Hội thảo khoa học quốc gia “80 năm Phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh”
GS.TS Lê Hữu Nghĩa (Giám đốc Học viện Chính trị-hành chính quốc gia), TS Hoàng Văn Tuệ (Viện trưởng Viện lịch sử Đảng), đồng chí Trần Hồng Châu (Uỷ viên BTV, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An) đồng chủ trì hội thảo.
Trong báo cáo đề dẫn hội thảo của GS-TS Lê Hữu Nghĩa đã nêu rõ: Cách đây tròn 80 năm, không bao lâu trong ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lịch sử cách mạng Việt Nam xuất hiện một cao trào cách mạng của công nhân, nông dân và các tầng lớp nhân dân lao động toàn quốc với quy mô rộng lớn, hình thức và phương pháp đấu tranh phong phú, tính chất triệt để mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đó là những “làng đỏ” ở một số vùng nông thôn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.
Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, tổ chức nông hội nắm chính quyền dưới hình thức Xô viết, chính quyền Xô viết một mặt thi hành các chính sách mới, mặt khác phá bỏ hệ thống chính quyền cũ, trưng thu ruộng đất, của cải tiền bạc của địa chủ, cường hào chia cho dân cày nghèo. Dù chính quyền Xô viết chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn, sau đó bị nhấn chìm trong biển máu nhưng nó có ý nghĩa hết sức to lớn: “Tuy đế quốc Pháp đã dập tắt phong trào đó trong biển máu, nhưng Xô viết Nghệ Tĩnh đã chứng tỏ tinh thần oanh liệt và năng lực cách mạng của nhân dân lao động Việt Nam. Phong trào tuy thất bại nhưng nó rèn luyện lực lượng cho cuộc Cạch mạng tháng Tám thắng lợi sau này.” (Trích Hồ Chí Minh toàn tập)
Trên cơ sở nội dung báo cáo đề dẫn, các yêu cầu đặt ra tại Hội thảo, nhiều giáo sư, tiến sỹ, các nhà sử học, các đồng chí lão thành cách mạng đã có nhiều ý kiến tham luận nhằm xác minh làm sáng tỏ sâu sắc và toàn diện hơn về sự lãnh đạo của Đảng mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh; làm rõ hơn về tầm vóc, ý nghĩa của Xô viết Nghệ Tĩnh đối với cách mạng nước ta và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới của Đảng; Tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sỹ và nhân dân ta đã làm nên cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh. Đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, nâng cao niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.
Phát biểu kết thúc hội thảo, TS Hoàng Văn Tuệ nhấn mạnh: các ý kiến đóng góp tại hội thảo lần này rất giá trị, là cơ sở để nhìn nhận đầy đủ hơn tầm vóc của cao trào 30-31 mà đỉnh cao là cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh, đồng thời gợi mở cho các nhà khoa học các đề tài hấp dẫn để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá, tôn vinh những truyền thống quí báu của các sự kiện lịch sử diễn ra trên quê hương Nghệ Tĩnh anh hùng, góp phần làm phong phú thêm truyền thống và là động lực cho sự phát triển của tương lai.
(Theo Báo Nghệ An)

