cáo tình hình với đoàn công tác.

Thời gian qua, đơn vị đã tập trung làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người nhiễm HIV và các loại bệnh liên quan đến ma túy, mại dâm. Tuy nhiên, do tính đặc thù của trại giam và các điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực còn hạn chế nên công tác quản lý điều trị còn gặp nhiều khó khăn.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo trại và đại diện các Bộ, ngành, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương ghi nhận những khó khăn mà đơn vị đang gặp. Thứ trưởng đề nghị Cục Y tế Bộ Công an cần tham mưu đề xuất để Bộ Y tế thực hiện việc cung cấp các cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, các loại thuốc men, sinh phẩm, hóa chất cần thiết và tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để trại giam thực hiện tốt hơn việc khám, điều trị HIV/ AIDS và các loại bệnh liên quan đến ma túy, mại dâm. Cùng với đó, tuyên truyền để nhận cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ và phạm nhân tầm quan trọng của việc quản lý điều trị các loại bệnh liên quan đến HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, dịch Covid-19 và một loại bệnh mới đang phổ biến ở trại giam là rối loạn chức năng.

Đình Hà

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện