Cụ thể, ngày 23/3, Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An (NTV) đưa tin "Dấu hiệu lừa đảo hay thiếu trách nhiệm trong vụ việc người dân đi XKLĐ không thành ở huyện Tân Kỳ"
Theo phản ánh của NTV, nhiều gia đình tại xã Hoàng Long, huyện Tân Kỳ đã rơi vào cảnh "tiền mất tật mang" khi giấc mơ xuất khẩu lao động không thành hiện thực. Cụ thể, 7 gia đình, trong đó có bà Hồ Thị Loan và chị Nguyễn Thị Kiều Trang, cho biết đã nộp tổng cộng 10.000 USD (khoảng 235 triệu đồng) cho ông Hồ Minh Thống, khi đó là Phó Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Hoàn (nay là Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Long), để tham gia chương trình visa E7 đi Hàn Quốc.
Trong số tiền này, 9.000 USD được chuyển vào tài khoản của ông Thống, và một phần được chuyển sang tài khoản Nguyễn Thị Huệ theo chỉ đạo của ông. Tuy nhiên, khi người dân không được xuất khẩu lao động như cam kết, ông Thống phủ nhận trách nhiệm và cho rằng không liên quan đến tài khoản Nguyễn Thị Huệ. Trong khi đó, giấy tờ do ông Thống cung cấp lại có thông tin và tài khoản của Nguyễn Thị Huệ.
Công ty TNHH Du học và Xuất khẩu lao động Kim Cương (văn phòng tại Thái Hòa), nơi ông Hồ Minh Chính làm giám đốc, khẳng định đã hoàn trả phần tiền hợp đồng không thành, nhưng không chịu trách nhiệm với khoản tiền 7.000 USD mà người dân đã chuyển vào tài khoản Nguyễn Thị Huệ.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ chỉ đạo kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc và trả lời bằng văn bản đến Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An, đồng thời thông báo kết quả xử lý đến Sở trước ngày 15/4/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
Thông tin bạn đọc
Đóng Lưu thông tin