Kiểm tra kết quả thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại TP Vinh
Ở phường Trung Đô, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được triển khai khá bài bản, nghiêm túc các khâu, các bước và đạt kết quả tốt: Thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của địa phương; Quan tâm giải quyết những vấn đề vướng mắc, tồn tại ngay từ nơi xuất phát vấn đề, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất các vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cán bộ và nhân dân. Đảng ủy phường cũng đã thực hiện tốt quan điểm Đảng ta là của giai cấp, của toàn dân tộc, từ đó quan tâm thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân đóng góp cho từng đảng viên, cho Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và tổ chức đảng, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều gương điển hình, có sức lan tỏa mạnh mẽ.
Đối với xã Nghi Liên, bắt đầu chuyển về thanh phố Vinh từ năm 2008 với nhiều nét đặc thù, sản xuất độc canh. Nhưng trong 4 năm qua, nhờ triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách khoa học và nghiêm túc, thực sự tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là hạn chế được các tệ nạn xã hội. Nghi Liên gắn với Cuộc vận động với công tác tư tưởng, chính trị, tạo sự ổn định, đồng thuận cao.
Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Văn Hằng đã biểu dương thành tích mà hai địa phương đã đạt được. Đồng thời, mong muốn các địa phương tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động đi vào chiều sâu, chiều rộng, cụ thể, thiết thực hơn nữa. Đồng chí cũng đã bổ sung một số vấn đề trọng tâm mà các địa phương cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là đưa Cuộc vận động trở thành hoạt động thường xuyên gắn với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, các hoạt động phong trào của đơn vị và Cuộc vận động là nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, nhất là chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”. Quan tâm triển khai mở rộng đối tượng, nhất là chỉ đạo triển khai mạnh mẽ trong thanh, thiếu niên. Tích cực phát hiện và nhân rộng các gương điển hình.
(Hiến Chương)
