MC – “sứ giả” của nhà đài
>>> Một đề nghị tốt cho Trang Thông tin điện tử Đài PTTH Nghệ An
Đài PTTH Nghệ An có đội ngũ người dẫn chương trình khá đông. Dẫn chương trình thời sự có: Trần Lịch, Văn Hùng, Ngọc Vinh, Kim Ngân, Thanh Nga, Thu Hằng, Thu Hà, Phương Lan, Duy Anh và Hồng Thơm. Dẫn các chương trình giao lưu, nghệ thuật, thiếu nhi có Bảo Ngọc, Thuỳ An, Lê Mai. Dẫn chương trình tiếng dân tộc có Hiền Lương, Lỳ Y Sềnh, Văn Linh, Lỳ Bá Rê… đó là chưa kể đến đội ngũ biên tập viên kiêm dẫn chương trình. Đội ngũ này là những “sứ giả” của nhà đài trực tiếp chuyển tải mọi thông tin cập nhật đến người nghe radio và xem truyền hình cùng với âm thanh và hình ảnh sinh động của cuộc sống hàng ngày. MC - Dẫn chương trình là một nghề khá đặc biệt. Dẫu bạn mơ ước làm MC nhưng bạn không có năng khiếu thì cũng không thực hiện được. Hoặc bạn tự thấy mình có sở trường nói năng lưu loát nhưng kiến thức tổng hợp bị hạn chế thì cũng khó thành công ở lĩnh vực này. Nghề MC, cho đến nay, ở Việt
![]() |
| MC Bảo Ngọc (ngoài cùng bên trái) trong chương trình kỷ niệm Tạp chí Văn hóa văn nghệ cuối tuần số 200 của NTV (Ảnh: Lan Anh) |
MC là người hoạt bát, tự tin trước công chúng, có kiến thức rộng, ứng khẩu linh hoạt, nói năng lưu loát, thanh lịch, duyên dáng, có uy tín với công chúng. MC có khả năng dẫn dắt chương trình như một cầu nối với khán giả, làm cho khán giả không chỉ say mê thích thú mà MC còn là một bộ phận không thể thiếu trong kết cấu chương trình. Chương trình có thành công hay không, hơn nửa là do tài năng của MC.
![]() |
| BTV Hương Giang (thứ hai từ trái sang) đảm nhận vai trò MC trong chương trình Đối thoại trực tiếp của NTV (Ảnh: Lan Anh) |
Là một khán giả say mê theo dõi chương trình của đài PTTH Nghệ An, tôi mạo muội nêu ra những yêu cầu của công chúng với đội ngũ những người làm nghề MC - dẫn chương trình - của nhà đài về kỹ năng cần có:
Về phát âm: Tiếng nói, âm vực phải tròn, rõ, vang và chính xác.
Về nghệ thuật diễn cảm: phải biết diễn đạt cảm xúc theo vấn đề, có năng khiếu một đạo diễn khi dẫn chương trình truyền hình.
Về phong cách sân khấu: phải duyên dáng, thanh lịch, có cá tính riêng.
Về nghệ thuật biên soạn lời dẫn: có kiến thức rộng, có năng khiếu của nhà biên kịch.
Về phương pháp phối hợp, liên kết: Kết hợp một cách thống nhất để tạo thành một sự nhất quán trước sau, có mở - đóng của từng chương trình.
Nghề MC luôn phải nhớ 8 chữ: chính xác – linh hoạt – truyền cảm – nhiệt tình (Chính xác thông tin, linh hoạt trong ứng xử tình huống, truyền cảm trong diễn đạt, nhiệt tình với trách nhiệm cao).
![]() |
| MC Thu Hằng trong chương trình thiếu nhi "Vui Tết Trung thu" (Ảnh: Lan Anh) |
Nói chung, MC phải thật sự bản lĩnh trong việc làm chủ sân khấu, biết sáng tạo các lời dẫn thật cuốn hút, phong cách mới lạ, không bắt chước những MC đi trước và quan trọng nhất là phải làm nổi bật ý tưởng chủ đề và màu sắc đặc trưng của từng chương trình. Vì vậy, đòi hỏi người làm MC phải khổ luyện nâng cao kiến thức tổng quát, khả năng diễn đạt ý tưởng một cách rõ ràng, lưu loát và phấn đấu thể hiện là người có duyên trước ống kính camêra.
(Quang Lê)




Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin