Chi hội Nhà báo Đài PTTH Nghệ An: Chăm lo nâng cao nghiệp vụ cho hội viên
Nhiều năm qua, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, hội viên sinh hoạt trong Chi hội đã có nhiều nỗ lực đổi mới, chủ động, sáng tạo, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyền truyền, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển Phát thanh Truyền hình của Tỉnh Nghệ An. Nhiều phóng viên, hội viên đã đề xuất xây dựng thêm những chuyên trang, chuyên mục mới, mở rộng thời lượng, nâng cao chất lượng trên 2 sóng PTTH và Trang thông tin điện tử, ứng dụng, khai thác những tiến bộ của KHKT trong sản xuất, phát sóng các chương trình. Hình thức thể hiện ngày càng được quan tâm đổi mới mang đặc trưng của báo nói và báo hình để hấp dẫn hơn khán thính giả. Tính định hướng, tính giáo dục, tính phản biện, tính chiến đấu của báo chí được chú trọng hơn.
![]() |
![]() |
| PV Đài PTTH Nghệ An tác nghiệp tại Sơn La và Con Đảo (Ảnh: Trần Duy Ngoãn) |
Rất nhiều Hội viên của Chi hội là những phóng viên, biên tập viên tâm huyết, ngày đêm lăn lộn với thực tiễn, bám sát hơi thở của đời sống nhân dân, nắm bắt kịp thời, phát hiện những vấn đề nảy sinh, đấu tranh với những tiêu cực, tệ nạn xã hội; cổ vũ những điển hình nhân tố mới, khơi dậy lòng yêu nước, khích lệ phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để Đài PTTH Nghệ An thực sự lớn mạnh, là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền các đoàn thể chính trị xã hội, là diễn đàn của nhân dân trong tỉnh.
Để có được những thành tích đó, Ban thư ký Chi hội đặc biệt chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho Hội viên. Chi hội thường xuyên mở các lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ làm báo PTTH cho các hội viên là phóng viên cả Đài tỉnh và đội ngũ Đài TTTH Huyện. Bình quân mỗi năm mở từ 2-4 lớp, thời gian từ 2 đến 4 ngày với hơn 200 lượt phóng viên hội viên tham dự; Tham mưu cho BGĐ cử hàng trăm lượt cán bộ phóng viên đi học tập các khóa đào tạo do Trung ương và Hội nhà báo tỉnh tổ chức, cử nhiều đoàn đi tham quan học tập thực tế tại VTV và một số Đài PTTH tỉnh bạn.
Trong 2 năm 2013-2014, Đài PTTH Nghệ An là một trong 4 đài địa phương được dự án DANIDA tài trợ về công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ. Đài đã cử hơn 40 lượt Hội viên, cán bộ, viên chức trong cơ quan tham gia học tập trao đổi nghiệp vụ với các chuyên gia nước ngoài, cử 10 Hội viên có kinh nghiệm nghề nghiệp học tập các khóa huấn luyện giảng viên TOT của dự án tại Hà Nội, Lào Cai, và Đắc Lắc. Qua trao đổi, làm việc và học tập với các chuyên gia là những Nhà báo quốc tế đến từ nhiều cơ quan truyền thông nổi tiếng trên thế giới, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức, kỹ năng và tư duy làm báo hiện đại của đội ngũ phóng viên, hội viên Đài PTTH Nghệ An được nâng lên đáng kể.
![]() |
| Nghệ An – Đắc Lắc trao đổi kinh nghiệm sản xuất chương trình PTTH (Ảnh: An Nhân) |
Hàng năm, Chi hội đều tham mưu tích cực cho Đảng ủy, BGĐ Đài tiến hành tổ chức tốt Liên hoan PTTH Toàn tỉnh và chỉ đạo sản xuất các tác phẩm chất lượng lượng cao tham gia Liên hoan Phát thanh, Truyền hình toàn quốc, Giải báo chí Nghệ An , các cuộc thi báo chí các Bộ ngành TƯ và Giải báo chí Quốc gia; Chủ trì tham mưu cho BGĐ xét chọn danh sách những tác phẩm báo chí chất lượng cao đề nghị Hội nhà báo Tỉnh và TƯ hội hỗ trợ kinh phí. Thông qua các hoạt động nghiệp vụ này, đội ngũ phóng viên hội viên của Đài khẳng định được trình độ chuyên môn , lòng yêu nghề của mình trong đồng nghiệp và trong lòng khán thính giả. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, các hội viên, phóng viên của Chi hội đạt được rất nhiều thành tích nổi bật. Cụ thể:
Năm 2011: Đạt 1 Giải A , 2 Giải B Giải Báo chí Nghệ An, 2 HCB Liên hoan Truyền hình Toàn quốc tại Đà Nẵng; 1 Giải Nhất cuộc thi của Bộ Y tế về đề tài Dân số KHHGĐ.
Năm 2012: Đạt 1 Giải A, 2 Giải B Giải báo chí Nghệ An; 4 HCV , 1 HCB tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc tại TP Vinh; 1HCB Tịa Liên hoan Phát thanh toàn quốc và 1 Giải B ; 1 Giải KK Giải báo chí quốc gia.
Năm 2013: Đạt 1 Giải A, 1 Giải B, 3 Giải C giải báo chí Nghệ An; 2 HCV, 3 HCB tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc tại Quảng Ninh; 1 Giải B Giải báo chí quốc gia.
Năm 2014: Đạt 1 HCV, 2 HCB tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc tại Lâm Đồng.
![]() |
| Tác giả Thanh Hùng (thứ hai từ phải qua) - Đài PTTH Nghệ An nhận giải Nhất Giải Báo chí Nghệ An năm 2013 với tác phẩm "Chim trời về đâu" (Ảnh: Lê Trang) |
Có thể điểm lại một số tác phẩm và tác giả tiêu biểu. Đó là: Ký sự Truyền hình “Hành trình biển khơi” của Đào Tuấn-Hữu Dũng; Phóng sự truyền hình “Chuyện buồn làng biển” của Hoa Mơ - Như Phong; Phim tài liệu “Người tìm tên cho cá” của Khánh Ly - Như Phong; “Siêu nhân của mẹ” của Hoa Mơ -Trung Kỳ, Như Phong; Phóng sự “Kiểm lâm hay kiếm lâm”, “Vợt thủng” của Hoàng Quyền và Nhóm PV Thời sự; Chuyên đề khoa giáo “Chim trời về đâu” của Thanh Hùng; Giao lưu “Sống chung với H” của Hương Giang và nhóm PV Chuyên đề; Phóng sự phát thanh “Bất cập trong quản lý giá thuốc” và “Cấp trùng thẻ BHYT” của Hiến Chương; Phỏng vấn thu thanh “Nghệ An đi lên bằng nội lực” của Thanh Huyền - Kiều Hưng; Chương trình thiếu nhi “Khúc đồng giao cho em” của Phương Thúy - Thế Toản; chương trình văn nghệ miền núi “Hồn anh ngủ nơi thắt lưng em” của Xuân Lộc - Ngân Huyền -Thế Toản…
Bên cạnh đó, các Hội viên, phóng viên của Đài cũng mở rộng diện phản ánh ra ngoài địa bàn của Tỉnh ghi đậm dấu ấn với nhiều tác phẩm phóng sự, ký sự được công chúng trong tỉnh và trong cả nước đón nhận. Đó là 50 tập Ký sự nước Lào hợp tác sản xuất với VTV5; 9 tập Ký sự Côn Đảo phát sóng nhiều lần trên các kênh của VTV; 15 tập Ký sự Điện Biên. Phối hợp sản xuất, trao đổi tin tức, tác phẩm với nhiều Đài địa phương trong cả nước. Mạnh dạn đầu tư sản xuất các sân chơi mang đậm bản sắc văn hóa Xứ Nghệ như “Quê mình Xứ Nghệ” dành cho bà con nông dân; “Tuổi thần tiên” dành cho lứa tuổi mầm non; các cuộc thi tiếng hát Sao Mai và nhiều giải thể thao truyền thống gắn với các hoạt động xã hội từ thiện được các cấp các ngành và các doanh nghiệp đồng hành ủng hộ và ghi nhận.
![]() |
| BCH Chi hội Nhà báo Đài PTTH tỉnh nhiệm kỳ 2014-2017 (Ảnh: Lê Trang) |
Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu ngày càng cao của công chúng khán thính giả, cuộc cạnh tranh quyết liệt và bình đẳng giữa các cơ quan truyền thông, Ban Giám đốc, BBT Đài xác định nâng cao chất lượng đội ngũ, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đổi mới qui trình sản xuất và cơ chế quản lý sẽ là yếu tố sống còn để Đài PTTH Nghệ An giữ vững được niềm tin và sự mến mộ của bạn nghe xem Phát thanh Truyền hình. Trong đó, Chi hội nhà báo đóng vai trò nòng cốt trong công tác đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức của người làm báo cho Hội viên.
Đứng trước những yêu cầu nhiệm vụ và thời cơ, vận hội của một thời kỳ mới, toàn thể Hội viên Chi hội nhà báo Đài PTTH Nghệ An sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần đoàn kết, trí tuệ của toàn thể Hội viên, tích cực học tập trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức người nghề nghiệp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đóng vai trò nòng cốt trong đổi mới nâng cao chất lượng chương trình, phấn đấu thực hiện thắng lợi đề án Phát triển Đài PTTH Nghệ An ngang tầm Đài PTTH Khu vực.
(Trần Ngọc - Phó Giám đốc Đài PTTH Nghệ An)





