Nghệ An ứng cứu trong mưa lũ
Trên địa bàn Hưng Nguyên, lượng mưa xấp xỉ gần 600 mm, lũ đầu nguồn đổ về, nước sông Lam dâng cao đã làm cho các xã Hưng Lợi, Hưng Nhân và một số họ dân của xã Hưng Châu ngập chìm trong nước, chính quyền các địa phương đã kịp thời sơ tán dân sang các xã Hưng Châu và lên những nơi an toàn. Mặt khác, nhân dân còn làm các chuồng trại tạm trên đê để sơ tán trâu bò, lợn gà. Tuyến đê 42, đoạn đi qua xã Hưng Lam bị sạt lở, nứt hơn 100 mét, Hạt quản lý đê Hưng Nguyên, nhân dân đã kịp thời gia cố không để nước mưa làm sỏi lở. Ở các xã vùng trũng như Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam, Hưng Trung ngập chìm hoàn toàn và bị chia cắt. Các công trình thủy lợi, 252 cống tiêu thoát nước, 62 trạm bơm bị ngập sâu trong nước.
Ngay trong mưa lụt, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Đường, phó chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra tình hình mưa lụt ở Hưng Nguyên. Qua kiểm tra, đồng chí phó chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao công tác chuẩn bị mọi mặt để đối phó với mưa lụt của Ban Chỉ huy phòng chống bão lụt huyện và các địa phương. Bên cạnh đó, nhân dân các xã vùng lũ đã đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, thiên tai để bảo vệ tính mạng, tài sản. Trước diễn biến còn phức tạp của thời tiết, Hưng Nguyên là địa phương vùng trọng điểm của mưa lụt.
Tại huyện Yên Thành, mưa to kéo dài liên tục đã gây ngập 7 xã vùng trũng và gần 4.000ha cây trồng vụ đông, trong đó có 2.100ha ngô, gần 300ha rau màu và hàng chục ha ao, ruộng nuôi cá của nông dân, nhất là các xã vùng sâu đều ngập chìm trong biển nước, các tuyến giao thông tỉnh lộ 538 thuộc địa phân xã Trung Thành, đường quốc lộ 7 qua các xã Vĩnh Thành, Viên Thành, Bảo Thành, đường 534 ở xã Long Thành, đường 22 qua xã Tiến Thành, Lăng Thành đã bị nước lũ chía cắt; nhiều hộ dân thuộc vùng thượng lưu cầu Khe Cát xã Viên Thành, các xóm thuộc vùng sâu xã Khánh Thành, Long Thành đều bị ngập sâu, nước lũ đã tràn vào nhà dân, mực nước trên các tràn xả lũ ở các hệ thống hồ đập đã đo được từ 0,2 đến 0,7 mét, tại khu vực hạ lưu đập Đồn Húng là 0,9 mét.
Tại xã Bảo Thành, tuyến đê Viên – Bảo bị lở nhiều đoạn đã gây ngập và cô lập nhiều xóm, nước tràn vào nhà khiến 300 hộ dân ở đây phải di dời. Đặc biệt, tuyến đường quốc lộ 7 từ xã Mỹ Thành đến Viên Thành nhiều nơi bị ngập sâu hơn nửa mét gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Ngay trong mưa lũ, chính quyền các xã cũng đã kịp thời cắm cọc mốc biển báo nguy hiểm, tại những nơi xung yếu không cho người và phương tiện qua lại.
Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp,và bão lớn đang đi vào biển đông, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão huyện Yên Thành đã tập trung tăng cường các biện pháp chỉ đạo, phân công cán bộ bám cơ sở, phối hợp các địa phương, cử lực lượng trực 24/24 giờ, thường xuyên kiểm tra các công trình thủy lợi, các hệ thống tiêu lũ, công trình giao thông,... kịp thời phát hiện những sự cố hư hỏng để có phương án xử lý kịp thời, tập trung xây dựng phương án di dời dân ở khu vực không an toàn, bảo vệ an tính mạng và tài sản của nhà nước và của nhân dân, các ngành chức năng như công an, Huyện đội chuẩn bị sẵn sàng lực lượng và phương tiện kịp thời ứng cứu trong công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.
Tại Diễn Châu, theo ông Lê Văn Cầm, Bí thư huyện ủy, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Diễn Châu trời vẫn tiếp tục mưa to. Các xã như Diễn Phúc, Diễn Lộc, Diễn Minh, Diễn Lâm nước đang dâng nhanh, có nguy cơ ngập nhiều hộ dân, trong đó, nặng nhất là các xóm ở xã Diễn Lộc, nhiều hộ dân đã bị cô lập. Vào tối ngày 17/10, có 500 hộ dân của xã Diễn Lộc đã phải di dời khẩn cấp, 10 hộ dân đã bị cô lập hoàn toàn, phải huy động lực lượng công an, quân đội, dùng bè để ứng cứu. Cho đến 2h sáng nay (18/10) đã đưa được toàn bộ hộ dân này về nơi trú ẩn an toàn. Ông Lê Văn Cầm cũng cho biết, hiện nay toàn bộ số cây trồng hoa màu vụ đông của toàn huyện có diện tích khoảng 5.000ha đã mất trắng.
Các hồ đập, trong đó, có hồ Xuân Dương nước đang tiếp tục dâng cao, vượt sức chứa. Vào chiều 17/10, tại xóm 6 xã Diễn Lộc, 1 người đang đi xe máy trên đường bị nước cuốn trôi mất tích, hiện chưa tìm thấy thi thể. Hiện nay, huyện đang tập trung huy động lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu, tiếp tục di dời các hộ dân ở các vùng có nguy cơ bị nước dâng cao và bị cô lập. Đồng thời phân công lực lượng túc trực, canh trực ở các hồ đập.
Tại huyện Quỳnh Lưu, đến thời điểm này, 4.600ha vụ đông, 500ha vụ mùa chưa thu hoạch của huyện Quỳnh Lưu đã bị ngập nước hoàn toàn. Một số xã vùng sâu như Quỳnh Văn, Quỳnh Thanh, Quỳnh Hưng, Mai Hùng đã có 17 xóm bị cô lập hoàn toàn. Trong khi đó, tại các vùng ven biển, nước triều cường lại đang lên việc thoát nước không thể thực hiện được. Hiện mực nước ngoài sông đang chảy tràn qua một số tuyến đê xung yếu, tập trung ở các xã Quỳnh Hưng, Quỳnh Thanh, Quỳnh Diễn.
Huyện Quỳnh Lưu đang tập trung mọi lực lượng, phương tiện, huy động các xã đắp, gia cố các tuyến để xung yếu, chống nước tràn qua đê vào đồng ruộng và khu dân cư. Tại các hồ đập, tổ chức lực lượng thường trực để xả nước, tránh vỡ đập và ứng cứu kịp thời mọi tình huống có thể xảy ra.
(Nhóm PV Thời sự)
