An toàn giao thông

Xe đầu kéo lao xuống sông Hồng, tài xế thoát chết

10:27, 30/08/2022
Trong lúc qua cầu Thanh Trì (Hà Nội), chiếc xe đầu kéo bất ngờ tông đổ lan can cầu và lao xuống sông Hồng. Tài xế may mắn thoát được khỏi cabin và bơi vào bờ an toàn.

Sáng 30.8, trao đổi với Thanh Niên, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 14, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội, cho biết đơn vị này đang phối hợp với Công an H.Gia Lâm (Hà Nội) làm rõ nguyên nhân và xử lý hậu quả vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn

Theo báo cáo nhanh của Đội CSGT số 14, khoảng 4 giờ ngày 30.8, anh Lê Văn Thiện (38 tuổi, trú xã Giao Châu, H.Giao Thủy, Nam Định) điều khiển xe đầu kéo mang biển số 15C-134.91 lưu thông trên cầu Thanh Trì, hướng từ H.Gia Lâm sang Q.Hoàng Mai.

Khi đến km 164+600, đoạn giữa cột đèn 41 và 42 cầu Thanh Trì, thuộc địa phận xã Đông Dư (H.Gia Lâm), anh Thiện không làm chủ được tay lái khiến chiếc xe đâm vào dải phân cách và thành lan can cầu bên phải chiều đi.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường
Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường

Cú tông làm đổ 24 m dải phân cách mềm và 3 khoang lan can, khiến cả tài xế và phương tiện rơi xuống sông Hồng. Rất may là anh Thiện đã thoát được ra khỏi cabin xe và bơi vào bờ, được người dân đưa đi cấp cứu.

“Anh Thiện đang được kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Tâm Anh, chỉ kêu tức ngực”, chỉ huy Đội CSGT số 14 cho hay.

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện