Lãnh đạo tỉnh kiểm tra tình hình mưa lụt
Sáng nay, đ/c Nguyễn Đình Chi, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình mưa lưa tại TP Vinh, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Diễn Châu.
Trong mấy ngày qua, trên địa bàn tỉnh, lượng mưa đo được hơn 720mm, đã làm cho nhiều địa phương bị ngập, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Trên địa bàn TP Vinh, trạm bơm phía nam làm nhiệm vụ tiêu úng cho khu vực thành phố Vinh với 6 máy có công suất 9.400 m3/giờ đã hoạt động hết công suất bơm tiêu thoát lũ. Mưa lớn đã làm sạt lở núi Dũng Quyết, đất đá trôi xuống khu dân cư và đường giao thông. Tại khu vực Ba ra Bến Thủy đã mở hết 10 cửa tiêu úng, vùng nuôi tôm xã Hưng Hòa bị ngập hàng chục ha.
![]() |
| Mưa lớn gây ngập lụt ở nhiều tuyến đường TP Vinh |
Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lụt đã làm 5 người chết, trong đó, Thanh Chương 2 người, Nghi Lộc 3 người, diện tích lúa mùa bị ngập hơn 4.330ha, ngô đông ngập 13.817ha, lạc, khoai, rau màu ngập hơn 5.700ha, diện tích thủy sản bị ngập gần 4.000ha. Hiện có 9 xã đang bị cô lập thuộc các huyện: Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Diễn Châu. Nhiều đoạn giao thông bị ngập sâu, có đoạn đất bùn bồi lấp. Sau khi kiểm tra tại 1 số địa phương, đồng chí Nguyễn Đình Chi phó chủ tịch UND tỉnh chỉ đạo các huyện bằng mọi cách bảo vệ an toàn người, tài sản, thông tin. Ở những vùng bị ngập lụt, chính quyền địa phương nhanh chóng khắc phục để giảm thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra.
Chiều cùng ngày, đ/c Thái Văn Hằng - Phó chủ tịch UBND tỉnh đã về kiểm tra, chỉ đạo công tác PCBL tại Nam Đàn.
Hiện nay, nước đã vào nhà dân và cô lập gây thiệt hại khá nặng nề trên địa bàn vùng Năm Nam và một số xã vùng thấp trũng ở Nam Đàn. Theo số liệu thống kê ban đầu, toàn huyện có 1.066 nhà dân bị ngập lụt, trong đó, có 4 nhà bị sập. Riêng xã vùng lũ Nam Cường có 560 nhà bị ngập; xã Nam Giang 250 nhà và Nam Anh 150 nhà bị ngập; 1.415,9ha/2.571,5ha ngô vụ Đông đã gieo trỉa bị ngập, trong đó, ngập hắn hoàn toàn 1.309,7ha; diện tích rau màu bị hỏng 686,2ha; diện tích cá ao hồ bị tràn 623,3ha; cá vụ ba bị ngập và mất trắng 349,2ha; diện tích lúa mùa bị ngập hỏng 96,3ha.
Trước tình hình trên, UBND Huyện đã có công điện khẩn gửi các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, thị trấn khẩn trương triển khai phương án, lực lượng tuần tra canh gác; tổ chức di dời nhân dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn, hoành triệt các cống qua đê để đảm bảo an toàn khu vực nội đồng; có biện pháp khắc phục ngay từ đầu, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê, hồ đập; chủ động hcỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học.
Đ/c Thái Văn Hằng đã ghi nhận việc triển khai các biện pháp cấp bách PCBL của huyện Nam Đàn, đồng thời đề nghị huyện triển khai ngay các phương án, đặc biệt tập trung cứu người là trên hết. Bằng mọi biện pháp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, không được để dân đói, rét, không để dịch bệnh xảy ra.
(Huy Cung - Lâm Nhung)

