Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Kiểm tra tình hình khô hạn tại Nghệ An

15:37, 30/06/2010
Sáng nay (30/6/2010), Cục Thuỷ lợi và Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) đã kiểm tra tình hình khô hạn và xâm nhập mặn tại huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc, Nghệ An.

 

Trước khi đi kiểm tra, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã có cuộc làm việc nhanh với ngành Nông nghiệp tỉnh, nghe báo cáo tình hình khô hạn do thiếu hụt nguồn nước sản xuất vụ lúa Hè thu năm 2010. Đến nay, diện tích lúa Hè thu toàn tỉnh đã gieo cấy bị thiếu hụt nguồn nước đã lên đến gần 23.000 ha, trong đó có 10.000 ha bị hạn nặng, 4.000ha có khả năng bị chết; 7.000ha không thể gieo cấy phải chuyển sang vụ mùa; chuyển đổi 150 ha diện tích trồng lúa sang trồng màu. Trước tình hình khô hạn kéo dài, tỉnh đã trích ngân sách 4,6 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương nạo vét các công trình thuỷ lợi để phục vụ chống hạn, tận dụng tối đa các trạm bơm cung cấp nước tưới cho đồng ruộng để cứu lúa và đề nghị Bộ chủ quản hỗ trợ 103 tỷ 200 triệu đồng tăng cường cho tỉnh hỗ trợ các địa phương mua máy bơm dầu, nhiên liệu, nạo vét kênh mương và hỗ trợ giống lúa, ngô cho người nông dân bị thiệt hại gieo trông lại.

 

Sau khi làm việc với sở và các ngành liên quan, đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đi kiểm tra tình hình khô hạn tại một số công trình của 2 huyện Hưng Nguyên và Nghi Lộc. Tại trạm bơm xã Hưng Châu huyện Hưng Nguyên, qua kiểm tra thực tế mực nước khô hạn đã xuống dưới mực nước chết, các tuyến kênh mương đều trơ đáy, lúa ở các chân ruộng của một số địa phương đã bắt đầu cháy lá do nắng quá gay gắt. Tiếp đó đoàn đến kiểm tra thực tế tại Trạm bơm Chợ Quán, huyện Nghi Lộc, đây là vùng thấp trũng của huyện, nguồn nước nhiều nhưng lại không sử dụng được bởi do bị nhiễm mặn, theo các nhà chuyên môn nguồn nước này bị nhiễm mặn gần 4 phần nghìn.

 

Nguồn nước bị cạn kiệt

 

Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT ghi nhận những thiệt hại mà Nghệ An đang phải đối mặt để báo cáo cụ thể với Bộ, có những chính sách hỗ trợ kịp thời cho tỉnh chống hạn.

(Quốc Toàn)