Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Chủ động các biện pháp đối phó với bão số 3

16:20, 29/07/2011
Chiều nay (29/7), dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Đức Phớc, BCH PCLB-TKCN tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành liên quan để bàn các biện pháp đối phó với cơn bão số 3.

 

Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn khu vực Bắc Trung Bộ, bão số 3 có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11 và khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An. Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, trong khi hậu quả của cơn bão số 2 tại một số huyện miền Tây của tỉnh chưa khắc phục xong, tại cuộc họp, BCHPCLB-TKCN tỉnh yêu cầu các cấp, ngành chủ động triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3 theo kế hoạch cụ thể đã được phân công. Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa, nhất là các hồ có nguy cơ mất an toàn, các hồ chứa mới xây dựng hoàn thành; phối hợp với các đơn vị, các ngành hữu quan bố trí cán bộ chuyên môn bảo đảm có thể chỉ huy, xử lý kịp thời khi công trình xảy ra sự cố.

 

Đối với các địa phương ven biển: rà soát, kiểm đếm nắm chắc số tàu thuyền đang hoạt động trên biển; thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, tàu thuyền và ngư dân đang hoạt động trên biển biết thông tin về bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm; hướng dẫn tàu thuyền về nơi trú tránh an toàn; Kiểm tra và có phương án bảo vệ an toàn lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản và người dân ven sông, ven biển, cầu tàu, bến cảng, các tàu vận tải, tàu thuyền du lịch, tùy theo tình hình thực tế để cấm biển; Rà soát, kiểm tra các vùng trọng điểm xung yếu trên các hệ thống đê sông, đê biển, các công trình đang thi công để có phương án xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. 

 

Đối với các địa phương khu vực Trung du, miền núi và nội đồng cần kiểm tra phương án phòng chống lụt bão tại các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống, những vùng ven sông, ven suối, vùng thấp trũng bị chia cắt khi có lũ để có kế hoạch chủ động sơ tán, di dời dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm; trong đó có 109 hộ hiện đang sinh sống tại chung cư C8 và C9 Quang Trung, TP Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng phải di dời dân trước 18h chiều ngày mai (30/7); kiểm tra cụ thể phương án 4 tại chỗ, trong đó chú trọng tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm đủ dùng ít nhất là 5 - 7 ngày, đề phòng trường hợp mưa lũ lớn gây chia cắt dài ngày. Đồng thời theo dõi tình hình mưa lũ, chủ động phương án đảm bảo an toàn hồ chứa, tiêu úng bảo vệ lúa hè thu mới hồi phục và rau màu.

 

Theo báo cáo, đến sáng 28/7, tất cả các chủ tàu thuyền của tỉnh Nghệ An đang hoạt động trên biển đã nhận được thông tin về cơn bão. Tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông… phương án phòng chống lũ quét, sạt lở đất đá cũng đã được các địa phương triển khai. Tuy nhiên, công tác PCLB đang gặp khó khăn vì vùng dự kiến lũ quét rộng, người dân sống rải rác, không tập trung.

 

Cơ quan khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ cảnh báo: Nếu bão số 3 không đổ bộ vào Nghệ An thì hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng trực tiếp đến Nghệ An, gây mưa lớn và tập trung khoảng 200-300mm, thậm chí có nơi lên đến 400mm. Điều đáng lưu ý là lượng nước trên các sông suối sau cơn bão số 2 vẫn chưa rút hết nên khi hoàn lưu bão số 3 gây ảnh hưởng chỉ ở mức 200mm đã có thể gây ra lũ ống, lũ quét tại các huyện miền núi. Vì vậy các ngành, địa phương cần chủ động phương án đối phó nhằm hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất. 

 

Các sở, ngành theo chức năng chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các địa phương khẩn trương triển khai thực hiện các phương án chống bão, lũ; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền diễn biến của cơn bão; cử cán bộ xuống vị trí xung yếu để trực tiếp chỉ đạo khi có tình huống xảy ra; Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão, mưa lũ và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão tỉnh.

 

(An Duyên)