An toàn giao thông

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2024: 50 người thương vong do tai nạn giao thông

17:39, 30/12/2023

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an cho biết, ngày 30/12-ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người.

Tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào cuối ngày 29/12, do người dân di chuyển về quê và quay trở lại các thành phố lớn, đến các điểm du lịch; các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường.

CSGT TP Đà Nẵng kịp thời sử dụng xe đặc chủng, đưa cháu nhỏ đang bị lên cơ co giật, đi cấp cứu kịp thời.
CSGT TP Đà Nẵng kịp thời sử dụng xe đặc chủng, đưa cháu nhỏ đang bị lên cơ co giật, đi cấp cứu kịp thời.

Riêng tuyến đường bộ, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2024 đã xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, làm chết 10 người, bị thương 40 người. Trên tuyến đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn.

Về kết quả tuần tra kiểm soát-xử lý vi phạm, ghi nhận trên tuyến đường bộ: CSGT Công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7,375 trường hợp vi phạm; phạt tiền 17 tỷ 443 triệu đồng, tạm giữ 107 xe ô tô, 2.428 xe mô tô, 67 phương tiện khác; tước 1.561 bằng lái các loại.

Trong đó, vi phạm về nồng độ cồn 1.819 trường hợp; vi phạm về ma túy là 2 trường hợp, vi phạm về tốc độ là 1,567 trường hợp. Bên cạnh đó, có 168 trường hợp bị xử phạt với các lỗi như: Cơi nới thùng xe, quá khổ, quá tải.

Qua hệ thống camera giám sát, theo dõi của các Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ và các tuyến cao tốc: phát hiện, xử lý qua hệ thống giám sát là 168 trường hợp vi phạm. Trên hệ thống đường thủy: Lực lương Cảnh sát đường thủy Công an các địa phương đã xử lý 135 trường hợp vi phạm, phạt tiền 132 triệu đồng.

   

Pause

Unmute
Remaining Time -4:57
Trên tuyến đường sắt: lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 5 trường hợp vi phạm, phạt tiền 2 triệu đồng.

Đáng chú ý trong ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch 2024, tại TP Đà Nẵng, vào lúc 12 giờ 45 phút, trong quá trình tuần tra trước số nhà 253 Trường Chinh, Tổ công tác của Trạm CSGT cửa Ô Hoà Phước (thuộc Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) đã tiếp nhận thông tin từ người dân về sự việc 2 vợ chồng đang gấp rút đưa cháu bé (khoảng 1 tuổi) lên cơn co giật, đến bệnh viện.

Nhận thấy tình hình nguy cấp, Tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng đưa cháu bé đến bệnh viện Đa Khoa quận Thanh Khê để cấp cứu. Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết cháu còn quá nhỏ tuổi nên việc co giật là rất nguy hiểm, may mắn là cháu đã được lực lượng CSGT đưa đến cấp cứu kịp thời, nên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe sẽ dần ổn định và bình phục sau thời gian điều trị.

Cháu nhỏ tên Trần Ái Nhân, sinh năm 2022, trú tại phương Hoà An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. 

Theo Tin tức

Sự kiện liên quan

Xem thêm sự kiện