Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Cơ bản hoàn tất việc triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3

16:19, 30/07/2011
Theo ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Nghệ An, đến 8h sáng 30/7, tỉnh Nghệ An đã kêu gọi được toàn bộ tàu thuyền vào bờ, hơn 4.600 tàu thuyền với hơn 22.000 lao động đã vào nơi trú ẩn an toàn. Cho đến 16h chiều nay, trên địa bàn đã có gió to và bắt đầu mưa lớn. Công việc khẩn cấp trước mắt tỉnh Nghệ An đang triển khai là tập trung di dời toàn bộ những hộ dân ra khỏi khu

 

Nghệ An xác định bão dễ đổ bộ vào toàn bộ địa bàn cho nên tinh thần của tỉnh là PCLB ở tất cả các địa phương và các công trình. Tỉnh chỉ đạo di dân ở các  tất cả các vùng có khả năng xảy ra lũ quét, lũ ống, chú trọng các công trình thủy lợi và chất lượng kém. Theo thống kê, toàn tỉnh có 240 điểm rất có khả năng ngập lụt sâu và xảy ra sụt lở có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng người dân, BCH PCLB tỉnh đã tổ chức cho di dời gần 500 nhân khẩu của 109 hộ dân hai nhà cao tầng C8,C9 ở chung cư Quang Trung nơi dự báo là bão đổ bộ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng người dân.

 

Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các huyện đã cấp phát phao cứu sinh, chuẩn bị bè, mảng, sẵn sàng sơ tán các hộ dân sống dọc sông suối đến nơi an toàn. Công việc này cũng đang được các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp và Thị Xã Thái Hoà… gấp rút triển khai nhằm giảm đến mức thấp nhất thiệt hại về người và của do mưa lũ có thể gây ra.     

                     

 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay một số nơi trên địa bàn đã có mưa. Đặc biệt sau bão sẽ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Bà con ở vùng núi các huyện miền núi… phải hết sức đề phòng lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt, khi mưa lớn xảy ra vào ban đêm và sáng sớm là thời điểm rất dễ xảy ra lũ quét.

 

Ngay khi có thông tin về cơn bão số 3, tỉnh đã tổ chức các đoàn kiểm tra an toàn và vận hành công trình trong các hệ thống thủy nông, chủ động tiêu nước đệm phù hợp với tình hình của từng địa phương, sẵn sàng tiêu úng kịp thời khi có tình huống ngập lụt, bảo vệ các trà lúa mới cấy và rau màu; kiểm tra, bảo vệ an toàn các hồ đập. Các chủ doanh nghiệp, các hộ dân nuôi trồng thủy sản chủ động thu hoạch trước mưa bão đồng thời có biện pháp bảo vệ các lồng, bè và diện tích nuôi trồng thuỷ sản chưa đến kỳ thu hoạch. Tỉnh đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu có biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình đang thi công, nhất là các công trình hồ chứa, công trình liên quan đến an toàn đê điều và phòng chống lụt bão.

 

Công ty Môi trường đô thị đã kịp thời cắt tỉa cây cối, chằng chống nhà cửa, biển hiệu quảng cáo để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi bão vào. Ngành Giao thông Vận tải rà soát các vị trí bị ngập sâu trong đợt lũ vừa qua, có biện pháp đối phó với các tình huống mưa lớn gây ngập úng, nước biển dâng, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân. Các địa phương, đơn vị chủ động chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men, giống, trang thiết bị phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”.

 

Bộ CHQS tỉnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, chủ động ứng phó với cơn bão số 3.

 

Theo đó, các phương tiện gồm: đầu kéo, tàu cứu hộ, và xuồng cao tốc đã trong tư thế sẵn sàng để kịp thời ứng cứu khi tình huống xảy ra. 10h sáng nay, các đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh cũng đã có mặt tại các địa phương để chỉ đạo LLVT chống bão.

 

Tại huyện Nghi Lộc và Diễn Châu, đoàn kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh do Đại tá Bùi Hoài Thanh, Chính ủy – Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 của LLVT 2 địa phương này. Ngay từ sáng nay, sau khi tổ chức đã khẩn trương chằng néo nhà cửa, kho tàng, đảm bảo an toàn trong đơn vị, Ban CHQS huyện Nghi Lộc, Diễn Châu đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ, dân quân, tự vệ đã có mặt tại các vùng xung yếu phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương vận động, giúp đỡ nhân dân khẩn trương sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, đến nơi an toàn. Đại tá Bùi Hoài Thanh cũng đã lưu ý các đơn vị cấn làm tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện chỉ đạo các địa phương chuẩn bị tốt mọi mặt để ứng phó với bão. Bên cạnh đó, vừa đảm bảo an toàn cơ quan, doanh trại, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện cần phối hợp với các lực lượng triển khai công tác bảo vệ an toàn nhà cửa, tài sản của các hộ phải di dời khi bão đổ bộ vào để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân.

 

Mọi công tác triển khai phòng chống lũ bão cho đến trước 16h chiều nay cơ bản đã hoàn tất.

 

(Hữu Đức - Lê Thắng)