An toàn giao thông

Mưa lớn gây ngập cục bộ trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu

21:27, 29/09/2022
Lúc 17 giờ chiều 29/9, nước từ thượng nguồn dồn về kết hợp với thời tiết mưa to khiến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) ngập sâu trong nước.

Ghi nhận tại tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua khối 6, thị trấn Cầu Giát, nước ngập sâu khiến cho các phương tiện tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Những đoạn sâu nhất nước ngập khoảng 40 – 50cm. Nhiều phương tiện khi lưu thông qua đây đều bị chết máy do nước tràn vào bô xe.

Quốc lộ 1A qua địa bàn thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) ngập sâu.
 
Lực lượng CSGT phân luồng, điều tiết giao thông qua khu vực ngập lụt.

Anh Nguyễn Văn Hoàng, người dân thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) cho biết, Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Quỳnh Lưu ngập từ đoạn khối 6 bên Bắc cầu và khối 7 bên Nam cầu, kéo dài khoảng gần 600m. Thời điểm này, lượng phương tiện đi lại rất đông, nhất là các phương tiện xe máy của đội ngũ công nhân làm ở công ty may ở huyện Diễn Châu trở về. Do ngập sâu, nhiều xe bị chết máy ngay giữa đường. Người dân sinh sống hai bên đường nhanh chóng hỗ trợ, dắt xe ra khỏi khu vực bị ngập để sửa chữa.

Mưa to gây ngập lụt cục bộ trên Quốc lộ 1A.
Nhiều xe máy bị chết máy được người dân hỗ trợ vượt qua đoạn bị ngập nước.

Ngoài Quốc lộ 1A, trên tuyến Quốc lộ 48B đoạn qua các xã Quỳnh Hồng, Quỳnh Mỹ, Ngọc Sơn (Quỳnh Lưu) vẫn bị ngập.

Đội CSGT Công an Quỳnh Lưu hỗ trợ người dân qua Quốc lộ 48B.
Đội CSGT Công an Quỳnh Lưu hỗ trợ người dân qua Quốc lộ 48B.

Để đảm bảo không ùn tắc khi qua vùng nước ngập, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Đội CSGT huyện Quỳnh Lưu bố trí lực lượng tại các vùng bị ngập nước để phân luồng, điều tiết giao thông.

 Đến 20 giờ tối cùng ngày, Quốc lộ 1A vẫn ngập sâu, lực lượng chức năng vẫn túc trực tại các điểm xung yếu để phân luồng, cảnh báo cho các phương tiện qua lại đảm bảo an toàn.

Việt Hùng

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện