Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Về tin đồn ngộ độc dưa đỏ tại Nghệ An

10:08, 12/06/2010
Suốt hơn 1 tháng nay, tin đồn về ăn dưa hấu đỏ ở Nghệ An bị ngộ độc đã được lan truyền đi khắp nơi, thậm chí một số tờ báo đưa tin về vấn đề này cho rằng, ăn dưa đỏ bị ngộ độc gây chết người…

 

Thu hoạch dưa đỏ ở Nghĩa Đàn. Ảnh: baonghean

Chưa năm nào người trồng dưa hấu trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung lại gặp khó khăn về đầu ra như năm nay. Được mùa dưa, nhưng giá bán chỉ được 2.000 đến 3.000 đ/kg (bằng nửa giá bán so năm ngoái), trong khi đó, mọi chi phí đầu tư để trồng dưa ngày một tăng lên. Nguyên nhân khiến quả dưa đỏ gặp khó khăn về đầu ra chính là có tin đồn cho rằng, nhiều người chết do ăn dưa đỏ. Vậy những tin đồn này có đúng sự thực?  

Gia đình chị Phạm Thị Tuyên, xóm Sơn Tây, xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn là một trong số hơn 400 hộ dân gắn bó với cây dưa đỏ, nhiều năm gần đây, bình quân mỗi năm cây dưa đỏ cho gia đình chị thu nhập từ 300 đến 400 triệu đồng. Từ hiệu quả của cây dưa đỏ mang lại, năm nay gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích trồng trên 4ha dưa. Nhờ trồng đúng quy trình kỹ thuật, lại được chăm bón tốt nên năm nay, cây dưa đỏ được đánh giá là được mùa đối với gia đình chị và nhiều hộ dân.

Tuy nhiên, gia đình chị Tuyên cũng như hơn 400 hộ dân khác đang phải đối mặt với tình trạng giá quá thấp. “Chúng tôi chăm bón tốt, cây dưa ở đây nổi tiếng là thơm ngon, nhưng hiện tại giá bán rất thấp do những tin đồn ăn dưa bị ngộ độc, trong khi mọi chi phí như giá nhân công, xăng dầu, phân bón lại cao...”. Chị Phạm Thị Tuyên cho biết.

Trước thực trạng này, Công an huyện Nghĩa Đàn và các ngành liên quan đã vào cuộc để xác minh sự việc. Kết quả điều tra, những tin đồn đó hoàn toàn không đúng sự thật và đây rất có thể là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh.

Bà Văn Thị Hồng Lam, Trưởng phòng Y tế huyện Nghĩa Đàn khẳng định: “Sau khi có tin đồn, chúng tôi đã cử Thanh tra đến các xã để kiểm tra, đến giờ phút này, chúng tôi chưa thấy một ca ngộ độc do ăn dưa nào trên địa bàn”.

Rõ ràng những tin đồn cho rằng, ăn dưa hấu ở Nghĩa Đàn gây chết người là hoàn toàn không đúng sự thật. Tuy nhiên, nó lại gây ra những hậu quả nặng nề cho người trồng dưa ở Nghĩa Đàn nói riêng và Nghệ An nói chung.

Hiện hơn 400 hộ dân ở xã Nghĩa Sơn và hàng trăm hộ dân trồng dưa ở các xã khác của huyện Nghĩa Đàn đang phải đối mặt với tình trạng bị tư thương ép giá và thua lỗ. Theo những người trồng dưa ở đây, sau khi thu hoạch, trừ tất cả các chi phí như giá phân bón, xăng dầu phục vụ cho việc bơm tới, giá thuê nhân công… thì người trồng dưa năm nay không hề có lãi. Điều này đang ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý của người trồng dưa. 

Ông Nguyễn Cảnh Tứ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết: “Dưa là cây cho thu nhập cao, trong những năm qua, chúng tôi đã không ngừng chỉ đạo mở rộng diện tích, tuy nhiên do những tin đồn không đúng sự thật, làm người dân gặp rất nhiều khó khăn...”. 

                                                                                            Hoàng Quyền