Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành quản lý đất đai
65 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành, ngành quản lý đất đai tỉnh đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, nỗ lực vươn lên, lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ chỗ thiếu cán bộ và yếu về trình độ từ ngày đầu thành lập, đến nay về cơ bản đã đạt chuẩn hóa cán bộ, đa số cán bộ có trình độ đại học trở lên. Hệ thống quản lý bộ mặt ngành quản lý đất đai từ tỉnh đến xã đã từng bước được kiện toàn và phát triển. Đến nay, toàn ngành có 1.041 cán bộ công chức, viên chức, trong đó cấp tỉnh 155 người, cấp huyện 251 người, cấp xã 635 người. Hệ thống cơ sở vật chất được kiên cố, khang trang, các phương tiện trang bị phục vụ công tác đáp ứng được nhiệm vụ của ngành. Công tác quản lý đất đai của tỉnh đã từng bước ổn định, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến cuối năm 1997, việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thuộc khu vực nông thôn đã cơ bản hoàn thành với tổng diện tích được cấp giấy chứng nhận trên 200.000ha. Toàn tỉnh cũng đã giao được trên 452.000ha đất lâm nghiệp. Đến nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà và quyền sử dụng đất ở đô thị cũng cơ bản hoàn thành. Toàn tỉnh đã cấp được cho trên 107.000 hộ với tổng diện tích 2.682ha. Ngành cũng đã thực hiện tốt việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các doanh nghiệp, các tổ chức, các cơ sở tôn giáo, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các trường học. Làm tốt công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến đất đai.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của ngành quản lý đất đai dù ở giai đoạn nào cũng đã luôn đoàn kết, bám sát nhiệm vụ chính trị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên đồng chí cũng lưu ý, hiện nay, cơ hội và thách thức đối với ngành quản lý đất đai là rất lớn. Với mục tiêu đưa ra trong 10 năm tới, nước ta trở thành nước công nghiệp, ngành quản lý đất đai đang đứng trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề, vừa phải đảm bảo cho quĩ đất phát triển toàn diện, vừa phải làm cho đất đai trở thành nguồn lực quan trọng hàng đầu cho phát triển kinh tế xã hội. Vì vậy, ngành phải tập trung hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai, phát huy tối đa hiệu quả của quá trình công khai, dân chủ trong quản lý nhà nước về đất đai. Đội ngũ cán bộ cần phải bám sát vào các nghị quyết về công tác tài nguyên môi trường, làm tốt công tác quản lý đất đai, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra sau giao đất, cho thuê đất; tổ chức lại chặt chẽ, nâng cao trình độ, năng lực, phát huy trí tuệ của toàn ngành, khai thác mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia vào nhiệm vụ quản lý, sử dụng tốt tài sản đất đai quốc gia.
Cũng tại lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – thay mặt cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tặng Sở Tài Nguyên và Môi trường bức trướng mang dòng chữ “Ngành quản lý đất đai tỉnh Nghệ An: 65 năm xây dựng và phát triển”.
(Mai Hương)
