Mới nhất Tin nóng Media Magazine Infographic Tin ảnh

Đoàn đại biểu tỉnh Viêng Chăn (Lào) thăm và làm việc tại Nghệ An

07:10, 04/07/2011
Ngày 3/7, đồng chí Khăm Mơng Phông Tha Đi - Uỷ viên TW Đảng NDCM Lào, bí thư tỉnh trưởng và đoàn đại biểu tỉnh Viêng Chăn, nước CHĐCN Lào đã có chuyến thăm và và làm việc với tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Phan Đình Trạc - Uỷ viên TW đảng, bí thư tỉnh uỷ; Nguyễn Xuân Đường – uỷ viên ban thường vụ tỉnh uỷ, phó chủ tịch UBND tỉnh.

 

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Phan Đình nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu tỉnh Viêng Chăn đã mang những tình cảm hữu nghị, đoàn kết đặc biệt đến với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An. Đồng chí khẳng định: Kể từ năm 1994 đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Viêng Chăn đã làm hết sức mình để hỗ trợ, giúp đỡ ban Công tác đặc biệt và Đoàn quy tập tỉnh Nghệ An trong việc tìm kiếm, khai quật được 792 vị trí hài cốt và quy tập được 413 bộ hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào đưa về nước an táng.

 

Lãnh đạo hai tỉnh nhận thức sâu sắc rằng: Việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh là hoàn toàn phù hợp với truyền thống đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt - Lào, là bước cụ thể hóa sự chỉ đạo của hai Bộ Chính trị về tăng cường quan hệ đặc biệt Việt - Lào trong thời kỳ mới đã được khẳng định trong chuyến thăm nước CHDCND Lào vừa qua của đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam. Hai bên tin tưởng rằng, việc thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai tỉnh Nghệ An và Viêng Chăn sẽ phát triển tốt đẹp.

 

Hai đoàn đã thông báo cho nhau về đặc điểm tình hình, tiềm năng và những thành tựu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi tỉnh, đồng thời cùng nhau bàn bạc, thống nhất các nội dung hợp tác trong thời gian tới: Hai tỉnh sẽ trao đổi kinh nghiệm về phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức tham quan các mô hình sản xuất hiệu quả để vận dụng nhân rộng; khuyến khích các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của hai tỉnh trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong sản xuất, quản lý, thực hiện các dự án đầu tư, từng bước chuyển giao khoa học kỹ thuật về sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, về chế biến nông - lâm sản; tiêu thụ sản phẩm ... Đẩy mạnh các hoạt động giới thiệu, quảng cáo du lịch; xây dựng các tua, tuyến du lịch giữa hai tỉnh; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, tổ chức các giải thi đấu thể thao để tăng cường tình đoàn kết và giới thiệu bản sắc văn hóa của các dân tộc hai tỉnh. Căn cứ vào khả năng, điều kiện thực tế, giao Sở Giáo dục và Đào tạo của hai tỉnh phối hợp xây dựng chương trình hợp tác để trình lãnh đạo hai tỉnh xem xét phê duyệt.

 

Tại buổi hội đàm, đại diện lãnh đạo hai tỉnh đã ký kết các văn bản ghi nhớ các nội dung đã hội đàm để triển khai trong thời gian tới.

 

(Trần Minh)