Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Hội thảo khoa học: Đồng chí Hồ Tùng Mậu - cuộc đời và sự nghiệp

09:32, 06/10/2010
Hôm qua (5/10), Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng phối hợp với ban tuyên giáo huyện uỷ Quỳnh Lưu tổ chức hội thảo khoa học: Đồng chí Hồ Tùng Mậu - cuộc đời và sự nghiệp.

 

Đồng chí Hồ Tùng Mậu, tên khai sinh là Hồ Bá Cự, người làng Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, xuất thân trong một gia đình có truyền thống khoa cử, giàu lòng yêu nước. Hoàn cảnh gia đình, quê hương, xã hội đã sớm hun đúc nên ở ông tinh thần yêu nước, yêu cách mạng, căm thù đế quốc. Cuối tháng 4/1920, Hồ Bá Cự cùng Lê Văn Phơn (Hồng Sơn), Ngô Quốc Chính sang Thái Lan,  rồi qua Quảng Châu bắt liên lạc với một số nhà cách mạng xứ Nghệ để giải phóng đất nước. Năm 1923, tại Quảng Châu, ông  đã tập hợp một số thanh niên yêu nước lập Tâm Tâm xã. Đầu năm 1924, ông về nước, trở lại Quỳnh Lưu, Yên Thành hoạt động với tên Phan Tái. Tháng 6/1925, Hồ Tùng Mậu cùng Lê Hồng Sơn giúp Nguyễn Ái Quốc xây dựng hội Việt Nam cách mạng Thanh niên. Tháng 12/1927, đ/c tham gia khởi nghĩa Quảng Châu và bị địch bắt giam, cuối năm 1929 mới được thả. Từ đó đến tháng 3/1945, đồng chí đã bị đày đi hết nhà tù này đến nhà tù khác. Cuộc sống tù đày cơ cực và sự độc ác, dã man của bọn đế quốc đã hun đúc khí tiết, ý chí cách mạng trong ông ngày càng đầy thêm, thắt chặt tình đồng chí, nghĩa đồng bào ở người cộng sản chân chính này. Và năm 1945 lợi dụng phát xít Nhật đảo chính Pháp, ông cùng các tù chính trị trốn khỏi căng an trí Trà Khê, tỉnh Phú Yên trở về quê hoạt động tại cơ quan Xứ uỷ Trung Kỳ. Sau khởi nghĩa, đồng chí Hồ Tùng Mậu được giao nhiều nhiệm vụ: Chủ tịch Uỷ ban kháng chiến Liên khu IV, uỷ viên thường vụ liên khu… Ở bất kỳ địa vị công tác nào, đ/c đều hăng hái, nhiệt tình và phát động được cán bộ, nhân dân tham gia. Ngày 23/7/1951, trên đường công tác, ông hy sinh do bị máy bay Pháp ném bom.

 

55 tuổi đời, hơn 30 hoạt động cách mạng, đ/c Hồ Tùng Mậu đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lịch sử cách mạng Việt Nam.

 

Tham gia hội thảo, các nhà nghiên cứu đã có nhiều phân tích, đánh giá, cung cấp nhiều thông tin, tư liệu mới như: tác động của quê hương, gia đình, dòng họ đến sự hình thành nhân cách, cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Hồ Tùng Mậu; tuổi thơ ấu và những hoạt động đầu tiên; thời kỳ đồng chí hoạt động ở nước ngoài; đồng chí Hồ Tùng Mậu - tấm gương kiên cường trong lao tù đế quốc; Công lao, vai trò của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với cách mạng Việt Nam và quê hương.

 

Các tham luận không những đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các nhà khoa học trên lĩnh vực lịch sử mà còn thể hiện lòng kính trọng, biết ơn, sự tri ân đối với một con người thân yêu của mảnh đất Quỳnh Lưu giàu truyền thống cách mạng, 1 chiến sỹ cách mạng tiền bối kiên cường, là học trò xuất sắc của chủ tịch Hồ Chí Minh, có những cống hiến lớn lao đối với cách mạng Việt Nam.

 

(Minh Hằng)