Dự án đê môi trường Hưng Hoà (TP Vinh, Nghệ An): Sai phạm chồng lên sai phạm
Căn cứ vào tờ trình số 48/TT.UB ngày 10/12/ của UBND xã Hưng Hòa, tờ trình số 1196/CV.UB ngày 25/12/2002 của UBND TP.Vinh về việc xin phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng Hệ thống thủy lợi xã Hưng Hòa, ngày 10/01/2003 UBND tỉnh Nghệ An có quyết định số 93/QĐ.UB chính thức phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp xây dựng mới hệ thống thủy lợi xã Hưng Hòa, TP.Vinh. Quyết định phê duyệt dự án nêu rõ: Chủ đầu tư dự án là UBND TP.Vinh, thời gian thực hiện dự án là 18 tháng kể từ ngày chính thực khởi công xây dựng công trình. Có trong tay các quyết định của thành phố và của tỉnh, năm 2005, UBND xã Hưng Hòa tiến hành cho cắm mốc lấy đất của các hộ dân nằm trong khu vực dự án. Năm 2006 xã tiến hành ban giao mặt bằng cho đơn vị thi công tiến hành xây dựng công trình. Điều vô lý ở đây đó là vào thời điểm năm 2006 khi lấy đất bàn giao cho đơn vị thi công chủ đầu tư là UBND TP. Vinh vẫn chưa tiến hành đền bù cho các hộ dân bị mất đất gây bất bình cho người dân. Làm việc với PV Đài PTTH Nghệ An – Ông Lê Quốc Hồng, Phó chủ tịch UBND Thành Phố Vinh đã thừa nhận sai phạm này.
Còn ông Chu Văn Bình, xóm trưởng xóm Phong Quang – xã Hưng Hòa, TP Vinh cho biết: xóm Phong Quang xã Hưng Hòa có hơn 120 hộ dân với gần 500 khẩu, thu nhập quanh năm đều nhìn vào sản xuất nông nghiệp. Từ năm 2006, khi thành phố triển khai dự án đê môi trường, phần lớn các hộ dân đều bị mất đất, thế nhưng không hiểu sao tất cả các hộ dân đều không nhận được đền bù gì. Bất đắc dĩ, cả xóm kéo nhau lên xã, lên thành phố đòi quyền lợi thế nhưng đã nhiều năm trôi qua mà vẫn chỉ nhận lời hứa xuông chứ không nhận được một sự hộ trợ nào từ phía chính quyền.
Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi được biết hiện nay đời sống của hàng trăm hộ dân bị thành phố lấy đất để làm dự án đê môi trường hiện hết sức khó khăn do không có đất sản xuất. Ông Dương Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa, Trưởng ban Quản lý dự án đê môi trường Hưng Hòa thừa nhận: “Cái sai lớn nhất của xã là chưa có quyết định thu hồi đất đã tiến hành lấy đất và ban giao mặt bằng cho đơn vị thi công... Việc người dân bị mất đất nhưng chưa được đền bù là có thật, nguyện vọng của người dân được đền bù là hoàn toàn chính đáng không có gì sai.”.
Không chỉ sai phạm trong việc thu hồi đất mà việc thi công dự án đê môi trường còn mắc nhiều sai phạm khác như: Công ty CPXD Thủy Lợi 3 trong quá trình thi công dự án đã làm hỏng một số công trình, tuyến đường trên địa bàn xã Hưng Hòa gây bức xúc cho người dân. Không chỉ gây hư hại các công trình mà điều khiến hàng trăm người dân ở xã Hưng Hòa bất bình đó là trong quá trình thực hiện dự án đơn vị thi công cho máy đào múc mất một số mồ mả của người dân ở hai nghĩa địa Đồi Cồn và Ao Dài.Trao đổi về những sai phạm khi thi công dự án, ông Nguyễn Văn Nam, Phó giám đốc Công ty CPXD Thủy Lợi 3 thừa nhận: “Trong quá trình thi công do không biết nên chúng tôi có múc mất một số ngôi mộ của người dân, việc làm này là sai, hiện chúng tôi đã và đang thương lượng với các hộ dân bị mất mộ để đền bù cho họ”. Ông Dương Văn Liên, Chủ tịch xã Hưng Hòa cũng xác nhận: “Trong lúc lấy đất làm để Công ty Thủy Lợi 3 đã làm ảnh hưởng đến 43 ngôi mộ của người dân, sai phạm này chúng tôi biết và đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục hậu quả. Nhưng ngôi mộ bị múc mất thì thỏa thuận đền bù, còn những ngôi mộ bị thân đê đè lên thì yêu cầu đơn vị thi công “phá đê” tìm mộ cho dân”.
Những liên quan đến những sai phạm trong quá trình xây dựng dự án đê môi trường tại xã Hưng Hòa – TP Vinh sẽ tiếp tục được cập nhật tới bạn đọc của Truyền hình Nghệ An.vn
Hữu Đức
