Báo chí Nghệ An xứng đáng là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân
Cách đây 50 năm, từ một tờ báo khổ nhỏ, mỗi tuần xuất bản hai kỳ, đến nay Báo Nghệ An đã xuất bản hàng ngày, chưa kể phụ trương dành cho đồng bào các dân tộc - miền núi với số lượng phát hành trên 1 vạn bản mỗi kì, chất lượng tờ báo ngày càng được nâng lên, cơ sở vất chất được đầu tư khang trang thuộc loại khá so với cả nước. Báo Nghệ An được Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông xếp thứ 5 về chất lượng xuất bản, số lượng phát hành trong số 64 tờ báo Đảng địa phương. Cùng với sự đổi mới cả nội dung và hình thức của tờ báo in, báo điện tử Nghệ An ra đời trong 4 năm qua đã thu hút được lượng truy cập 9.000- 10.000 lượt/ ngày. Hiện nay, cùng với Đài PT-TH Nghệ An - là một trong hai cơ quan báo chí lớn của tỉnh, Báo Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng trong việc tuyên truyền vận động đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống và cập nhật những vấn đề thời sự, chính trị, VHXH được đông đảo các tầng lớp nhân dân quan tâm. Nhà báo Lâm Văn Đoàn, phó Tổng biên tập Báo Nghệ An cho rằng: Báo Nghệ An đã đi sâu đi sát vào các địa phương, đơn vị và các phong trào phản ánh kịp thời và sinh động mà tỉnh đang triển khai, thông qua đó đã phát hiện những mặt trái, những cái chưa tốt để điều chỉnh bổ sung, chẳng hạn như vấn đề quản lý và khai thác khóang sản, Báo Nghệ An đã kịp thời phản ánh, giúp tỉnh chỉnh đốn việc cấp giấy phép tràn lan trên địa bàn.
![]() |
| Người dân miền núi với Báo Nghệ An (Ảnh: Báo NA) |
Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam trong 86 năm qua, cộng với những kinh nghiệm nghề nghiệp phong phú, đội ngũ những người làm báo trên quê hương Bác đã tích cực lao động sáng tạo, làm cho hoạt động báo chí ngày càng phát triển. Đến nay, trên địa bàn Nghệ An có 500 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, đó là chưa kể đội ngũ CTV với hơn 400 người. Trong đó có gần 200 nhà báo được cấp thẻ thuộc 6 cơ quan báo chí địa phương, 33 cơ quan đại diện và thường trú. Báo chí đã làm tốt chức năng thông tin tuyên truyền, góp phần quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong nước và quốc tế. Nhà báo Trần Duy Ngoãn, Ủy viên BCH Hội nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội nhà báo Nghệ An, Giám đốc - TBT Đài PT-TH Nghệ An cho biết: Trên phương tiện của báo chí PT-TH cũng như báo viết, người dân quan tâm đến những vấn đề thiết thực đối với họ, ngoài cung cấp chủ trương, chính sách, thì những bài viết những tác phẩm đi sâu vào phân tích, nêu rõ, lý giải những nguyên nhân thành công, bài học kinh nghiệm, những điển hình kinh tế mới… Từ đó có tác động tích cực đến cuộc sống, người dân cảm thấy các nhà báo là cầu nối rất gần gũi giữa người dân đối với các cơ quan chức năng, các cơ quan Đảng, Nhà nước cũng như chính quyền các cấp.
Bằng sự tích cực, nỗ lực của đội ngũ người làm báo, báo chí Nghệ An đã thật sự giữ vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; là người tuyên truyền, định hướng, cổ vũ nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; là diễn đàn của nhân dân, phản ảnh sinh động dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Báo chí Nghệ An luôn phát huy vai trò tích cực trong việc phát triển kinh tế - xã hội, phát hiện nhiều nhân tố điển hình, mô hình tiên tiến, sáng kiến trong lao động; đóng góp vào việc giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào, ý chí tự cường dân tộc, truyền bá văn hóa, nâng cao dân trí, nâng cao nhận thức chính trị và trách nhiệm xã hội, củng cố niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, chính quyền các cấp. Ông Tô Hồng Hải - ủy viên Ban thường vụ- Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá: Đội ngũ làm báo của Nghệ An đã bắt kịp sự phát triển KT-XH của tỉnh, thực sự đã góp phần đưa đến những kết quả đạt được của tỉnh trong KT-XH, AN-QP, xây dựng đảng, được nhân dân, Đảng bộ, chính quyền và người đọc ghi nhận.
Phát huy thành tích đã đạt được, nhận thức rõ trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, báo chí Nghệ An quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách, thích ứng với những diễn biến mau lẹ của đời sống KT-XH, luôn phát hiện những cái mới, những điển hình để có nhiều tác phẩm mang hơi thở cuộc sống với tính sáng tạo cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng tâm lực của những người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, của nhân dân, luôn xứng đáng với lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Nhà báo cũng là chiến sỹ. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng”.
(Hiến Chương)

