Hội thảo “Quyền con người và báo chí”
Tham dự hội thảo có các nhà khoa học của Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Trường Đại học Vinh, cán bộ quản lí báo chí truyền thông các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đại diện ban tư pháp Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An, Hội luật sư Nghệ An cùng đông đảo phóng viên, nhà báo ở các tỉnh Bắc trung bộ.
![]() |
| Toàn cảnh Hội thảo (Ảnh: Báo Nghệ An) |
Xung quanh chủ đề quyền con người và báo chí, các thành viên tham gia hội thảo đã đánh giá những mặt mạnh và hạn chế của nền báo chí cách mạng Việt Nam đối với vấn đề bảo vệ quyền con người và quyền tự do báo chí.
Các bản tham luận đều khẳng định, quyền con người và báo chí đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa bằng pháp luật Việt Nam. Theo thời gian và sự phát triển của đất nước, quyền con người và báo chí ngày càng được nâng cao.
Tuy nhiên, để quyền tự do ngôn luận, báo chí và quyền con người được bảo vệ hơn nữa thì đòi hỏi phải có sự giáo dục nâng cao nhận thức từ nhiều phía trong đó nhận thức, đạo đức của người làm báo, người cung cấp thông tin, xử lý thông tin đến người tiếp nhận thông tin; Cần phải có một nhận thức chung là khi quyền con người và báo chí được nâng cao thì đó là cách thể hiện sinh động của môi trường dân chủ hóa rộng rãi với mục đích căn bản là vì hạnh phúc của con người.
Hội thảo còn là dịp để các nhà khoa học, các giảng viên, các nhà quản lí báo chí, truyền thông và các phóng viên, nhà báo có điều kiện đánh giá, hoàn thiện hơn nữa những khả năng của mình trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người.
(Trịnh Viên)

