Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Tập trung quyết liệt chống hạn, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh và bão lụt

16:15, 22/07/2010
Trong hai ngày 21, 22/7, UBND tỉnh tiến hành phiên họp thường kỳ tháng 7, nhằm thảo luận, đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, nhiệm vụ và giải pháp tháng 8-2010, cùng một số nội dung kinh tế- xã hội quan trọng khác. Đồng chí Phan Đình Trạc - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

 

Theo đánh giá của các thành viên ủy ban, tháng 7 thời tiết tiếp tục nắng nóng, lượng mưa do ảnh hưởng bão số 1 không lớn nên hạn hán có nguy cơ tiếp tục diễn ra. Tỉnh đã thành lập nhiều đoàn công tác chống hạn xuống các huyện kiểm tra việc tiết kiệm nước, lên phương án điều phối nước hợp lý, chuyển dịch một số diện tích cây trồng.


Toàn tỉnh gieo cấy được 64.500 héc ta lúa mùa, bằng 75,8% kế hoạch. Diện tích bị hạn nặng là 27,844 ha, trong đó có gần 9000 ha có thể bị chết phải gieo cấy lại; Cây chè do bị hạn nặng khả năng chết 28 ngàn ha loại mới trồng... Tình hình cháy rừng diễn biến phức tạp, tháng 7, xẩy ra 16 vụ cháy rừng. Các yếu tố dịch bệnh gia cầm, gia súc được khống chế, nhưng vẫn còn tiềm ẩn phức tạp.


Vượt qua những khó khăn, nền kinh tế của tỉnh tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Sản lượng thủy hải sản khai thác và nuôi trồng đạt khá, tháng 7 ước đạt 9.507 tấn, tăng 6,3% so cùng kỳ. Ước 7 tháng đạt gần 62 ngàn tấn, tăng 8,6%. Ngành công nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, nổi bật như các nhà máy bia, thức ăn gia súc, sản xuất vật liệu xây dựng hoạt động tích cực. Các công trình trọng điểm như nhà máy bia Sài Gòn - Sông Lam, bia Nam Cấm, nhà máy Bột giấy Tân Hồng cho ra sản phẩm mới...


Nhờ đó, sản xuất công nghiệp tháng 7 ước đạt 641,2 tỷ đồng, tăng 16,7% so cùng kỳ. Thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục tăng trưởng tốt, từ tổng mức bán lẻ đến kim ngạch xuất khẩu đều tăng. Giải ngân vốn cơ bản ước 54,4%, tăng khá so với cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách tháng 7 ước đạt 310 tỷ đồng; 7 tháng thực hiện 2.353 tỷ đồng, đạt 85,3% dự toán cả năm, tăng 44,2% so với cùng kỳ. Tỉnh cũng tổ chức tốt các kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng, và tốt nghiệp THPT... Dịch bệnh mùa hè ở người được khống chế, tổ chức thành công đại hội biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc ở Nghệ An; QPAN giữ vững.


Tuy nhiên, phiên họp cũng chỉ ra công tác chống hạn, chống cháy rừng ở một số nơi thực hiện chưa tốt, chưa quyết liệt, thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ và sáng tạo. Tình trạng cháy rừng còn diễn ra nhiều nơi. Công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản chưa cao, trong khi mùa mưa đã đến sẽ ách tắc trong xây dựng cơ bản. Một số việc thực hiện chậm, chỉ đạo chưa tập trung, như ô nhiễm môi trường; Xử lý các doanh nghiệp vi phạm khoáng sản sau thanh tra; Kế hoạch ban hành văn bản quy hoạch văn bản quy phạm pháp luật.


Kết luận buổi họp, đồng chí Phan Đình Trạc yêu cầu, các cấp, các ngành thời gian tới cần tập trung quyết liệt cho công tác chống hạn, phòng, chống cháy rừng, dịch bệnh, bão lụt. Ngành Nông nghiệp cần tính toán để chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp khi có mưa xuống, kiên quyết không để đất trống, bỏ hoang. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh, như đá cho xây dựng cơ bản.


Đối với mỏ nào đã khắc phục được vi phạm thì cho phép hoạt động trở lại. Đối với việc xin cấp mỏ mới cần giải quyết nhanh. Xử lý tốt những vướng mắc trong vi phạm khai thác khoáng sản theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn cơ bản và giải phóng mặt bằng. Kiểm soát giá, chỉ đạo cuộc vận động người việt Nam dùng hàng Việt Nam, nhất là trong tiêu dùng công. Hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết trình hội đồng và cụ thể hóa các nghị quyết tại kỳ họp hội đồng vừa qua cho phát triển kinh tế- xã hội.
 

 

(Theo Báo Nghệ An)