Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số

11:45, 06/10/2023
Sáng 6/10, tại TP Vinh, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị “Báo chí với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số” với sự tham gia của hội nhà báo 19 tỉnh, thành phố Miền Trung – Tây Nguyên .    
Toàn cảnh  hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch không thể không nói tới vai trò đặc biệt của báo chí cách mạng. Xã hội càng phát triển thì báo chí càng có tiếng nói quan trọng trong việc định hướng thông tin đúng đắn hơn, hình thành dư luận xã hội thuyết phục hơn. 

Các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thái Sơn, Uỷ viên BCH, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.
Các đồng chí: Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Trần Thái Sơn, Uỷ viên BCH, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An đồng chủ trì hội nghị.

Vì vậy hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với các cấp Hội Nhà báo Việt Nam trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, hướng tới sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, đồng thời là sinh hoạt chính trị - nghiệp vụ bổ ích đối với báo chí địa phương.

Đồng chí Trần Thái Sơn, Uỷ viên BCH, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam điều hành khai mạc hội nghị
Đồng chí Trần Thái Sơn, Uỷ viên BCH, Giám đốc Cổng thông tin điện tử Hội Nhà báo Việt Nam điều hành khai mạc hội nghị

Với vai trò tiên phong, đấu tranh công khai trên mặt trận này, nhiều tờ báo đã tập hợp được các nhà khoa học, nhà lý luận, hoạt động thực tiễn có uy tín, viết bài trực diện đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với những tuyến bài có chất lượng cao, tạo hiệu ứng xã hội tốt trên các chuyên mục, chuyên trang nổi bật.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xác định rõ vai trò xung kích của báo chí, truyền thông trong việc nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; thực tế, yêu cầu đặt ra trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đối với các cơ quan báo chí hiện nay.

Đồng chí Đặng Thị Phương Thảo, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông chia sẻ phương pháp nhận diện các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng hiện nay
Đồng chí Đỗ Thị Thu Hằng - Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam trình bày tham luận tại Hội nghị.

Đồng thời làm rõ những kết quả đạt được, nhận diện những khó khăn, thách thức nảy sinh trong thực tiễn đấu tranh, từ đó phân tích, chia sẻ những bài học kinh nghiệm, giải pháp thiết thực trong việc áp dụng những thành tựu của công nghệ số nhằm xây dựng chuyên mục và tổ chức tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giúp nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền. 

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Nghệ An giới thiệu về công tác tuyên truyền bảo vệ nền tư tưởng của Đảng trên báo điện tử.
Đồng chí Lê Công Bột, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh Quảng Bình trình bày tham luận Quảng Bình: Phát huy vai trò của báo chí trong công tác đấu tranh, phản bác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân tham luận về tổ chức mảng bài viết chống “diễn biến hòa bình”, phương pháp để thực hiện bài viết hay, thu hút người đọc
Thượng tá Phan Đăng Trường, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân tham luận về tổ chức mảng bài viết chống “diễn biến hòa bình”, phương pháp để thực hiện bài viết hay, thu hút người đọc

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một đề tài khó. Với nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, nhiều giải pháp thiết thực được rút ra từ thực tiễn dấn thân của nhà báo... những tham luận được chia sẻ tại hội nghị sẽ giúp cho các cấp hội và cơ quan báo chí nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ chuyển số hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thảo luận tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam thảo luận tại hội nghị.

Trao đổi tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam lưu ý rằng, các cơ quan báo chí cần đưa thêm nhiều nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lên mạng xã hội, góp phần lan tỏa thông tin chính thống trên nền tảng số; từ đó, đẩy lùi các thông tin xấu, độc.

Các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu dự hội nghị.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Đức Lợi cũng cho rằng, Hội Nhà báo, các cơ quan báo chí cần lưu ý về hiện tượng "nhà báo hai mặt" - những người dù có nhiều bài viết tốt trên các trang báo chính thống, nhưng vẫn có những phát ngôn lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Đồng chí Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Trọng Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đánh giá cao các kiến nghị tâm huyết của đại biểu, từ đó thấy được sứ mệnh của người làm báo trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Đồng chí nhìn nhận: Với tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, các cấp Hội đã nghiêm túc thảo luận, phân tích các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn đấu tranh, nhìn nhận những thiếu sót, từ đó đề xuất nhiều giải pháp thiết thực để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Nhóm PV

Sự kiện liên quan

    Xem thêm sự kiện