Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghĩ từ Trung tâm tin lớn nhất toàn cầu

14:35, 20/11/2014
(truyenhinhnghean.vn) Ngẫm ra, trong thế giới phẳng này, dường như ngày càng có sự gắn kết hơn giữa truyền thông báo chí với chính trị, kinh tế. Cụ thể hơn, trong thời đại ngày nay, truyền thông báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc, với mỗi một con người trong thế giới rộng lớn, nhiều thay đổi và biến động này.

 

Mặc dù đã biết phần nào về sự lớn mạnh của Reuters - hãng tin nổi tiếng nhất nhì thế giới này, nhưng nhiều người trong chúng tôi vẫn nôn nóng khi đứng trước tòa nhà lớn trên phố Canry Wharf ở Luân Đôn - thủ đô hiện đại và cổ kính của nước Anh.

 

Toà nhà Thomson Reuters

 

Bước qua cánh cổng có hàng chữ Thomson Reuters, nhờ được thống nhất lịch từ cả tháng trước; 21 tấm thẻ vào làm việc ghi rõ họ tên, chức danh của tất cả thành viên đoàn Việt Nam đã được xếp ngay ngắn trên bàn lễ tân. Mấy ống kính máy ảnh đưa lên, chưa kịp chụp màn hình lớn liên tục cập nhật các tin tức từ khắp nới trên thế giới thì một người da đen cao to lừng lững đã tới gần nhắc nhẹ, nhưng đủ nghiêm: Xin quý khách không quay phim chụp ảnh.

 

Trung tâm tin tức của Reuters tại Anh ở trọn tầng 4 của tòa nhà cao tầng. Cả mặt sàn hơn 1500m2 không một bức tường hay ca bin ngăn cách. Mấy trăm phóng viên đang mải mê làm việc với la liệt máy tính, tài liệu. Mỗi người đều sử dụng cùng lúc 3 máy tính. Một không khí khẩn trương, không ồn ào. Như chia sẻ với cái “ngứa nghề” của các nhà báo đến từ Việt Nam, ông Marca Trelevian - phụ trách điều hành trung tâm cho phép mọi người có thể quay phim, chụp ảnh một lúcnhưng cần nhẹ nhàng để không ảnh hưởng tới các nhân viên đang làm việc. Nhờ vậy, mới có được mấy tấm ảnh kèm theo bài viết để chia sẻ cùng bạn đọc.

 

Không khí làm việc khẩn trương ở Thomson Reuters

 

Ngoài trụ sở chính tại Luân Đôn, Reuters còn có hai trung tâm tin lớn tại Mỹ và Singapo. Mỗi trung tâm đều có nhiều nhánh nhỏ với tổng số hơn 2500 phóng viên hoạt động ở hầu khắp các nước trên thế giới. Riêng tại Việt Nam, hiện có 6 phóng viên thường trú. Mỗi phóng viên đều có thể đảm nhận các công việc: viết bài, quay phim, chụp ảnh và đưa tin.

 

Tin tức của Reuters được phát ra bằng 20 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nhật, Tây Ban Nha, Trung Quốc… phục vụ nhu cầu của 3 nhóm khách hàng chính. Đó là những khách hàng chuyên nghiệp, gồm các nhà kinh doanh tài chính tiền tệ, luật gia… Họ cần những tin tức cập nhật nhất về chính trị, kinh tế toàn cầu, để có thể đưa ra những quyết định nhanh nhất, chính xác nhất trên thị trường chứng khoán, buôn bán, đầu tư… Nhóm thứ hai là các cơ quan truyền thông báo chí trên khắp thế giới. Các đài phát thanh, truyền hình, hãng thông tấn từ rất nhiều quốc gia mua tin của Reutersvà dựa trên nguồn tin này, có thể xử lý để phục vụ khán thính giả, bạn đọc theo tôn chỉ của mình. Và bằng việc đưa tin tức qua điện thoại di động, Reuters đang hướng tới nhóm đối tượng đông đảo nhất là tất cả mọi người trong một thế giới công nghệ thông tin ngày càng phát triển.

 

Ông Marca Trelevian - phụ trách điều hành giới thiệu về hoạt động của Trung tâm tin Reuters

 

Ông Marca Trevelian cho biết, các trung tâm tin tức của Reuters hoạt động liên tục 24/24 giờ trong ngày. Vào mỗi buổi sáng, các phòng tin thuộc từng khu vực nhóm tại các trung tâm đều họp lại để xác định ngày hôm nay có những tin tức nào là quan trọng và cách khai thác nên như thế nào. Mỗi tin tức, sự kiện từ khắp nơi trên thế giới đều được khai thác theo những khía cạnh rất đặc trưng của Reuters. Hôm chúng tôi tới, các phóng viên phòng tin châu Á vừa hội ý và xác định tin tức quan trọng nhất cần đi sâu khai thác trong ngày là sự suy thoái của thị trường chứng khoán Nhật Bản. Sự kiện này sẽ gắn với bầu cử sớm ở Nhật, kéo theo đó là giá dầu mỏ, thị trường chứng khoán ở nhiều nước sẽ tụt giảm. Phòng tin về châu Âu thì xác định vấn đề dịch cúm gia cầm đang xảy ra ở Đức, Hà Lan, có nguy cơ lan rộng sang nhiều nước.

 

Reuters luôn đặt ra yêu cầu cho phóng viên là phải thâm nhập, khai thác tin tức tại các nước sở tại nhiều hơn, cập nhật tốt hơn nữa.

 

Nhà báo Nguyễn Như Khôi tại Trung tâm tin Reuters

 

Một trong những quy định của Reuters là phóng viên cần viết ngắn để trong một thời gian có thể đưa được nhiều tin tức. Tất cả các tin tức, hình ảnh của phóng viên từ khắp nơi trên thế giới gửi về đều được một bộ phận ở Trung tâm hiệu đính lại để đảm bảo tính chính xác nhất về ngôn ngữ, số liệu, hình ảnh rồi mới chuyển lên mạng cho khách hàng khai thác. Có trên dưới 350 tin tức được Reuters đưa trong 1 ngày với khoảng 1100 bản tin phát đi khắp thế giới. Phần lớn các tin truyền hình của Reuters đều được làm trực tiếp hoặc phát thẳng. Thời điểm chúng tôi có mặt, màn hình lớn trên tường đang đưa tin về cuộc biểu tình ở Hy Lạp. Tin có hình ảnh của phóng viên tác nghiệp trực tiếp tại hiện trường từ Athen.

 

Với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, chỉ cần một chiếc điện thoại di động, các phóng viên của Reuters có thể đưa tin từ các nước, vùng lãnh thổ về trung tâm tin một cách nhanh nhất.

 

Hiện tại hãng tin này đang thử nghiệm để sớm đưa ra một hình thức mới là Reuters Tivi. Sẽ có một ứng dụng phần mềm qua điện thoại di động giúp cho Reuters biết được nhu cầu của khách hàng, để từ đó điều chỉnh cách đưa tin nên như thế nào cho phù hợp với từng nhóm đối tượng, quốc gia, vùng miền khác nhau. Phí cho loại hình dịch vụ này là 3 USD/ tháng cho mỗi cá nhân người sử dụng.

 

Reuters không quản lý phóng viên về số lượng tin tức hàng tháng, mà chủ yếu đánh giá về chất lượng mà tin tức đó đưa lại. Tuy nhiên, nếu một sự kiện, vấn đề quan trọng tại địa bàn phụ trách mà phóng viên đó không đưa tin được, hoặc đưa chậm hơn các hãng tin khác, thì sẽ được xem xét về năng lực gắn với mức thu nhập. Yêu cầu quan trọng nhất của hãng tin này đối với tất cả phóng viên là tin tức phải luôn mới mẻ, hấp dẫn và chỉ có được với Reuters mà thôi. Một quản lý của Reuters cho biết: khi một phóng viên, nhân viên được vào làm việc tại Reuters, họ luôn xác định cho mình tính chuyên nghiệp, danh dự của cá nhân và cả niềm tự hào về thương hiệu mà họ gắn bó, dù theo cách của Reuters, phóng viên hầu như không đứng tên theo các tin tức được phát ra. Phải chăng, đó là một trong những yếu tố làm cho hãng tin nổi tiếng này luôn có ảnh hưởng, vị thế quan trọng trong đời sống chính trị - kinh tế của nước Anh và thế giới.

 

Đúng lịch trình, hai tiếng ở Reuters trôi qua thật nhanh. Trước khi rời trung tâm tin tức lớn nhất toàn cầu, chúng tôi được mời tới phòng trà tự phục vụ ngay sát phòng tin truyền hình. Bên li cà phê nóng màu hổ phách thơm dịu ngọt, nhìn qua vách kính trong suốt là những tòa nhà cao chọc trời đã lên đèn sáng rực của các trung tâm tài chính lớn như HSBC, J.P.Morgan… ngẫm ra, trong thế giới phẳng này, dường như ngày càng có sự gắn kết hơn giữa truyền thông báo chí với chính trị, kinh tế. Cụ thể hơn, trong thời đại ngày nay, truyền thông báo chí ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc và mỗi một con người giữa thế giới rộng lớn, nhiều thay đổi và biến động này.

 

(Nguyễn Như Khôi email từ Bournemthou - Vương quốc Anh)