Quyết tâm thực hiện kỳ thi nghiêm túc
- Đồng chí đánh giá như thế nào về kỳ thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm 2009?
- Kỳ thi tốt nghiệp THPT, BT THPT năm học 2008- 2009 toàn tỉnh có 87,35% học sinh THPT đỗ tốt nghiệp và 41,17 học sinh BT THPT đỗ tốt nghiệp. Bộ GD&ĐT đã đánh giá: Kỷ cương kỳ thi được thiết lập và từng bước được củng cố, hạn chế hiện tượng lộn xộn ảnh hưởng đến kết quả thi của học sinh.
- Dư luận cho rằng: ngoài phòng thi nghiêm, trong phòng thi chưa nghiêm, chưa công bằng giữa các hội đồng, các huyện. Đồng chí nghĩ sao về vấn đề này?
- Trong phòng thi, có thể khẳng định, phần lớn cán bộ coi thi và thí sinh chấp hành nghiêm túc quy chế, vì thế kết quả thi nhìn chung công bằng, cơ bản phản ánh đúng thực tế chất lượng dạy và học của nhà trường. Để có kết quả này, ngành đã quán triệt giao nhiệm vụ cụ thể, tổ chức tuyên truyền, thảo luận trong nội bộ nhà trường và trong toàn xã hội. Vẫn còn hiện tượng giáo viên coi thi chưa nghiêm túc, làm việc chưa hết trách nhiệm. Tuy nhiên, tôi khẳng định đó chỉ là một số ít, là hiện tượng của một số cán bộ coi thi, một số thí sinh dự thi.
Nhưng chính họ, ít nhiều làm ảnh hưởng đến kỳ thi, làm phân tâm dư luận. Trong các cuộc hội nghị cán bộ, thanh tra thi, chủ tịch Hội đồng thi nghiêm túc kiểm điểm, khẳng định lại 1 lần nữa thái độ và quyết tâm khắc phục, tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt hơn kỳ thi tới.
- Đồng chí có thể cho biết về những điểm mới trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay?
- Trong quy chế thi tốt nghiệp THPT 2010 do Bộ GD&ĐT ban hành, có nhiều điểm sửa đổi, bổ sung theo hướng tạo thuận lợi hơn cho thí sinh và các địa phương trong việc tổ chức kỳ thi. Chỉ đạo của Sở nhấn mạnh, chú ý kỳ thi năm nay bớt môn trắc nghiệm, tăng môn tự luận ở các môn khoa học xã hội và nhân văn như văn, sử, địa là những môn đòi hỏi học sinh chăm học hơn để nắm chắc kiến thức.
Điểm mới thứ 2, công tác quản lý hồ sơ chủ yếu nhà trường chịu trách nhiệm. Như vậy Hội đồng thi ít có điều kiện tiếp xúc hồ sơ nên phải hết sức đề phòng hiện tượng thi thay, thi hộ, nhất là khối bổ túc THPT. Không tiếp cận hồ sơ thí sinh, chỉ tiếp xúc qua thẻ nên phải tăng cường giám sát của cộng đồng, giám sát lẫn nhau giữa các thí sinh và các nhà trường.
Lực lượng thanh tra của Bộ năm nay giảm, chính vì vậy lực lượng thanh tra giám sát của Sở sẽ tăng lên. Thanh tra, giáo viên coi thi phải tự giác hơn, điều này cũng có nghĩa trách nhiệm của cộng đồng và các ngành giám sát sẽ nhiều hơn.
Điều kiện phúc khảo có thay đổi. Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm nay điều chỉnh rút ngắn thời hạn nộp đơn xin phúc khảo của thí sinh để đẩy nhanh tiến độ phúc khảo bài thi, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh có đơn xin phúc khảo dự kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ.
- Mục tiêu ngành GD&ĐT đặt ra trong kỳ thi năm nay là gì thưa đồng chí?
- Mục tiêu mà ngành đặt ra đối với kỳ thi năm nay đó là tỷ lệ sát với thực chất chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó kỳ thi nhằm thực hiện tốt hơn trách nhiệm của giáo viên và học sinh. Đây chính là mục tiêu lâu dài cho việc dạy và học tốt hơn, định hướng cho sự phấn đấu trong cả quá trình dạy và học của giáo viên và học sinh. Mục tiêu trước mắt là tập cho học sinh cách tự nhìn nhận kết quả của mình và chuẩn bị cho kỳ thi ĐH,CĐ sắp tới.
- Xin cảm ơn đồng chí!
(Bao Nghe AN)
