Trao kỷ niệm chương cho đại đội dân quân Phùng Chí Kiên
Đầu năm 1971, trước yêu cầu của công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước, đặc biệt là để chia lửa với chiến trường miền Nam, Ban Thường vụ huyện ủy Diễn Châu giao cho Ủy ban Hành chính huyện (nay là UBND huyện), ra quyết định thành lập Đại đội dân quân súng 12 ly 7 mang tên Phùng Chí Kiên – Người con ưu tú của quê hương Diễn Châu, người chiến sỹ cách mạng, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chỉ huy quân sự đầu tiên của Đảng ta. Đại đội gồm 69 người, được trang bị 7 khẩu súng 12 ly 7 cùng đạn, phương tiện phòng hộ, phòng độc trực tiếp chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị. Chỉ trong thời gian ngắn, Đại đội đã bắn rơi 3 máy bay địch, tiêu diệt hàng ngàn lính Mỹ ngụy, góp phần vào giải phóng tỉnh Quảng Trị.
Trong các trận chiến, Đại đội có 5 chiến sỹ đã anh dũng hy sinh, 15 người bị thương. Đại đội được trao 3 Huân chương chiến công, 2 Huân chương truy tặng cho 2 liệt sỹ. Cuối năm 1972, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, Đại đội trở về quê hương, nhiều đồng chí tiếp tục tham gia công tác xã hội, một số tiếp tục trở lại quân đội tham gia giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Việc trao kỷ niệm chương cho các chiến sỹ đại đội dân quân 12 ly 7 mang tên Phùng Chí Kiên thể hiện sự tri ân của Đảng và Nhà nước ta đối với những dân quân đã có nhiều đóng góp quý báu trong công cuộc đấu tranh thống nhất đất nước.
(Lê Đồng)
