Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả sau cơn bão số 2
Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 2 cộng thêm nước ở thượng nguồn đổ về nhiều đã gây ra cơn lũ lớn lịch sử chưa bao giờ thấy ở huyện Kỳ Sơn và nhiều huyện miền núi miền Tây của tỉnh Nghệ An, làm thiệt hại nghiêm trọng đến nhà ở, tài sản của nhân dân cũng như hệ thống giao thông, công trình thuỷ lợi. Nhiều phòng học, nhà cửa và hoa màu của người dân bị cuốn trôi hoặc ngập sâu trong nước, bị bùn đất vùi lấp. Đặc biệt, hai tuyến Quốc lộ chính là Quốc lộ 7A đi Kỳ Sơn và Quốc lộ 48 đi huyện miền núi Quế Phong bị sạt lở nghiêm trọng, gây tê liệt giao thông trong nhiều giờ liền. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã chia thành nhiều đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả sau mưa bão.
Hôm nay (28/6) đã là ngày thứ 4 kể từ khi cơn lũ lịch sử đi qua, nước đã rút song nhiều xã vùng sâu, vùng xa vẫn đang bị chia cắt. Để vào được với bà con vùng lũ, lực lượng chức năng như công an, quân đội phải băng rừng, lội bộ hàng chục km do đường sá đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc còn ngập sâu trong bùn đất.
Cùng với việc chỉ đạo, giúp các địa phương miền núi dựng lại nhà cửa, sửa sang hệ thống giao thông, tiêu độc khử trùng đảm bảo nguồn nước sinh hoạt, ngành nông nghiệp cũng đang đốc thúc bà con nông dân tập trung ra đồng thu hoạch số diện tích gieo trồng đã đến kỳ thu hoạch, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để ngay sau khi nước rút có thể triển khai sản xuất theo phương án dự phòng nhằm đảm bảo diện tích sản xuất hè thu theo kế hoạch.
Theo thống kê chưa đầy đủ, sau trận lũ lịch sử này, toàn tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng trên 1.000 tỷ đồng.
(Hữu Đức)
