Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vai trò trưởng cụm thi đua Hội nhà báo trong việc tổ chức các hoạt động cụm

14:16, 23/04/2012
Từ năm 2007, Khi Hội Nhà báo Việt Nam có quy chế thi đua khen thưởng và hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, các cụm thi đua trong cả nước được hình thành và từng bước đi vào hoạt động có nề nếp.

 

Cụm thi đua Bắc miền Trung gồm 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế là vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai lụt bão. Điều kiện địa hình phức tạp tựa lưng vào giải Trường Sơn, diện tích tự nhiên gần 52.000 km2 kéo dài trên 600 cây số suốt từ  Nam Tam Điệp đến bắc Đèo Hải Vân, dân số gần 11 triệu người. Về Báo chí có 33 cơ quan Báo chí, 38 chi hội với trên 1000 Nhà báo Hội viên. Được Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam phân công làm cụm trưởng phụ trách các Hội trong khu vực. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà cụm thi đua các Hội Nhà báo Bắc miền Trung mới có những hoạt động mang tính đồng nghiệp. Xuất phát từ hoàn cảnh địa lý, đặc thù văn hóa và nhiều phong tục tập quán từ lâu đời của giải đất miền Trung khắc nghiệt có nhiều nét tương đồng đã nghiễm nhiên gắn chặt các mối quan hệ giữa các tỉnh trong cụm để cùng cảm thông, chia sẻ, cộng đồng với nhau trong mọi điều kiện khó khăn, trong đó có tổ chức Hội Nhà báo.

 

(Ảnh: Trần Lan Anh)

 

Trong gần 5 năm thực hiện quy chế thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam, cụm thi đua các tỉnh Bắc miền Trung đã có nhiều hoạt động có tính đặc thù tạo được nhiều kết quả đáng nghi nhận. Trước hết đó là phong trào thi đua của các Hội trong cụm đã thực sự đi vào nề nếp, không hình thức. Thực hiện quy chế thi đua khen thưởng của Hội Nhà báo Việt Nam, trưởng cụm soạn thảo quy chế thi đua của cụm, điểm hóa các tiêu chí, xin ý kiến rộng rãi đến lãnh đạo các Hội trong cụm.  Trên cơ sở đó tổng hợp xây dựng và ban hành quy chế thi đua để các Hội làm cơ sở thực hiện. Đầu năm, các Hội có đăng ký các hình thức thi đua, chỉ tiêu thi đua cho cá nhân và tập thể để cụm trưởng tổng hợp và làm căn cứ đánh giá phong trào thi đua 6 tháng đầu năm và bình xét danh hiệu thi đua vào cuối năm. Bản cam kết thi đua đầu năm được lãnh đạo các Hội cùng ký kết để mỗi Hội có cơ sở ghi nhớ làm theo. Để chuẩn bị cho các cuộc họp sơ kết 6 tháng đầu năm và tổng kết thi đua vào cuối năm, cụm trưởng đều thông báo sớm cho các Hội trong cụm để có báo cáo tổng hợp cụ thể, chu đáo. Báo cáo tổng hợp công tác thi đua đều khẳng định về những kết quả các Hội trong cụm đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, rút được nguyên nhân, bài học, đề ra giải pháp khắc phục, đề ra phương hướng thi đua cụ thể cho thời gian tới. Trên cơ sở các chỉ tiêu thi đua của Hội Nhà báo Việt Nam, với quan điểm là khen thưởng thực chất, không tràn lan, các Hội đã nghiêm khắc trong bình xét thi đua, những cá nhân, tập thể được đề nghị khen thưởng hoàn toàn xứng đáng với thành tích của mình.

 

Về tổ chức sinh hoạt cụm thi đua, các Hội trong cụm được luân phiên nhau đăng cai tổ chức, mỗi năm 2 kỳ (kỳ 1 tháng 2, kỳ 2 tháng 7) vừa để tránh khó khăn về kinh phí cho Hội tổ chức đăng cai, đồng thời tạo điều kiện để các Hội đến với nhau, hiểu nhau hơn. Ngoài việc tổ chức hội nghị, hội thảo lãnh đạo các hội và hội viên có thể đi tham quan các danh thắng hoặc tìm hiểu thêm những mô hình, điển hình về phát triển kinh tế, xã hội của mỗi tỉnh. Những năm qua, Hội Nhà báo các tỉnh Bắc miền Trung đã tổ chức Hội nghị thi đua, Hội thảo chuyên đề gắn với tham quan các khu di tích ở Thừa Thiên Huế, khu công nghiệp huyện Triệu Hải, Huyện Cam Lộ, Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, Nghĩa Trang LS đường 9, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc, Khu công nghiệp và cảng nước sâu Vũng Áng (Hà Tĩnh), Khu công nghiệp Bắc Vinh, Đền Quang Trung, Khu di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh… đề vừa hiểu thêm các di tích danh thắng, về sự phát triển kinh tế của các địa phương và viết bài tuyên truyền giới thiệu trên tạp chí của hội. Mỗi lần Hội thảo gắn với họp cụm đánh giá phong trào thi đua hàng năm như vậy Hội Nhà báo tỉnh được đăng cai cũng tiêu tốn ngót trên trăm triệu đồng nhưng là một hoạt động nghiệp vụ mà tất cả các cơ quan Báo chí trong cụm có đề tài tham gia Hội thảo đều khẳng định là hoạt động bổ ích, lãnh đạo các tỉnh ủng hộ tài chính giúp các cơ quan báo chí, PT-TH nâng cao chất lượng nội dung, hình thức thể hiện chương trình và phương pháp công tác hội.

 

Trong 3 năm qua, cụm thi đua Bắc miền Trung đã có sáng kiến, hàng năm tại Hội nghị thi đua, cụm kết hợp tổ chức Hội thảo nghiệp vụ công tác Hội, Hội thảo về đạo đức Nghề nghiệp người làm báo, về nghiệp vụ chuyên môn, về kinh nghiệm trong phối hợp giữa tổ chức Hội với cơ quan báo chí... Chủ đề các Hội thảo do các Hội đề xuất, sau khi được trưởng cụm chấp thuận, các Hội chuẩn bị một số tham luận, ngoài tham luận của lãnh đạo các Hội, các hội viên có thể tham gia thêm một số tham luận khác làm cho chủ đề tham luận thêm phong phú. Tại các cuộc hội thảo quan trọng này, các tỉnh đều có mời thêm các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Sở Thông tin truyền thông, Ban thi đua khen thưởng tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí tham dự. Hội thảo theo các chuyên đề để vừa trao đổi học tập các kinh nghiệm trong hoạt động Hội, vừa cao nâng cao được vai trò tổ chức Hội, vừa tạo vị trí của tổ chức hội với tất cả các cơ quan báo chí tại các địa phương trong cụm. Mỗi năm, kết hợp Hội nghị sơ, tổng kết thi đua để tổ chức các hội thảo chuyên đề. Mới đây, nhất trong quí I/2012, tại Nghệ An đã tổ chức Hội thảo “Phối hợp với các cơ quan báo chí trong việc nâng cao chất lượng tờ báo- Chương trình PT-TH yếu tố thành công của công tác hội”, đã có 12 bản tham luận, mỗi tham luận phản ánh một góc độ khác nhau nhưng đều tập trung làm nổi bật chủ đề của Hội thảo: Hội Nhà báo Hà Tĩnh tham luận với nội dung “Hội Nhà báo Hà Tĩnh với việc nâng cao chất lượng báo chí truyền thông”, Hội Nhà báo Quảng Trị tham luận với nội dung “Quan hệ giữa Hội Nhà báo với các cơ quan báo chí trên cơ sở 3 cần, 3 nên”, Hội Nhà báo Nghệ An tham luân với nội dung “ Đào tạo, bôi dưỡng nghiệp vụ cho Nhà báo nhiệm vụ quan trọng của các cấp Hội Nhà báo VN”, Hội Nhà báo Thừa Thiên Huế tham luận với nội dung “Xem trọng công tác phối hợp hoạt động chuyên môn để có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng” Hội Nhà báo Thanh Hóa tham luận với nội dung “ Đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình thời sự”. Ngoài ra, còn có nhiều tham luận của lãnh đạo các cơ quan báo chí của Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế đều tập trung vào chủ đề đặt ra, hội thảo này là một diễn đàn khá thành công. Vào trung tuần tháng 7 năm 2012, này Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa sẽ đăng cai Hội thảo và sơ kết 6 tháng đầu của cụm Bắc miền Trung. Một sáng kiến nữa được các Hội trong cụm đồng tình ủng hộ, đó là tại các cuộc Hội nghị thi đua, hoặc Hội thảo các Hội tự nguyện đóng góp kinh phí để tham gia công tác xã hội, làm công tác từ thiện cùng với Hội  địa phương nơi đảm nhận hội nghị cụm đến thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, gia đình TBLS, các cháu có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi… hoạt động này đã tạo nên dấu ấn của các Hội nhà báo trong cụm.

 

Nhờ thực hiện tốt quy chế thi đua khen thưởng, phong trào hoạt động của các Hội Nhà báo cụm Bắc miền Trung đã có nhiều thành tích đáng trân trọng. Hầu hết các Hội trong cụm đều thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên thực hiện nghiêm túc, không có hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật. Hàng năm, các Hội đều tổ chức tốt Hội báo Xuân, kỷ niệm ngày thành lập Hội, và ngày báo chí cách mạng Việt Nam; Tổ chức tốt các giải báo chí, tham gia có trách nhiệm và đạt nhiều giải báo chí quốc gia. Các Hội đều thực hiện tốt đề án báo chí chất lượng cao, tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện có hiệu quả. Hoạt động của các Hội trong cụm đều được lãnh đạo các tỉnh, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam ghi nhận. Thành tích chung của các Hội trong cụm ngoài, sự hưởng ứng và đóng góp tích cực của các Hội có vai trò sáng tạo, say mê của trưởng cụm thi đua với công tác của Hội theo hình thức “Góp gạo thổi cơm chung” để Hội ta trở thành mái ấm tình thương, ngôi nhà chung của những người  làm báo Việt Nam.

 

Qua thực tiễn của hoạt động của cụm thi đua Hội Nhà báo Bắc miền Trung chúng tôi rút ra được một vài bài học kinh nghiệm sau đây:

 

1. Trưởng cụm phải luôn luôn bám vào nội dung của phong trào thi đua đã được xây dựng và ký cam kết, am hiểu và nhiệt tình tham gia công tác Hội để lôi cuốn các Hội trong cụm tham gia. Bản thân trưởng cụm phải là người có kinh nghiệm trong hoạt động báo chí, luôn đề ra những phương pháp hoạt động phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể của tổ chức Hội. Trong thực tế hoạt động Hội cùng có thể trưởng cụm là một đồng chí chuyên trách Hội, nhưng phần lớn đều là Tổng biên tập, Giám đốc - TBT Đài PT.TH vì vậy hoạt động của trưởng cụm thường là kiêm nhiệm, không có chế độ gì “thổi tù và hàng tổng” vì vậy nếu không nhiệt tình với cụm thì phong trào hoạt động sẽ có nhiều khó khăn.

 

2. Trưởng cụm phải là người năng động, cảm thông, chia sẻ, đoàn kết các Hội trong cụm. Trong hoạt động Hội, có khá nhiều khó khăn, trưởng cụm mặc dù chỉ hoạt động trong một tỉnh, nhưng phải am hiểu hoàn cảnh cụ thể của cả khu vực, của từng Hội, có sự thăm hỏi, chia sẻ lẫn nhau; Làm trung gian để động viên các Hội trong cụm đến với nhau giúp đỡ nhau trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

 

3. Trưởng cụm phải biết vận dụng sáng tạo và tổ chức đội ngũ giúp việc biết việc, biết tham mưu, và tổ chức thực hiện công việc trôi chảy. Đội ngũ cán bộ văn phòng các hội địa phương thường rất ít, do vậy phải lựa chọn là những người hăng hái nhiệt tình tham gia công tác Hội (đồng chí PCT hội thường trực phải là người cộng đồng trách nhiệm với Chủ tịch - Cụm trưởng) để khâu nối các cụm lại với nhau.

 

4. Trưởng cụm phải luôn quan tâm bảo vệ quyền lợi hành nghề của các  hội viên Nhà báo. Khi ở một địa phương nào đó trong cụm có Nhà báo hội viên gặp phải những bất trắc trong hành nghề cụm trưởng thi đua liên hệ với thường trực Hội địa phương nắm bắt tình hình, trao đổi với Chủ tịch Hội ở địa phương đó tìm cách giúp đỡ. Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả đã có tác động trực tiếp đến phong trào thi đua của toàn cụm, hoạt động của các Hội trong cụm mới có hiệu quả và chống được hình thức, đơn điệu trong hoạt động Hội.  

 

Trần Duy Ngoãn

UV BCH Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch HNB Nghệ An

Trưởng cụm thi đua các tỉnh Bắc miền Trung