Nâng cao đạo đức nghề nghiệp, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc
Tại Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ II (16-4-1959), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn:“Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ ấy thì phải cố gắng học tập chính trị, nâng cao tư tưởng, đứng vững trên lập trường giai cấp vô sản, phải nâng cao trình độ văn hóa, phải đi sâu vào nghiệp vụ của mình”. Người còn nhấn mạnh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”. Để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang của mình, cán bộ báo chí cần phải tu dưỡng đạo đức cách mạng, “Cố gắng trau dồi tư tưởng, nhiệm vụ và văn hóa; chú trọng học tập chính trị để nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ; đi sâu vào thực tế; đi sâu vào quần chúng lao động”. Tư tưởng của Người luôn tỏa sáng và xuyên suốt toàn bộ đường lối phát triển thông tin đại chúng của Đảng và Nhà nước ta.
![]() |
| PV Đài PTTH Nghệ An thực hiện PTL "Ký sự Côn Đảo" (Ảnh: Trần Duy Ngoãn) |
Nghệ An vinh dự là địa phương có nền báo chí Cách mạng phát triển sớm. Bao thế hệ những người làm báo trên quê hương Bác Hồ đã vượt qua khó khăn thử thách, làm tròn sứ mệnh cao cả “Chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng”. Đặc biệt, trong những năm gần đây, cùng với tiến trình phát triển kinh tế, xã hội, hội nhập quốc tế, các điều kiện hoạt động, yêu cầu nhiệ vụ của những người làm báo, cũng như đòi hỏi của công chúng đã có nhiều thay đổi. Báo chí nói chung và báo chí Nghệ An nói riêng đã có nhiều thay đổi; Thích ứng nhanh với tình hình mới, mỗi cơ quan báo chí đã nỗ lực tự đổi mới chất lượng, nội dung và hình thức thể hiện; Thường xuyên coi trọng việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Tuyển chọn nguồn nhân lực trẻ, có đào tạo bài bản, đam mê nghề nghiệp, có bản lĩnh chính trị. Vì vậy, báo chí Nghệ An đã có sự đóng góp tích cực, to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà và của đất nước.
Tuy nhiên, báo chí Nghệ An chúng ta trên bình diện chung thì chưa phải ở mức trầm trọng phải báo động, nhưng đâu đó, ở cơ quan báo chí này hay cơ quan báo chí nọ cũng đã xuất hiện một số hiện tượng chưa lành mạnh trong đội ngũ những người làm báo trong hoạt động nghề nghiệp báo chí, làm hạn chế đến vai trò, tác động xã hội của báo chí, làm giảm niềm tin của công chúng đối với nhà báo và cơ quan báo chí và tổ chức Hội Nhà báo.
Trong điều kiện thực tế hiên nay, môi trường tác nghiệp của chúng ta cũng rất khó khăn. Muốn có một tác phẩm báo chí với đúng ý nghĩa của nó, có hiệu quả xã hội cao, được công chúng tôn vinh không phải dễ. Nói điều này chắc hẳn không phải mọi người ai cũng nhận thức được, tôi nghĩ chỉ những người trong cuộc có bản lĩnh, có lương tâm, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp mới trăn trở suy tư. Chúng ta rất mừng vì đội ngũ làm báo của Nghệ An ta đông, lực lượng trẻ nhiều, đa số được đào tạo chuyên nghành và có người có cả hai ba bằng đại học. Nhiều nhà báo, phóng viên, hội viên có tác phẩm báo chí xuất sắc trong các Giải báo chí quốc gia, tỉnh và Liên hoan chuyên ngành toàn quốc. Thế nhưng, trong chuyên môn hàng ngày ở từng cơ quan báo chí Nghệ An, vẫn còn những nhà báo chưa phát huy trách nhiệm của mình, chưa khách quan, công tâm trong việc đưa thông tin; Chưa sâu sát cơ sở để phát hiện vấn đề, hoặc không có cách tiếp cận mới khi xuống cơ sở hoặc có lúc gây khó khăn phiền hà cho cơ sở, làm nhân dân ngại tiếp xúc với báo chí, đồng nghiệp thiếu tôn vinh nhau hoặc không đi cơ sở xáo xào trên mạng để lấy tin, đưa tin không chính xác, không tôn trọng đồng nghiệp. Vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lãnh đạo các cơ quan báo chí và các Chi hội Nhà báo thiếu quan tâm nắm bắt giúp đỡ, giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên, hội viên.
Chúng ta đã và đang học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, vì vậy, phải thường xuyên xác định trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, phải ý thức đầy đủ về trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước dân tộc. Phải biết tự hoàn thiện mình cả về nhân cách, lối sống, về sự hiểu biết và kinh nghiêm sống, về năng lực chuyên môn nghiệp vụ làm báo. Đó chính là điều kiện để người làm báo có thể thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn nhiệm vụ vẻ vang được Đảng, nhân dân tin yêu, gửi gắm.
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Làm báo phải có kiến thức sâu rộng, am hiểu thực tế. Nhà báo phải là một con người có trí thức rất rộng và rất sâu, đặc biệt là có trách nhiệm với công việc của mình, với mọi hiệu quả, hệ quả của sản phẩm đó. Trong thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi lớp viết báo đầu tiên Huỳnh Thúc Kháng có đoạn: “Muốn viết báo khá thì cần: 1. Gần gũi quần chúng, cứ ngồi trong phòng giấy mà viết thì không thể viết thiết thực; 2. Ít nhất phải biết một thứ tiếng nước ngoài để xem báo nước ngoài và học kinh nghiệm của người; 3. Khi viết xong một bài, tự mình phải xem lại ba bốn lần, sửa chữa lại cho cẩn thận. Tốt hơn nữa, là đưa nhờ một vài người ít văn hóa xem và hỏi họ những câu nào, chữ nào không hiểu và sửa lại cho dễ hiểu; 4. Luôn luôn gắng học hỏi, luôn luôn cầu tiến bộ…” những lời giản dị nhưng thật sâu sắc cho nhà báo chúng ta hôm nay.
Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thấm nhuần lời dạy của Bác với báo chí, mỗi nhà báo chúng ta hơn ai hết và hơn bao giờ hết trước yêu cầu mới phải là người có bản lĩnh nghề nghiệp, lập trường vững vàng, tư tưởng, đạo đức trong sáng, sống trung thực; Linh hoạt, nhanh nhạy, dũng cảm, sáng tạo trong mọi điều kiện để có nhiều tác phẩm tốt nhất, xuất sắc nhất đáp ứng yêu cầu đổi mới báo chí trong tiến trình phát triển quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được lịch sử giao phó “là Nhà báo”, mỗi chúng ta hãy luôn lấy 9 điều quy định về “Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam” làm hành trang và thước đo cho chính bản thân mình.
(Trần Duy Ngoãn)

