Ghi nhận về Cuộc thi viết về Du lịch Cửa Lò
Nét mới của tác phẩm tham gia giải năm nay là tính phát hiện cao, nội dung tốt, có chiều sâu, đầu tư khá công phu, tốn kém như PTL “Về phố biển Cửa Lò” của nhóm tác giả Đàm Thắng – Khắc Giang – Đậu Thuận – Nhật Hải (Đài TTTH Cửa Lò) phát trên sóng Truyền hình Nghệ An (NTV) tháng 4/ 2014. Tác phẩm này cũng đã đạt giải Vàng tại Liên hoan PTTH Nghệ An lần thứ XIX năm 2014. Đây là một phim tài liệu có độ dài 27 phút, với bố cục chặt, cấu trúc tác phẩm một cách nghệ thuật, lời bình chắc và quyến rũ. Phim đã khéo léo dẫn dắt khán giả truyền hình, họ là những du khách sẽ về với phố biển Cửa Lò một địa danh huyền thoại từ quá khứ, hiện tại và hiển hiện một thị xã biển Cửa Lò văn minh hiện đại, hướng tới lịch chuyên nghiệp, bền vững trong tương lai.
Tác phẩm “Điểm đến của chúng tôi” Phóng sự Truyền hình “Điểm đến của chúng tôi” của nhóm tác giả Vân Anh - Mai Thanh đã đề cập đến các điểm du lịch điển hình, hấp dẫn như: Đảo Song Ngư, Bán đảo Lan Châu, Câu mực đêm trên biển, Chợ Hải Sản, đua thuyền trong Lễ hội Du lịch và một bình minh Cửa Lò bừng sáng đầy hứa hẹn trong mùa du lịch. Các phóng sự “Cửa Lò hướng tới tiềm năng du lịch bốn mùa” của nhóm tác giả Hiến Chương - Duy Thanh, “Cửa Lò sức sống của biến”,… đã biết chọn những đề tài mang hơi thở mạch sống của biển trước mùa du lịch.
![]() |
| Trao Giải Nhất cho các tác giả |
Đặc biệt, cuộc thi báo chí về đề tài du lich Cửa Lò năm nay đã đi vào chiều sâu, có nhiều nét mới trong hình thức thể hiện, phán ánh khá trung thực những trăn trở, những phong cách chỉ đạo của lãnh đạo và trách nhiệm của người dân Cửa Lò trước khi bước vào mùa du lịch. Nhưng cũng rất nhiều những việc làm thường nhật tưởng chừng như rất bình thường, nhưng lại là thông điệp quan trọng để du khách an tâm đến Cửa Lò như các tác phẩm báo Phát thanh: “Quan tâm đào tạo nguồn nhân lực để phát triển du lịch”;“Cửa Lò đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho mùa du lịch”; “ Cửa Lò chú trọng công tác cứu hộ, cấp cứu biển mùa du lịch”; “Xây dựng Nhà hàng văn minh hướng đi đúng của Cửa Lò”... đã đem lại hiệu quả thiết thực.
Về góc độ chuyên môn, Hội đồng giám khảo đánh giá cao và ghi nhận về ý thức, trách nhiệm của các tác giả, đó là sự chuẩn bị khá công phu từ khâu phát hiện vấn đề, chọn đề tài, phương pháp thể hiện nên tác phẩm báo chí, nhất là báo Phát thanh- Truyền hình.
Ký báo chí “Cửa Lò biển hát” của tác giả Trần Hải đăng trên Báo Nghệ An, với cảm xúc chân thực, tác giả đã làm sáng lên một“miền đất sóng xanh cát trắng nghiêng mình duyên dáng một vòng cung biển đã có tự bao đời. Không biết trời đất đã ban tặng vẻ đẹp nguyên sơ cho chốn này để tạo nên một nơi thư giãn bình yên hay là chốn thơ nhạc tìm về. Chỉ biết, với Cửa Lò đã biết bao nhà thơ, nhạc sĩ gửi gắm tâm sự qua những thi phẩm, ca khúc vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ xứ biển trữ tình”. Phóng sự “Phố biển - Một cõi riêng” của tác giả Nguyễn Thành Chung báo Nghệ An đăng trên chuyên mục “Xã hội - Du lịch” Báo điện tử Nghệ An ngày 28/8/2014 đã thể hiện một “Cửa Lò đang trong những năm tháng thanh xuân với biển xanh, cát trắng. Phố phường thay da đổi thịt từng ngày, xanh- sạch- đẹp hơn, người dân phố biển năng động bước vào một chu kỳ phát triển mới, các công trình không ngừng mọc lên… Giữa nét thanh tân vẫn thấy đó đây những miền hồi ức, huyền ảo, với một Cửa Lò trong sâu thẳm cõi riêng”.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Thị xã Cửa Lò và đón nhận Huân Chương lao động hạng Nhất, bằng thể loại phỏng vấn tác giả Thu Thủy báo Nghệ An đã có một cuộc trao đổi với đồng chí Doãn Tiến Dũng – Chủ tịch UBND thị xã về việc xây dựng Cửa Lò thành đô thị du lịch biển theo tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải. “Tầm vóc đô thị du lịch biển” đăng trên báo Nghệ An số ra ngày 28/8/2014 đã phác thảo một định hướng phát triển một đô thị trẻ, năng động, văn minh, hiện đại, trở thành điểm du lịch biển đảo hấp dẫn.
Tác phẩm “Cửa Lò ngày ấy - bây giờ” của nhóm tác giả Hồ Hà, Hồ Lài, Đình Lam báo Gia đình xã hội, theo thể loại chí Ký sự, phóng sự được đăng tải liên tục 5 kỳ trên Báo điện tử Gia đình và xã hội các ngày 22-24-26-30/7 và 28/8/2014. Với các chủ đề:“Một vùng trầm tích; Làng chài mùa biển; Đêm nơi chợ cá Cửa Lò; Viên ngọc giữa đại dương; Cửa Lò ngày ấy - bây giờ” các tác giả đã dành trọn tình cảm của mình để tôn vinh tri ân quá khứ, khẳng định sự phát triển của hiện tại và định hướng cho bước phát triển mới. Hai mươi năm với bao đổi thay kỳ diệu, từ một làng chài ven biển hoang sơ, vất vả đến một thị xã biển sôi động, đầy sức hút, từ những ngư phủ gãi dầu phơi lưng trong sóng gió đến những người đàn ông, đàn bà vẫn chân chất, nhưng biết năng động, nhạy bén trong làm ăn, đã tạo nên tâm thế người dân biển du lịch hướng tới chuyên nghiệp.
Qua 9 mùa giải báo chí tuyên truyền về “Du lịch Cửa Lò”, mỗi năm có những sắc thái riêng, nhưng năm nay có một nét đặc sắc nữa đó là lần đầu tiên có tác phẩm ảnh xuất sắc: Chùm ảnh “Cửa Lò hấp dẫn trong từng khoảnh khắc” của tác giả Nhà báo-Nghệ sĩ nhiếp ảnh Sĩ Minh (Báo Nghệ An). Từ các khoảnh khắc, không gian, thời gian bằng sự tư duy sáng tạo, tác giả đã thể hiện dưới các góc độ, các gam màu khác nhau để khắc họa được toàn cảnh Cửa Lò với nét tươi mới, văn minh hiện đại xen lẫn sự dụng dị của một vùng biển rộn ràng… Nét đẹp của đô thị du lịch biển lúc bình minh đang lên, cũng như khi hoàng hôn buông xuống đến những văn hóa ẩm thực đặc sắc Của Cửa Lò như: cá thu nướng, cháo nghêu, hải sản tươi sống, nước mắm Nghi Hải vào trong chùm ảnh mà không hề thô thiện.
Với 36 tác phẩm tiêu biểu thuộc các thể loại báo chí, Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn tôn vinh: 01 tác phẩm giải đặc biệt, 02 tác phẩm giải Nhất, 4 tác phẩm đạt giải Nhì, 5 tác phẩm đạt giải Ba. Giải đặc biệt thuộc về PTL ‘ Về phố biển Cửa Lò” của Đài TTTH Cửa Lò.
(Trần Lan Anh)

