Bí thư Tỉnh ủy Phan Đình Trạc kiểm tra việc khắc phục lũ lụt huyện Tương Dương
So với nhiều huyện miền núi khác, lũ quét tại huyện Tương Dương diễn ra trên diện rộng, gây ngập lụt ở hầu hết ở các xã, trong đó ngập sâu nhất là các xã Yên Tĩnh, Lưu Kiền, Yên Hoà, Yên Na. Đến nay, huyện Tương Dương đã có 1 người bị mất tích, 443 ngôi nhà của các hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 21 ngôi nhà bị sập, 24 ngôi nhà bị cuốn trôi, di dời 26 ngôi nhà; nhiều trường học, trạm y tế ngập trong nước lũ; 2 cầu treo bị lũ cuốn trôi. Hầu hết các thiết bị dạy học, y tế bị hư hỏng, các kho thóc, diện tích lúa, ngô, lạc đến thời kỳ thu hoạch bị nước cuốn trôi. Nhiều cơ sở hạ tầng như công trình điện, đường giao thông, công trình nước sạch bị tàn phá. Ngay sau lũ, huyện đã cử các đoàn công tác và huy động hơn 250 người thuộc các đơn vị lực lượng vũ trang, công an, dân quân tự vệ, chưa kể đoàn viên thanh niên để giúp dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống. Đến thời điểm hiện nay, công tác khắc phục vẫn đang được tiến hành một cách khẩn trương. Tổng thiệt hại đợt lũ vừa qua trên địa bàn Tương Dương ước tính gần 170 tỷ đồng.
Chi đạo sau khi đi thực tế tại vũng lũ, tại buổi làm việc với các Sở, ngành cấp tỉnh và huyện Tương Dương, Bí thư tỉnh uỷ Phan Đình Trạc yêu cầu địa phương tiếp tục quan tâm dựng lại các nhà tạm cho các hộ dân bị lũ cuốn và sập; đảm bảo lương thực, không để nhân dân bị thiếu đói; tập trung máy móc để giải phóng các tuyến đường bị ách tắc, khôi phục hệ thống điện và thông tin liên lạc; thống kê để hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại, mất mát theo chủ trương của nhà nước như tài sản, vật nuôi; khôi phục sản xuất, các công trình nước sạch, trường học, trạm y tế.
(Trần Minh)
