Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cục trồng trọt kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 2

16:27, 29/06/2011
Sáng nay (29/6), Cục trồng trọt - Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn do Tiến sỹ Phạm Hồng Quảng - Cục phó dẫn đầu đã đi kiểm tra tình hình thiệt hại và khắc phục hậu quả cơn bão số 2 tại 2 huyện Diễn Châu và Yên Thành.

 

Theo báo cáo của lãnh đạo Sở NN và PTNT, bão số 2 và hoàn lưu bão vào đúng thời điểm các địa phương trong tỉnh đang thu hoạch nốt diện tích lúa còn lại của vụ Xuân và tiến hành gieo cấy hè thu - mùa nên đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của bà con nông dân. Mưa lớn đã làm ngập úng gần 8.900ha lúa, trong đó có hơn 1.500ha lúa Xuân chưa kịp thu hoạch và hơn 7.300ha lúa hè thu mới gieo cấy. Hơn 115ha mạ hè thu, 6.700 ha ngô, hàng nghìn ha rau màu, cây nguyên liệu như sắn, mía, dâu cùng hàng trăm  ha ao hồ nuôi trồng thủy sản cũng bị ngập, đổ và hư hỏng, hàng chục lồng bè nuôi cá và trâu bò của bà con đã bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra mưa lũ cùng đã làm hơn 86 nghìn mét kênh mương bị sạt lở, 33 hồ đập bị hư hỏng và 7 trạm bơm bị ngập.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế trên đồng ruộng tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu. Đợt mưa lũ vừa qua, toàn huyện có 1.100ha lúa bị ngập úng, trong đó riêng xã Diễn Trường có 300ha bị ngập và hầu như mất trắng. Tại huyện Yên Thành, trong số 12.000ha lúa hè thu đã gieo cấy có tới 4.600ha bị ngập lụt, trong đó có 2.600ha phải gieo cấy lại. Thọ Thành và Long Thành là 2 xã thuộc vùng sâu trũng của huyện, phải chịu 2 đợt mưa liên tục trong vòng một tuần nên có tới 70%-80% diện tích lúa đã cấy bị hư hại do ngập sâu nhiều ngày trong nước. Hiện bà con nông dân đang tập trung ra đồng khắc phục thiệt hại.

Để đảm bảo gieo cấy hết diện tích hè thu theo kế hoạch, đ/c Phó cục trưởng Cục trồng trọt yêu cầu ngành nông nghiệp tăng cường chỉ đạo các địa phương khẩn trương rút nước, đồng thời, tiến hành dặm và có chế độ chăm sóc đặc biệt đối với những diện tích lúa bị ngập nhưng còn có khả năng phục hồi ngay sau khi nước rút. Đối với những diện tích bị mất trắng tập trung dồn mạ ở những nơi thừa và vùng cao xuống để cấy phủ không để mật độ thưa. Về phía Bộ NN và PTNT, cũng đã có chủ trương hỗ trợ khẩn cấp 400 tấn lúa giống Khang dân đột biến và các loại giống ngắn ngày như: PAC807, Vật tư – NA1, NA2 theo đề nghị của Sở NN và PTNT Nghệ An để cấp phát cho nông dân kịp thời bắc mạ sân để cấy ở vùng trũng và tổ chức gieo thẳng ở vùng chủ động nước. Về phía Tổng Công ty vật tư nông nghiệp Nghệ An, đơn vị được giao cung ứng giống cho bà con thực hiện cho ứng giống, phân bón kịp thời và đảm bảo chất lượng, tạo điều kiện để bà con khôi phục sản xuất. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, cần chú trọng công tác bảo vệ thực vật, như: Yêu cầu phải xử lý hạt giống; cần tập trung theo dõi, giám sát đồng ruộng để kịp thời phát hiện và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại phát sinh gây hại kịp thời ; khuyến khích nông dân đầu tư phân bón, tránh tình trạng sản xuất quảng canh. Đồng thời, đẩy nhanh công tác khôi phục các công trình thủy lợi bị hư hỏng do bão, lũ gây ra, đặc biệt là kênh mương bị hỏng, khôi phục tạm thời để phục vụ sản xuất, phấn đấu đạt mục tiêu vụ Hè thu,  Mùa theo kế hoạch đã đề ra.

 

(An Duyên)