Bàn giao kết quả nghiên cứu quy hoạch bảo vệ môi trường cho đô thị Thái Hoà
Viện Địa lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tiến hành đề tài nghiên cứu “Xây dựng QHBVMT cho đô thị Thái Hoà giai đoạn 2008 - 2020 có tính đến những năm tiếp theo”. Kết quả nghiên cứu cho thấy, đặc điểm tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của Thái Hoà được đánh giá là phong phú. Không khí còn tương đối trong sạch, nhưng hiện trạng nước, đất và nước trong đất đã có biểu hiện bị ô nhiễm cục bộ. Dự báo biến động vào năm 2010, lượng nước thải sinh hoạt và SXCN của thị xã sẽ là 11.896 m3/ngày; 2,41 tấn/ngày là tổng lượng phát thải khí độc và bụi. Trong đó, tải lượng chất thải rắn công nghiệp có tốc độ tăng rất lớn, với con số ước đạt trên 14.213 tấn vào năm 2020 (tăng gấp 5,7 lần so với năm 2009).
Dựa trên kết quả nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra những đề xuất. Cụ thể, thị xã nên phát triển KTXH theo 5 vùng môi trường được phân chia: vùng du lịch, vùng đô thị, vùng công nghiệp, nông nghiệp, vùng rừng và sông. Cần chú ý tới đặc điểm của 18 tiểu khu chức năng, để thuận lợi cho việc xử lý các diễn biến môi trường. Tuy nhiên, để thực hiện quy hoạch phát triển KTXH, lồng ghép với bảo vệ môi trường, đảm bảo sự phát triển bền vững của Thái Hoà, thì bên cạnh việc thực hiện theo kế hoạch ngắn và dài hạn, thị xã cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp liên quan khác. Đặc biệt là giáo dục, đào tạo nâng cao nhận thức môi trường cho người dân.
Sau phần báo cáo tóm tắt kết quả và thảo luận về nội dung, đề tài đã được Thạc sỹ Tống Phúc Tuấn - Chủ nhiệm đề tài ký bàn giao cho đại diện UBND thị xã Thái Hoà.
(Đàm Thủy)
