Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội thảo “Thực trạng và giải nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo”

07:34, 02/10/2013
(truyenhinhnghean.vn) Vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa, Hội Nhà báo Viêt Nam đã tổ chức cuộc Hội thảo “Thực trạng và giải nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo” cho 31 Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố phía Bắc từ Thừa Thiên – Huế trở ra.

 

 

Đây lừ cuộc Hội thảo thứ 3 sau cuộc Hội tháo “Nâng cao chất lượng Ảnh Báo chí” được tổ chức tại thị xã Cửa Lò Nghệ An trong tháng 8 vừa qua.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Tới dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Ban tuyên giáo Trung ương, các Bộ ngành trung ương, các cơ quan Báo chí trung ương, 31 Hội nhà báo các tỉnh phía Bắc.

 

Hội nghị đã rất vui mừng về kết luận tại cuộc làm việc giữa Thủ tướng Chính phủ với Hội Nhà báo Việt Nam ngày 23/7vừa qua, 12 vấn đề được Thủ tướng kết luận, từ biểu dương mạnh mẽ những thành tích đã đạt được của hội Nhà báo các cấp đến “trả lời” cụ thể những kiến nghị đề đạt của lãnh đạo Hội về những vấn đề trước mắt, lâu dài, chỉ đạo các bộ ngành địa phương tạo đủ điều kiện tinh thần vật chất cho Hội hoạt động.

 

Trên thực tế hiện nay, bên cạnh những việc làm được, hoạt động của các cấp Hội còn bộc lộ những khuyết điểm hạn chế đòi hỏi phải có những giải pháp khắc phục như: Nội dung, phương thức hoạt động của Hội chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn, sức cuốn hút và tập hợp Hội viên chưa cao, ý thức xây dựng hội của một số hội viên còn hạn chế.

 

Những năm gần đây, một số ít lãnh đạo, nhà báo, hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp, vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Hội. Sự phối hợp giữa cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, các cơ quan báo chí và tổ chức Hội chưa được chặt chẽ, chưa có những quy định cụ thể để tạo điều kiện cần thiết cho các cấp Hội và Hội viên phát huy đầy đủ vai trò trách nhiệm của mình. Cấp ủy chính quyền và một số ban ngành trung ương và địa phương chưa thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác báo chí cũng như hoạt động của Hội Nhà báo.Điều kiện cần thiết về biên chế, cơ sở vật chất để hội hoạt động và phát triển chưa được đáp ứng đầy đủ. 

 

Gần 10 năm qua, ngày 18/3/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra chỉ thị số 37/CT/TW về “Tiếp tục nang cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới” các cấp Hội nhà báo Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc tổ chức động viên, cổ vũ các Nhà báo Hội viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà nước, thú đẩy sự phát triển mạnh mẽ của báo chí Việt Nam, xây dựng và phát triển đội ngũ những người làm báo, góp phần tích cực vào công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về báo chí, có nhiều hoạt động đối ngoại, không ngừng nâng cao vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam trong khu vực và quốc tế, góp phần quan trọng vào sự nghiepj đổi mới hội nhập của đất nước. Đánh giá về vai trò trách nhiệm của mình, Hội Nhà báo VN vẫn chưa hài lòng về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua.

 

Chủ đề của Hội thảo lần này là “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội Nhà báo” tại Hội thảo đã có trên 20 bản tham luận chuyên môn của các Hội Nhà báo đến từ 31 tỉnh phía Bắc. Nội dung trọng tâm của Hội thảo xoay quanh vấn đề “Làm thế nào để nâng cao chất lượng hoạt động của từng Hội nhà báo tỉnh, thành phố và toàn thể các cấp Hội trong toàn quốc”.

 

Đây là một cơ hội để các Hội nhà báo địa phương tìm giải pháp khắc phục những tồn tại yếu kém, tiếp tục nâng cao trách  nhiệm và sức mạnh của tổ chức Hội xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi, sự ủng hộ mạnh mẽ của các cấp lãnh đạo trước yêu cầu mới của báo chí.

 

Dịp này, Hội nhà báo Việt Nam cũng đã dành thời gian để hướng dẫn nghiệp vụ công tác Hội như: Hướng dẫn tổ chức thực hiện điều lệ Hội, các thủ tục quy trình phát triển Hội viên, xây dựng tổ chức cơ sở Hội. Những vấn đề liên quan đến công tác thi đua khen thưởng, xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí. Hướng dẫn thực hiện nội dung nâng cao chất lượng chuyên môn của báo chí, giải báo chí quốc gia và giải báo chí địa phương, sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao, báo chí viết về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, hướng dẫn về việc phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí…; Hướng dẫn công tác kiểm tra, tự kiểm tra về thực hiện điều lệ Hội nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhà báo, Hội viên trong hành nghề và công tác văn phòng của các cấp Hội nhà báo.

 

Sau thành công của Hội thảo này, Hội Nhà báo Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai cho các tỉnh phía Nam trong thời gian tới.

 

(Trần Lan Anh)