Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thấp thỏm bản Pủng

16:18, 03/07/2010
126 hộ dân thuộc bản Pủng Cà Moong, xã Kim Đa, huyện Tương Dương vẫn đang sống trong sự thấp thỏm lo âu vì chưa được bố trí nơi tái định cư trong khi mùa mưa bão đang đến gần. Nguy cơ nước dâng cao nhấn chìm 126 hộ với 650 khẩu có thể xảy ra nếu chính quyền địa phương và ban quản lý dự án Thuỷ điện 2 không sớm có kế hoạch di dân ra khỏi vùng lòng hồ.

 

 

Bản Pủng CàMoong là bản xa nhất của xã Kim Đa cũ, huyện Tương Dương và cũng là bản cuối cùng chưa được di dời khỏi khu vực lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ. Bản nằm ở cao trình 165 m của vùng lòng hồ thuỷ điện Bản Vẽ thuộc diện phải di dời. Bản có 126 hộ với 646 khẩu  đều là dân tộc Khơ Mú. Phải sống trong tâm trạng chờ đợi, thấp thỏm lo âu vì chưa biết lúc nào thì được di dân nên bà con không tập trung sản xuất, làm ăn. Vốn đã nghèo nay bản Pủng Cà Moong lại càng càng nghèo thêm. Thời tiết nắng hạn kéo dài cũng làm cho nhiều hộ dân thiếu đói gay gắt. Trong khi chính quyền xã và các công trình phúc lợi xã hội đã chuyển đi, người dân bản Pủng CàMoong từ lâu không còn được hưởng các chế độ chính sách của nhà nước. Ở đây không có chính quyền quản lý, không trạm xá, ko trường học. Nơi họ ở là điểm cao nhất, còn xung quanh nước đã ngập gần hết, bà con không biết kêu ai! 

 

Chờ ngày tái định cư

 

Từ năm 2003, Bản Pủng Cà Moong đã nhận được chủ trương di dời ra khởi vùng lòng hồ. Rục rịch chuẩn bị từ lâu và tâm lý đã sẵn sàng nhưng 126 hộ dân nơi đây vẫn chưa biết cụ thể nơi ở mới cũng như thời gian di chuyển. Do các hộ gia đình đều là người Khơ Mú, sống đoàn kết nương tựa vào nhau nên mong muốn của dân bản là đi về đâu cũng đuợc miễn là được ở chung trong 1 bản chứ không muốn tách rời.

 

Trước tình hình này, huyện Tương Dương đã nhiều lần có văn bản đề nghị ban quản lý dự án thuỷ điện 2 bố trí đất ở tái định cư cho nhân dân bản Pủng Cà Moong. Tuy nhiên, văn bản của Ban quản lý dự án thuỷ diện 2 ngày 26-4-2010 lại cho rằng: Tại thời điểm năm 2003, bản Pủng Cà Moong đã được ban quản lý dự án thuỷ điện 2 bố trí tại khu số 7- vùng tái định cư huyện Thanh Chương, do đồng bào không chịu đăng ký di dời về huyện Thanh Chương nên ban quản lý đã bố trí khu vực này cho bản Xốp Pột, Ban đề nghị huyện Tương Dương tìm vùng đất nội huyện để dân tái định cư.

 

Về phía huyện Tương Dương cũng đã tích cực phối hợp tham mưu địa điểm tái định cư cho bản Pủng Cà Moong. Tuy nhiên ,tại xã Tam Quang, thì vườn quốc gia Pù Mát không đồng ý với lý do hơn 100 hộ dân vào sinh sống xung quanh vùng đệm của vườn thì nguy cơ xâm hại vào vườn quốc gia Pù Mát là khó tránh khỏi.

 


Họ đã nhường đất lại cho Công trình thủy điện Bản Vẽ

 

Huyện Tương Dương cho rằng nguyên nhân của sự chậm trễ trong công tác di dân tái định cư của bản Pủng Cà Moong là do Ban quản lý Thuỷ điện 2 chưa bố trí được khu tái định cư cho nhân dân theo quy định. Còn ban quản lý dự án thuỷ điện 2 đổ lỗi do chính quyền địa phương. Trong khi ban quản lý dự án thuỷ điện 2 và huyện Tương Dương chưa tìm được nơi tái định cư cho người dân bản Pùng Cà Moong thì hằng ngày, những người dân nghèo nơi đây đang phải đối mặt với vô số khó khăn, thách thức. Tính mạng và tài sản của họ đang bị đe doạ. Hai tháng nay, nhiều gia đình không có thức ăn gì khác ngoài củ mài và lá rau rừng. Bà con lo sợ sẽ bị nhấn chìm khi mùa mưa bão đang cận kề.

 

Để có một nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ như hôm nay, khoảng 3.000 hộ dân với trên 14.000 nhân khẩu đã chuyển đi nhường lại lòng hồ cho công trình. Tất cả đều hướng đến mục tiêu vì dòng điện và vì sự phồn vinh của quê hương đất nước. Tổ máy thứ 2 của nhà máy thuỷ điện Bản Vẽ đã đi vào hoạt động nhưng những người dân bản Pủng Cà Moong thì đang sống trrong sự lo âu. Hơn bao giờ hết họ cần nhận được sự quan tâm và giải quyết kịp thời của ban quản lý dự án Thuỷ Điện 2 cùng chính quyền huyện Tương Dương.

(Vân Anh)