Kỳ 2: Dự án đê môi trường xã Hưng Hòa (T.P Vinh, Nghệ An): Yếu kém bắt nguồn từ Ban quản lý dự án
Những bất cập từ Ban quản lý Dự án.
Để việc thực hiện dự án đê môi trường nhanh chóng, thuận lợi, ngày 7/12/2005 Chủ tịch UBND TP. Vinh đã ký quyết định 3951/QĐ.UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đê môi trường xã Hưng Hòa, TP.Vinh, gồm: Ông Dương Văn Liên, Chủ tịch UBND xã Hưng Hòa làm trưởng ban, ông Đặng Vân Căn, Ủy viên giao thông UBND xã làm Phó ban, bà Phạm Thị Hà, kế toán UBND xã là ban viên. Quyết định này ghi rõ chức năng nhiệm vụ của BQLDA: Lập dự toán, hồ sơ thiết kế, tổ chức lựa chọn nhà thầu, quản lý quá trình xây dựng công trình, thực hiện các thủ tục giao đất, tổ chức đền bù và giải phóng mắt bằng…
Đây là một dự án mang tính cấp bách, tổng số đầu tư trên 20 tỷ đồng, việc thực hiện dự án khá phức tạp vì liên quan đến quá trình thu hồi đất của nhiều hộ dân. Thế nhưng, không hiểu vì sao TP.Vinh lại “mạo hiểm” giao cho ba cán bộ xã làm công tác điều hành và quản lý dự án. Phải chăng đó là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt sai phạm trong quá trình thực hiện.
Nhiều người dân ở xóm Phong Quang đã hết sức bất bình về cách điều hành cũng như làm việc của các cán bộ BQLDA. “Hầu hết những sai phạm khi thực hiện dự án chúng tôi đều báo lên cho xã biết ngay từ đầu. Nhưng không hiểu họ bận gì mà không thấy cử người đến xử lý…”, ông Chu Văn Bình, xóm trưởng xóm Phong Quang, xã Hưng Hòa bức xúc cho chúng tôi biết. Năng lực quản lý, điều hành yếu, khiến dự án thi công nhiều năm không xong, gây lãng phí cho nhà nước và bất bình trong dư luận. Khi làm việc với PV, ông chủ tịch xã Hưng Hòa Dương Văn Liên, trưởng BQLDA vẫn “hồn nhiên” khẳng định: “Với những việc đã làm thì cơ bản BQLDA đê môi trường đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà thành phố giao”.
Sẽ tiến hành đền bù cho các hộ dân.
Trước những bức xúc của người dân, ngày 20/03/2009, tại UBND xã Hưng Hòa, lãnh đạo TP.Vinh đã có buổi làm việc trực tiếp với các bên liên quan về dự án đê môi trường. Ngay sau cuộc làm việc ngày 24/03/2009, UBND TP.Vinh đã có thông báo số 77/TB.UBND kết luận về những sai phạm trong quá trình thực hiện dự án: “Chủ đầu tư và ban quản lý dự án đã không lập phương án bồi thường, GPMB và chưa bồi thường đất nông nghiệp cho các chủ bị ảnh hưởng theo quy đinh, không trình cấp có thẩm quyền thu hồi đất. Khi thi công, đơn vị thi công đã làm ảnh hưởng xấu đến một số công trình của nhân dân Phong Quang như: Nghĩa địa, trạm bơm, đường dân sinh, công trình tiêu thoát nước, cầu cống… Đơn vị thi công đã bồi thường một số hạng mục nhưng chưa đầy đủ”.
![]() |
|
Một phần nghĩa trang đã bị đơn vị thi công đắp chồng lên |
Trao đổi với Phóng viên Đài PTTH Nghệ An - ông Lê Quốc Hồng, Phó chủ tịch UBND TP.Vinh cho biết: “Dự án đê môi trường Hưng Hòa việc chưa bồi thường GPMB cho người dân đã bàn giao cho bên B thi công là không đúng. Thời gian tới, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân, chúng tôi sẽ lập phương án và tiến hành bồi thường thỏa đáng cho các hộ dân bị mất đất”. Về hướng xử lý những sai phạm của đơn vị thi công, ông Hồng khẳng định: “Nếu đơn vị thi công sai, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân thì đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm, thành phố sẽ kiên quyết chỉ đạo xử lý triệt để vấn đề này trong thời gian tới”.
Dự án đê môi trường TP.Vinh trong quá trình thực hiện chủ đầu tư, đơn vị thi công đã mắc nhiều sai phạm gây bất bức xúc cho người dân. Dự luận đang trông chờ vào việc xử lý dứt điểm nhưng sai phạm của các cơ quan chức năng ở Nghệ An để dự án sớm có thể hoàn thành và phát huy hiệu quả nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của xã Hưng Hòa nói riêng, TP.Vinh nói chung.

