Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Thanh Chương: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Xô viết

08:39, 30/08/2010
Sáng qua (29/8), Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Xô-Viết Thanh Chương (1/9/1930-1/9/2010) và đón nhận huân chương lao động hạng Nhì.

 

 

Tới dự có đ/c Trần Văn Hằng - Uỷ viên trung ương Đảng, Bí thứ tỉnh uỷ, các đ/c trong Ban thường vụ Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, mẹ Việt nam Anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lão thành cách mạng, lãnh đạo huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, huyện Hương Sơn Tỉnh Hà Tĩnh và hơn 5.500 cán bộ, nhân dân huyện nhà.

 

Diễn văn lễ kỉ niệm nêu rõ: Ngay sau khi Đảng ta ra đời, một cao trào đã bùng nổ trên cả nước. Từ tháng 2 và tháng 3-1930, trong Nam và ngoài Bắc đã dấy lên các cuộc bãi công của công nhân đồn điền cao su Phú Riềng, Dầu Tiếng, công nhân nhà máy dệt Nam Định. Ở Nghệ Tĩnh, cao trào 1930-1931 được mở đầu vào ngày 1/5/1930 với các cuộc biểu tình đấu tranh lớn. Tại trường Pháp - Việt Thanh Chương, sáng ngày 1/5/1930, dưới sự chỉ đạo của đ/c Hoàng Thuyết, Đinh Xuân Giai, trên 100 học sinh đã tiến hành mít tinh kỷ niệm ngày quốc tế lao động rồi tiến hành thị uy xung quanh huyện lỵ. Cũng vào rạng sáng hôm đó, tại xã Hạnh Lâm đã nổ ra cuộc biểu tình của 3.000 người thuộc các làng La Mạc, Hạnh Lâm, Đức Nhuận đòi lại ruộng đất và đường đi. Với những sự kiện diễn ra ở Nghệ Tĩnh trong ngày 1/5, ngày kỷ niệm Quốc tế lao động, Trung ương Đảng đã khẳng định "Thật là một sự kiện thắng lợi lớn lao cho công nông Nghệ Tĩnh mà cũng là cho cả toàn thể công nông khắp trong cả nước". Đỉnh cao của phong trào đấu tranh là cuộc biểu tình vào rạng sáng ngày 1/9/1930, cả huyện bỗng nổi lên dồn dập tiến trống mõ, tiếng cồng chiêng và tiếng reo hò vang dậy. Hơn 2 vạn nhân dân các tổng kéo đi lũ lượt, dàn hàng 5 hàng 7 có tự vệ đi kèm với vũ khí thô sơ là gậy gộc, giáo mác... Quần chúng đã đốt phá huyện đường, giành lại chính quyền về tay nhân dân. Cuộc biểu tình này đã hình thành chính quyền Xô Viết điển hình khắp làng xã trong huyện. Thanh Chương trở thành đỉnh cao nhất của cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931 trong toàn quốc.

 

Với những thành tích nổi bật trong suốt chặng đường 80 năm lịch sử, được sự uỷ quyền của chủ tịch nước, Đ/c Trần Văn Hằng, Bí thư tỉnh uỷ đã trao tặng cho Đảng bộ và nhân dân huyện Thanh Chương huân chương lao động hạng Nhì. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Đ/c Trần Văn Hằng ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và cố gắng của huyện Thanh Chương trong suốt 80 năm qua. Để xứng đáng với những hy sinh của cha ông đi trước trong việc giành độc lập tự do cho tổ quốc, đ/c mong muốn Đảng bộ và nhân dân Thanh Chương tiếp tục phát huy truyền thống, từng bước xây dựng huyện nhà sớm trở thành một huyện khá của Tỉnh.

 

 

Lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Xô Viết Thanh Chương và đón nhận Huân chương lao động hạng nhì kết thúc trong chương trình hát múa với chủ đề "Đất và Người Thanh Chương" đã tái hiện một cách chân thực sức mạnh, tinh thần chiến đấu bất khuất của nhân dân trong cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931, một cao trào có ý nghĩa và tầm vóc lớn lao trường tồn mãi trong sự nghiệp đấu tranh và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta suốt 80 năm qua. 

 

(Hoàng Hiếu)