Hiệu quả của xã hội hóa báo chí ở Nghệ An
![]() |
|
| Các PV tác nghiệp ở Trường Sa (Ảnh: Báo NA)
|
Là tờ báo đảng có bề dày hoạt động gần 50 năm, Báo Nghệ An không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Từ một tờ báo chỉ ra mỗi tuần 2 kỳ cách đây hơn 10 năm, đến nay, Báo Nghệ An đã trở thành tờ nhật báo với các chuyên trang, chuyên mục phong phú về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, an ninh quốc phòng, bạn nhà nông... Báo Nghệ An đang đổi mới hình thức thể hiện hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của đọc giả, đã cổ vũ nhiều phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Nhà báo Hồ Ngân - Phó tổng biên tập cho biết: Để làm tốt vai trò của một tờ báo đảng, chúng tôi luôn bám vào mục tiêu chính trị, phân công PV sát với cuộc sống, phản ánh nhiều phong trào để cổ vũ động viên phát triển phong trào, nhân rộng điển hình nhân tố mới, có hiệu quả rõ nét trong cuộc sống với rất nhiều đơn vị xây dựng phong trào học và làm theo báo đảng.
Với vai trò là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của nhân dân, Đài phát thanh truyền hình là đơn vị tiên phong trong việc xã hội hoá sản xuất chương trình. Có thể nói, cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ phóng viên, kỹ thuật viên của đài để sản xuất các chương trình thời sự chính trị, giải trí, chuyên đề chính luận... thì việc xã hội hoá sản xuất chương trình đã góp phần quan trọng trong việc tăng thời lượng và chất lượng của chương trình. Hiện nay, ngoài việc tổ chức hàng trăm chương trình truyền hình trực tiếp cổ vũ các phong trào, tuyên truyền các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác từ thiện nhân đạo… thì Đài PTTH Nghệ An còn có thêm 16 chương trình theo hình thức XHH, đáp ứng nhu cầu của khán thính giả như: Con số vui nhộn, Bản tin thể thao, Chuyện không của riêng ai, Nhà nông hội nhập, Sức khỏe 360 độ, Vượt lên chính mình… được phát sóng. Điều quan trọng là qua mỗi chương trình, mỗi tác phẩm báo chí đã tạo được hiệu ứng tốt trong đời sống xã hội. Nhà báoTrần công Bình - Trưởng phòng thư ký biên tập, Đài PT-TH Nghệ An cho biết thêm: NTV có 20h phát sóng trong ngày với nhiều chuyên mục và gây được hiệu ứng rất tốt cho xã hội, ngoài phản ánh thời sự chính trị thì các chuyên trang, chuyên mục và chương trình xã hội hoá đã cổ vũ được phong trào yêu nước và tạo được hiệu quả cao… Bên cạnh đó còn tạo ra nguồn thu cho Đài.
Cũng hướng đến mục tiêu là báo chí phục vụ cuộc sống, ngoài việc phản ánh khách quan trung thực các vấn đề trên các lĩnh vực, báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến công tác xã hội. Trên thực tế, hoạt động này đã có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân. Nhà báo Vũ Toàn - trưởng văn phòng đại diện Báo Tuổi trẻ tại miền Trung trao đổi: Cũng như các báo khác, Báo Tuổi trẻ rất chú trọng đén các chương trình từ thiện nhân đạo và tạo được hiệu quả cao, đơn cử như chương trình “Vì tương lai” đã huy động được rất nhiều sự ủng hộ trong xã hội để cưu mang giúp đỡ những cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Có thể khẳng định, thời gian qua, các tờ báo hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương… Ngoài việc tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội thì báo chí đã trở thành phương tiện thông tin đại chúng giúp cấp uỷ chính quyền các cấp, lãnh đạo và điều hành bám sát thực tiễn đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá, tạo hiệu quả cao trong công tác quản lý, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Ông Tô hồng Hả i- Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh uỷ khẳng định: Báo chí thể hiện đúng vai trò, tôn chỉ, góp phần quan trọng việc thực hiện thành công nhiệm vụ chính trị. Thời gian tới, báo chí cần tiếp tục tuyên truyền cổ vũ việc đưa Nghị quyết ĐH Đảng vào cuọc sống, cổ vũ nêu gương điển hình tiên tiến trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM;…
Để mỗi tờ báo, mỗi người làm báo làm tốt hơn nữa vai trò của mình, ngoài sự nỗ lực của mỗi một phóng viên, nhà báo trau dồi đạo đức, bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ, tăng cường bám sát cơ sở thì các cơ quan báo chí, những người làm báo cũng cần nhiều hơn nữa sự quan tâm của các cấp chính quyền và các ban ngành đoàn thể. Sự quan tâm này thể hiện đơn giản là tạo điều kiện để công việc tác nghiệp được thuận lợi. Bên cạnh đó, việc xử lý thông tin báo chí nêu kịp thời cũng là nguồn động viên khích lệ những người làm báo để họ tiếp tục thể hiện tốt vai trò của mình.
(Trịnh Viên)

