Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ 4
Dự đại hội có các đ/c Trần Hồng Châu, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phan Đình Trạc - phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đ/c trong Ban thường vụ tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, ban ngành cấp tỉnh và 230 đại biểu đại diện cho gần 5300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.
Báo cáo trình Đại hội nhấn mạnh: 5 năm qua, tranh thủ các chủ trương và chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tập trung lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy tổ chức đảng đủ tầm. Tăng cường bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, đảng viên, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong các phong trào của các doanh nghiệp. Công tác kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng và đảng viên được tăng cường và thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ cũng đã luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, lắng nghe các ý kiến từ phía các doanh nghiệp để kịp thời phản ánh với các cấp, các ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển. Nhờ đó, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khối tiếp tục duy trì sự ổn định và có hiệu quả. Tốc độ tăng trưởng bình quân là 15%/năm; hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng 213%; nộp ngân sách Nhà nước tăng 69%; thu nhập bình quân của người lao động tăng 78% so với đầu nhiệm kỳ. Đảng bộ cũng khẳng định rõ vai trò lãnh đạo đối với các tổ chức đoàn thể quần chúng, mà nòng cốt là tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên nhằm phát huy vai trò làm chủ của người lao động; đồng thời tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực vì sự phát triển của doanh nghiệp.
Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và từng TCCSĐ trong khối đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2005 – 2010 đề ra. Mô hình Đảng ủy khối Doanh nghiệp, vai trò, vị trí của các TCCSĐ được khẳng định và phát huy cùng với kinh nghiệp hoạt động của Đảng bộ 14 năm qua. Đảng bộ khối Doanh nghiệp 3 năm liền đạt danh hiệu Trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.
Báo cáo cũng đã thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm, yếu kém trên các lĩnh vực như so với yêu cầu chung tốc độ tăng trưởng bình quân chưa cao; sức cạnh tranh thấp, chưa có thương hiệu mạnh, mang bản sắc Nghệ An, liên doanh liên kết yếu, chậm đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp; việc thực hiện Luật, Điều lệ chưa nghiêm, còn có tình trạng buông lỏng, thiếu dân chủ, mất đoàn kết; chính sách đối với người lao động có nơi chưa đảm bảo. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.
Phát huy những kết quả đã đạt được, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, tập trung phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng, sức mạnh của bộ máy quản trị điều hành và các tổ chức đoàn thể nhằm khai thác mọi tiềm năng, nguồn lực, lợi thế; tiếp tục tổ chức lại sản xuất, cấu trúc lại doanh nghiệp, không ngừng đầu tư phát triển. Tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tổ chức tốt thị trường, mở rộng liên doanh liên kết phát triển doanh nghiệp cả quy mô và tốc độ, từng bước vươn lên trong thời kỳ hội nhập. Góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và quá trình đô thị hoá, sớm đưa Nghệ An thoát khỏi tỉnh nghèo, phấn đấu trở thành một tỉnh khá của cả nước.
Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phan Đình Trạc đã phát biểu đánh giá cao sự nỗ lực, phấn đấu của Đảng bộ trong 5 năm qua đã góp phần tích cực, hiệu quả vào quá trình lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh và thẳng thắn nêu một số khuyết điểm, hạn chế yêu cầu Đảng bộ cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục sớm. Đồng chí cũng chỉ đạo Đại hội cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tập trung thảo luận nhằm đưa ra nghị quyết lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới sát thực, hiệu quả, phát huy tốt truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Nghệ An.
Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Dịp này, Cơ quan Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, đ/c Phạm Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy khối được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước.
(Hiến Chương)
