Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 3
Tại đây, các đồng chí chỉ đạo UBND huyện Quỳnh Lưu và UBND các xã có gia đình có người bị thiệt mạng vừa nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống nhân dân, vừa phải chăm lo giúp đỡ các gia đình gặp nạn trong bão lụt.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Đình Trạc thăm hỏi, động viên gia đình có người bị
thiệt mạng tại huyện Quỳnh Lưu. (Ảnh: Hữu Nghĩa)
Cùng ngày tại TP. Vinh,Thị xã Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và Yên Thành, đồng chí Phan Đình Trạc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình thiệt hại do bão số 3 gây ra. Kiểm tra hệ thống thoát lũ cống Rào Đừng (Hưng Hòa- Vinh), Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo phải khắc phục ngay tình hình tê liệt hệ thống tời nâng công để đảm bảo phát huy tốt đa công suất tiêu úng cho TP Vinh và các vùng phụ cận. Tại Diễn Châu, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra vận hành thoát lũ cống Diễn Thành. Đây là hệ thống tiêu úng cho sông Bùng vùng huyện Diễn Châu, Yên Thành với công suất 650 m3/s. Theo báo cáo của huyện Diễn Châu, bão số 3 đã gây thiệt hại ngập úng gần 9.000 ha lúa hè thu, trong đó có 1.500 ha bị thiệt hại hoàn toàn, 1.500 ha ngô, 300 ha lạc, 150 ha nuôi trồng thủy sản, bão đã làm tốc mái hơn 1.000 ngôi nhà, 30 ngôi nhà bị sập, 2 tàu bị đắm tại Khu vực tránh số 3, 1 người bị chết... Kiểm tra hệ thống đê Bàu Chén, sông Vũ Giang. Đây là tuyến đê nội đồng của 3 xã Khánh Thành, Liên Thành và Công Thành do áp lực của nước dâng quá cao đê đã bị vỡ dài đến 200 m gây lũ lụt, ngập úng toàn bộ diện tích lúa hè thu, đồng chí Phan Đình Trạc chỉ đạo huyện Yên Thành và các xã trong vùng ngập úng tập trung công tác tiêu úng, thu hoạch nhanh diện tích lúa gần chín sau khi nước rút.
Đồng chí Nguyễn Đình Chi- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra và kịp thời có giải pháp khắc phục tại các huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên.
Tại Nam Đàn, đoàn đã kiểm tra hồ Bàu Nón. Khu vực này đã bị ngập 3000 ha, trong đó có 800 ha lúa bị ngập úng của các xã Nam Anh, Nam Trung. Hiện nay nước đang tiêu nhanh, bà con tranh thủ tiêu đến đâu thu hoạch đến đó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo PCBL-TKCN tỉnh Nguyễn Đình Chi
(trái) đi kiểm tra lúa bị ngập úng tại hồ Bàu Nón - huyện Nam Đàn. (Ảnh: Thu Huyền)
Tại Hưng Nguyên, đoàn kiểm tra tại xã Hưng Yên Nam- địa phương thiệt hại lớn của huyện Hưng Nguyên. Toàn xã có 350 ha lúa hè thu thời kỳ ngậm sữa bị ngập úng, 50 ngôi nhà bị tốc mái, 20 nhà bị sập, đường lưu thông đoạn ra Nghi Lộc bị ách tắc. Theo thống kê ban đầu, toàn huyện Hưng Nguyên có 1100 ngôi nhà bị tốc mái, 200 cột điện bị đổ, 3.700 ha lúa đang giai đoạn trổ bông và hoa màu bị ngập, hơn 1000 ha lúa giai đoạn chắc xanh bị đổ. Xã Hưng Trung và vùng Xuân Nguyên (Hưng Yên Nam) đang bị cô lập hoàn toàn. Huyện đã tổ chức các đoàn xuống các xã khắc phục ổn định nơi ở, sản xuất, tranh thủ thu hoạch đối với diện tích lúa đã chín trên 70% với phương châm "xanh nhà hơn già đồng".
Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nghệ An đã tổ chức họp khẩn cấp chỉ đạo triển khai công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 3.
Theo đánh giá, đây là cơn bão đến sớm, thời gian kéo dài, phạm vi rộng, mưa sớm. Ban chỉ huy PCLB và TKCN của các sở ngành, các lực lương vũ trang quân sự, công an, bộ đội biên phòng, UBND các huyện, các đơn vị đã tích cực triển khai kịp thời phương án đối phó của ngành và địa phương mình. Theo báo cáo nhanh ban đầu, ước tính sơ bộ toàn tỉnh thiệt hại khoảng 590 tỷ đồng, có 6 người chết và 43 người bị thương.
Tại cuộc họp, các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã đánh giá cao tinh thần chủ động, tích cực của các ban ngành, địa phương trong chuẩn bị các phương án phòng chống bão lụt, đồng thời chỉ đạo cụ thể các biện pháp nhanh chóng khắc phục vệ sinh môi trường, nước sạch, tiêu úng, vận hành hệ thống các trạm bơm để thoát lũ. Các địa phương cần khẩn trương triển khai các biện pháp phục hồi sản xuất, một số diện tích cấy sớm lúa chắc xanh tích cực thu hoạch cứu vớt. Đối với số cây bị đổ, gãy cố gắng khắc phục trồng, dựng lại... Các ngành, địa phương sớm thống kê cụ thể số liệu thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ cho dân kịp thời.
(Theo Báo Nghệ An)
