Hàng nghìn ha đất nông nghiệp ở Nghĩa Đàn phải bỏ trống
Toàn bộ mặt ruộng kéo dài từ xã Nghĩa Trung tới xã Nghĩa Bình, huyện Nghĩa Đàn từ đầu vụ hè thu đến nay vẫn chỉ là một màu đất bạc trắng, khô khốc, nứt nẻ. Không có một loại cây trồng nào mọc được trên đồng đất khô cằn. Các con đập nằm rải rác ở các xã mạn trên như: Nghĩa Hưng, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Thắng, mực nước nằm dưới miệng cống lưu chuyển.
![]() |
| Hồ đập Nghĩa Đàn đang nằm sát mực nước chết |
Hiện nay, Nghĩa Đàn chỉ còn 3 hồ đập có nước: hồ Sông Sào, hồ Giếng và Khe Đá. Riêng đập thủy lợi Sông Sào, có sức chứa 51 triệu m3 nước, theo dự kiến vụ này có thể tưới cho khoảng 3000 ha lúa, nhưng trên thực tế mới chỉ tưới được 150ha. Nguyên nhân là con đập này còn thiếu một hệ thống kênh, mương xương cá dẫn nước xuống các chân ruộng, nên việc tưới nước cho vụ hè thu thì chỉ có các xã Nghĩa Phú, Nghĩa Lợi được hưởng. Khu vực mạn dưới của huyện Nghĩa Đàn, gồm các xã: Nghĩa An, Nghĩa Đức, Nghĩa Khánh thì hồ đập Giếng, Khe Đá cũng chỉ chủ động nước tưới cho vài chục ha lúa hè thu, mùa.
Ngoài cây lúa, huyện mới chỉ trồng được 220ha các loại hoa màu như ngô, đậu, vừng, trên kế hoạch sản xuất là 3.551ha. Như vậy, so với mục tiêu sản xuất hè thu và mùa năm nay, huyện Nghĩa Đàn thực hiện chưa được một phần mười diện tích gieo trồng.
![]() |
| Nhiều diện tích lúa hè thu bị bỏ trống vì "khát nước" |
Hiện nay, chính quyền huyện Nghĩa Đàn chưa thể có giải pháp thiết thực để giúp người nông dân sản xuất. Chủ trương chuyển đổi cây trồng cũng mới chỉ là một hướng nhìn nhận từ tình hình thực tế của địa phương.
Như vậy, đến thời điểm này, bà con nông dân huyện Nghĩa Đàn đành phải bỏ trống trên 3.100ha đất sản xuất. Người dân đang trông chờ những cơn mưa nặng hạt, thấm đất để tiếp tục duy trì sản xuất mùa vụ.
(Dương Cầm)


