Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Vụ thảm sát ở Tương Dương: Chỉ vì mâu thuẫn bộc phát

14:55, 22/07/2015
(truyenhinhnghean.vn) 15h chiều nay (22//7), Ban chuyên án và Công an tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo về kết quả điều tra vụ án giết 4 người tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương. Buổi họp báo thu hút đông đảo PV các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp báo.

 

Đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An chủ trì buổi họp báo

 

Dự buổi họp báo có Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục C45, Thiếu tướng Ngô Sỹ Hiền - Cục trưởng Cục C54 - Bộ Công An. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An,có các đ/c: Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Bá Hùng- uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

 
 
 PV các cơ quan Báo, Đài có mặt tại Hội trường Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An để dự buổi họp báo
 
 
Lãnh đạo Bộ Công an dự buổi họp báo

 

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An đã thông tin về quá trình và kết quả điều ra vụ án.

 

Theo đó, vào khoảng 15h ngày 2/7, hai cha con ông Vi Văn Hoài và con trai là Vi Văn Tuyên, trú xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đi đánh cá tại khu vực khe Kèn Tà, bản Phồng, xã Tam Hợp phát hiện thi thể một nạn nhân, cha con ông Hoài đã báo cáo cơ quan chức năng địa phương. Sau đó mọi người phát hiện tất cả có 4 nạn nhân trong cùng một gia đình bị tử vong, gồm: anh Lô Văn Thọ (28 tuổi) chết gần lán, dưới bờ suối là thi thể mẹ anh Thọ - bà Viêng Thị Chương (60 tuổi) cùng vợ con anh Thọ là chị Lê Thị Yến (25 tuổi) và đứa con trai mới 8 tháng tuổi. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết chém và cắt.

 

Đại tá Lê Quang Thuyết - Người phát ngôn của CANA công bố kết quả điều tra vụ án

 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương - Thứ trưởng đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất.

 

Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã trực tiếp có công văn yêu cầu Công an tỉnh tập trung lực lượng điều tra sớm làm rõ vụ án.

 

Nghi phạm Vi Văn Hai (ảnh nhỏ) và nơi anh Lô Văn Thọ bị sát hại

 

Công an Nghệ An đã huy động hơn 60 điều tra viên, trinh sát viên, giám định viên có kinh nghiệm, năng lực để tập trung đấu tranh làm rõ vụ án. Các đơn vị nghiệp vụ với sự hỗ trợ của lực lượng C45, quyết tâm tìm ra manh mối, làm rõ vụ án.

 

Sau 17 ngày băng rừng, lội suối, chiều 19/7, sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ thảm sát trên là Vi Văn Hai (còn gọi là Mằn), ở cùng bản Phồng với gia đình anh Thọ.

 

Lúc đầu, đối tượng cũng ngoan cố không khai. Nhưng cũng chỉ được mấy tiếng, nghi phạm đã bị hạ gục bởi Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến - Cục trưởng Cục C45, vị tướng có nhiều kinh nghiệm trong việc hỏi cung các đối tượng gây án nghiêm trọng.

 

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu trả lời các câu hỏi của PV tại buổi họp báo

 

Chia sẻ những khó khăn trong quá trình phá án, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu  cho biết: Đường vào hiện trường vụ án phải qua sông lội suối nhiều ngày chưa phải là khó khăn lớn nhất đối với lực lượng điều tra, mà ngôn ngữ mới chính là rào cản khiến CBCS gặp nhiều vất vả. Người dân ở đây là người Tày Pọng, số người nói được tiếng Kinh rất ít nên phải huy động nhiều người dân trong vùng và lân cận để thu thập thông tin và giúp đỡ rào cản về ngôn ngữ.

 

PV Báo Tiền phong yêu cầu Ban chuyên án chia sẻ những khó khăn trong quá trình phá án

 

Về thông tin tìm ra thủ phạm từ cái vỏ quýt hay việc bắt được nghi phạm là từ nguồn cung cấp của 3 đứa trẻ, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu khẳng định là không chính xác. Quá trình tìm ra nghi phạm phải vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ như dựng lại biến động hiện trường, thu thập thông tin... để khoanh vùng đối tượng. Với những chứng cứ mà ban chuyên án đã thu thập được cộng với lời khai của nghi phạm, cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở kết luận, chỉ duy nhất Vi Văn Hai là nghi can giết 4 người (theo thứ tự: giết anh Thọ - bà Dương – chị Yến và cuối cùng là cháu bé) trong vụ án xảy ra tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương vào ngày 2/7. Động cơ gây án của Vi Văn Hai là do bộc phát mâu thuẫn giữa Hai và anh Thọ. Nghi phạm Vi Văn Hai bị bắt ngay tại bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, bởi sau khi gây án đối tượng không rời khỏi khu vực cư trú, vẫn sinh sống và làm việc bình thường cho đến khi bị bắt.

 

Cơ quan điều tra đang củng cố chứng cứ, hoàn thiện hồ sơ chuyển Viện kiểm sát truy tố đối tượng để sớm đưa ra xét xử.

 

PV Đài PTTH Nghệ An đề nghị chủ trì trả lời về công tác cung cấp thông tin vụ án

 

Nhiều PV cũng đặt ra giả thiết, nguyên nhân dẫn đến sự tàn sát dã man của Vi Văn Hai là Hai và Yến – nạn nhân từng có quan hệ tình cảm, bởi từ một quả chanh đánh đổi 4 mạng sống là điều không tưởng của xã hội. Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cho rằng: Vấn đề này không nằm trong quá trình thu thập thông tin của cơ quan điều tra vì pháp luật không bắt buộc phải chứng minh. Vị Giám đốc Công an Nghệ An cũng yêu cầu báo chí không nên làm tội vong linh người đã mất và làm đau lòng thân nhân nạn nhân bằng việc khai thác thông tin theo hướng này

 

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường cảm ơn các CBCS đã phá thành công vụ án, đem lại sự bình yên cho bản làng, tạo tâm lý yên tâm cho người dân
 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho Ban chuyên án
 
Đại tá Nguyễn Hữu Cầu tặng hoa chúc mừng các đơn vị có chiến công trong phá án

 

Buổi họp báo cũng đã công bố Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang và Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đã trao thưởng cho lực lượng phá vụ án đặc biệt nghiêm trọng này với số tiền 200 triệu đồng.

 

Nghi phạm sát hại 4 người ở Nghệ An bị bắt

Bắt nghi phạm thảm sát 4 người: Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen

Thưởng nóng lực lượng phá vụ án thảm sát 4 người ở Tương Dương

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Đức Phớc biểu dương CBCS phá án thảm sát tại Tương Dương

 

(Lê Trang - Văn Nhân)