Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành thủy lợi
65 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác “làm cho đất và nước điều hòa với nhau để nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng chủ nghĩa XH”, CBCNV ngành thủy lợi đã cùng nhau nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đưa ngành có bước phát triển vượt bậc, để lại nhiều dấu ấn trên quê hương Nghệ Tĩnh nói chung và Nghệ An nói riêng. Đến nay, với 2 hệ thống thủy lợi lớn là Bắc và Nam Nghệ An, cùng với hệ thống thủy lợi vừa và nhỏ đã đảm bảo tưới trực tiếp cho hơn 180.000ha lúa nước; giải quyết tiêu cho 56.000ha, ngăn mặn cho hơn 10.000ha… Nhiều công trình thủy lợi được tu sửa, nâng cấp, kênh mương được kiên cố hóa và phát huy hiệu quả tốt, phục vụ đắc lực cho sản xuất nông nghiệp tỉnh nhà. Bên cạnh đó, còn góp phần vào công tác chống thiên tai, bão lụt, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Đặc biệt, trong 10 năm đổi mới, ngành thủy lợi Nghệ An đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình trọng điểm tạo ra bước phát triển mới trong nông nghiệp, thủy lợi như: Hồ chưa nước bản Mồng, Hồ chưa nước Vực Mấu, cống Nam Đàn, hồ chưa nước Sông Sào… Thủy lợi phát triển đã đưa sản lượng lương thực của tỉnh vượt ngưỡng 1 triệu tấn/ năm, góp phần đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân.
Ghi nhận và biểu dương những thành tích mà cán bộ, CNV ngành thủy lợi đạt được trong 65 năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Hằng mong muốn: Thời gian tới ngành cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ như: tăng cường quản lý, rà soát, nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi, kêu gọi hợp tác đầu tư, áp dụng nhanh các tiến bộ KHKH vào thiết kế xây dựng công trình và xã hội hóa công tác thủy lợi để khuyến khích các thành phần kinh tế góp vốn đầu tư xây dựng phát triển và quản lý, khai thác các công trình thủy lợi, đặc biệt là nâng cao trình độ chuyên môn lý luận và thực tiễn cho đội ngũ cán bộ, quản lý và kỹ sư, công nhân lành nghề…. Từ đó góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2015 có 55% sốn hộ nông dân được dùng nước sạch, toàn tỉnh tưới chung đạt 265.000ha, trong đó tưới ổn định cho 175.000ha lúa 2 vụ, góp phần tăng sản lượng lương thực lên 1,2 triệu tấn/ năm; tiếp tục phát triển mạnh tưới cây công nghiệp, cây ăn quả, tăng năng suất sản lượng nông sản hàng hóa xuất khẩu, câp nước nuôi trồng 22.000ha nuôi trồng thủy sản…
Dịp này, thay mặt tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đ/c Trần Văn Hằng tặng ngành bức trướng mang dòng chữ “Ngành thủy lợi Nghệ An, 65 năm xây dựng và phát triển”; UBND tỉnh trao Bằng khen cho Hội thủy lợi Nghệ An về những đóng góp của Hội vào sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.
(An Duyên)
