Năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội nhà báo vững mạnh
Hiện nay, cả nước có trên 19.000 hội viên sinh hoạt trong 271 tổ chức cơ sở, gồm 63 tỉnh thành phố, 18 Liên chi hội, 190 chi hội trực thuộc Trung ương. Có 19 Hội Nhà báo tỉnh, thành phố có Chủ tịch Hội là chuyên trách (trong đó, có 8 Nhà báo cao tuổi đã về hưu được bố trí làm Chủ tịch Hội), 11 Chủ tịch là cán bộ đương chức, 44 Hội có Chủ tịch kiêm nhiệm, là Tổng biên tập hoặc Giám đốc - Tổng biên tập Đài PT-TH và có 2 Phó Chủ tịch chuyên trách.
![]() |
| Toàn cảnh hội nghị |
Là tổ chức Chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm báo, năm 2011, Hội Nhà báo đã có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức, động viên, cổ vũ các Nhà báo - Hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, tham gia xây dựng hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, nhiều hoạt động đối ngoại phong phú, góp phần nâng cao vị thế của hội trong khu vực và trên thế giới. Hội Nhà báo 63 tỉnh thành trong cả nước đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Sở thông tin - Truyền thông tổ chức cho cán bộ, hội viên nhà báo trong các cơ quan báo chí tham dự các lớp quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, các Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Hội nhà báo Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết của các Đảng bộ tỉnh. Các Hội viên nhà báo tham gia tích cực vào việc tiếp tục thực hiện Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên lĩnh vực hành động cũng như sáng tác quả bá tác phẩm báo chí về Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hội Nhà báo Trung ương và các địa phương đều duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa ban Tuyên Giáo - Sở Thông tin - Truyền thông và Hội Nhà báo trong công tác quản lý, chỉ đạo báo chí, trong việc giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong hoạt động báo chí của hội viên. Các hội viên - Nhà báo đã góp phần nâng cao chất lượng các tờ báo, chương trình PT-TH, mở nhiều chuyên trang, chuyên mục thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Đảng và đáp ứng ngày càng nhiều nhu cầu thông tin của nhân dân. Lãnh đạo các cấp Hội đã quan tâm đến việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, đối mới phương thức hoạt động, tập hợp đoàn kết rộng rãi đội ngũ nhà báo trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc, xây dựng đội ngũ báo chí ngày càng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Hội Nhà báo cũng tham mưu cho lãnh đạo các địa phương về công tác quản lý, về các chủ trương, giải pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển Đảng viên và đào tạo, bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên trong các cơ quan báo chí. Năm 2011, Hội Nhà báo 63 tỉnh thành trong cả nước đã tham gia 1753 tác phẩm báo chí chất lượng cao, có 98% tác phẩm đạt chất lượng A, B.
Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, Hoạt động của Hội cũng còn có một số tồn tại khuyết điểm như: Nội dung hoạt động của các cấp Hội chưa phong phú, lãnh đạo thiếu chủ động, sáng tạo, ý thức xây dựng Hội của nhiều Hội viên chưa cao, do vậy vai trò của một số tổ chức hội chưa được phát huy, hoạt động bị hạn chế. Trong hoạt động nghiệp vụ một bộ phận nhỏ báo chí, nhà báo còn vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp, có lúc, có nơi thông tin sai sự thật, chưa tuân thủ chặt chẽ kỷ luật thông tin. Chất lượng tác phẩm báo chí chưa thật sự cao, ít tác phẩm xuất sắc.
Hội nghị cũng đã đề ra những nhiệm vụ trong tâm năm 2012 cho hoạt động của Hội nhà báo: Tiếp tục tăng cường rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện 9 điều Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Tiếp tục đẩy mạnh mọi mặt công tác để nâng cao vai trò, vị trí Hội, khắc phục những hạn chế để xây dựng Hội thực sự trong sạch, vững mạnh; Tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí theo hướng thiết thực. Tổ chức tập huấn hội thảo, trao đổi, giao lưu nghiệp vụ theo cụm, khu vực và Trung ương nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ của nhà báo, chất lượng báo chí trước yêu cầu mới.
![]() |
| Đ/c Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ghi nhận sự nỗ lực toàn diện của các tổ chức hội và Hội viên nhà báo trong cả nước trong năm 2011 đã có đóng góp đáng kể trong việc tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền đưa Nghị quyết đại Hội Đảng toàn quốc lần thứ XI vào cuộc sống, Nghị quyết 11 của Chính phủ về kìm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Báo chí đã kịp thời cổ vũ động viên, nêu gương các điển hình tiên tiến, nhân tố mới. Phát hiện và đấu tranh chống những biếu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Báo chí cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh chống những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định môi trường lành mạnh cho sự phát triển của đất nước, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, làm tốt tuyên truyền thông tin đối ngoại góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên toàn thế giới. Đồng chí cũng đã chỉ rõ những tồn tại, khuyết điểm cần được khắc phục đó là: Tình trạng không ít cơ quan báo chí chồng chéo về chức năng nhiệm vụ. Một số tờ báo còn nặng phản ánh mặt trái, mặt tiêu cực của xã hội, chưa đi sâu phản ánh hoạt động sinh động về đời sống xã hội của các tầng lớp nhân dân; Đưa tin giật gân, chạy theo thị hiếu không lành mạnh, vi phạm đời tư. Một số người làm báo thiếu tu dưỡng, thiếu rèn luyện, suy thoái về đạo đức, thậm chí vi phạm pháp luật. Một số cơ quan báo chí thiếu chăm lo giáo dục các nhà báo; Tổ chức hội hoạt động thiếu chiều sâu, chưa quan tâm giáo dục đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam. Trước yêu cầu mới, đồng chí Đinh Thế Huynh cũng đã đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam và các cơ quan báo chí cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm đó là: Tiếp tục quán triệt, học tập và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH trung ương lần thứ 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Các cấp Hội cần đổi mới nội dung hình thức hoạt động, tổng kết thực tiễn nhân rộng những điển hình; Tập hợp, đoàn kết các hội viên nhà báo vì sự nghiệp xây dựng một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh văn minh; Đẩy mạnh phối hợp các cấp các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí xây dựng tổ chức hội vững mạnh, nâng cao chất lượng các cơ quan báo chí. Làm tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo Việt nam.
![]() |
| 19 tập thể nhận Cờ thi đua xuất sắc |
Cũng tại hội nghị này, 19 tập thể đã được Hội Nhà báo Việt Nam đã tặng cờ thi đua xuất sắc, 50 tập thể đạt danh hiệu tập thể Hội xuất sắc và bằng khen của Chủ tịch Hội Nhà báo việt Nam, 202 cá nhân được tặng danh hiệu hội viên xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam và bằng khen của Hội Nhà báo Việt Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An vinh dự được tặng cờ đơn vị xuất sắc của Hội nhà báo Việt Nam, 2 tập thể và 4 cá nhân được tặng Bằng Khen.
(Trần Lan Anh)



