Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Nghi Lộc khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

15:10, 17/06/2010
Nghi Lộc hiện có 173 người nghiện ma túy được quản lý. Trong đó có 68 người đang sống tại cộng đồng. Trong thời gian qua, các địa phương trong huyện đã áp dụng các hình thức cai nghiện cho người bị nghiện ma túy như cai nghiện tập trung, cai nghiện tại cộng đồng và cai tại gia đình. Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song việc cai nghiện vẫn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc

Toàn dân tích cực tham gia  phòng chống ma tuý

 

              Năm 2009 là năm Nghi lộc có bước đột phá về công tác cai nghiện ma túy. Các ngành đã tập trung đồng bộ trong chỉ đạo cai nghiện. UBND huyện Nghi Lộc xây dựng kế hoạch tổng thể, giao chỉ tiêu cai nghiện cho các xã và chọn một số xã để chỉ đạo điểm như xã Nghi Thái, Thị trấn Quán Hành để rút kinh nghiệm và nhân diện rộng. Năm 2009, toàn huyện có 28 người nghiện ma túy được đưa đi cai nghiện tập trung, tổ chức cai nghiện tại cộng đồng cho 25 đối tượng và cai tại gia đình cho 5 trường hợp. Ngoài lực lượng công an đóng vai trò chủ đạo, các tổ chức khối xóm, đoàn thể cũng tích cực vào cuộc với công tác này.

           Tuy vậy, công tác cai nghiện vẫn còn nhiều khó khăn vì bản thân người nghiện có mặc cảm tội lỗi và không ít người xa lánh người nghiện ma túy. Việc vận động và tổ chức đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện đã khó và giữ không để tái nghiện sau cai còn khó hơn nhiều. Công tác cai chủ yếu mới chỉ dừng lại cắt cơn rồi bàn giao lại cho gia đình. Phần lớn người vừa cai xong thiếu công ăn việc làm, bản thân không được quản lý, dễ bị kẻ xấu lôi kéo nên dễ bị nghiện trở lại. Thực tế số này chiếm tỷ lệ lớn, Đơn cử đối tượng nghiện ma tuý Đặng Hữu Huệ, ở xóm Kim Liên, thị trấn Quán Hành, mặc dù đã có quyết tâm cai nghiện tại cộng đồng trong năm 2009 nhưng anh vẫn không đủ bản lĩnh để chống lại sự quyến rũ của ma túy và đã nghiện lại sau đó không lâu. Điều này khiến người thân trong gia đình thất vọng.

               Căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn, năm nay, công tác cai nghiện được triển khai đồng bộ từ huyện đến xã, thị trấn và giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, tổ chức nhằm huy động sức mạnh của hệ thống chính trị tham gia công tác này. Nhất là việc quản lý theo dõi người sau cai nghiện ma túy. Phấn đấu 100% người nghiện ma túy có mặt trên địa bàn được áp dụng một trong những biện pháp cai hữu hiệu. Đối với người nghiện ma túy đã được tổ chức cai tại cộng đồng năm 2009 nhưng tái nghiện thì UBND các xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức cai nghiện tại cộng đồng lần hai hoặc lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm giáo dục, lao động xã hội theo quy định. Đồng thời  tuyên truyền đến những xã chưa có người ngiện để mọi người hiểu biết được tác hại của ma túy và ngăn ngừa không cho ma túy xâm nhập vào gia đình.

(Nhật Tuấn)