Bộ NN&PTNT kiểm tra sự cố nứt trên đê Tả Lam, Hưng Nguyên
Sự cố vết nứt trên tuyến đê Tả Lam đoạn từ Km 78 + 400 đến Km 78 + 450, xảy ra 2 cung trượt phía sông, chiều cao cung trượt 5-6 mét, hiện tại đất đã sụt khoảng 30-40cm. Nguyên nhân do thân đê đắp thủ công, đất đắp không đồng chất, mưa kéo dài, nước sông lên cao, đất bị loãng hòa nước, chênh lệch cao độ giữa đỉnh đê và chân đê lớn, dẫn đến kết cấu đất bị phá vỡ, mái đê mất ổn định và gây trượt, nứt.
Trong mưa lụt, Hạt quản lý đê Hưng Nguyên, UBND huyện đã điều động các lực lượng xử lý sự cố. Ông Trần Xuân Trung chủ tịch UBND Hưng Nguyên cho biết: huyện đã sử dụng các biện pháp như dùng tre, bao cát, đất để khắc phục tạm thời sự cố.
Sau khi đi kiểm tra tình hình mưa lụt ở Hưng Nguyên và kiểm tra sự cố nứt trên tuyến đê Tả Lam, đồng chí Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Xuân Học đã đề nghị các ngành liên quan sớm có biện pháp khắc phục bởi việc sạt lở đê cực kỳ nguy hiểm đối với nhân dân vùng này.
Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Bộ NN & PTNT về xử lý sự cố nứt trên đê Tả Lam, Hạt quản lý đê Hưng Nguyên, UBND huyện Hưng Nguyên đã tăng cường lực lượng, bổ sung phương tiện để xử lý nhanh sự cố, đảm bảo an toàn cho tuyến đê Quốc gia.
(Huy Cung)
