Đoàn lãnh đạo cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng dâng hương tại đền thờ Quang Trung
Nghệ An - Xiêng Khoảng hội đàm và ký kết chương trình hợp tác
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào đã kính cẩn nghiêng mình tưởng niệm anh linh hoàng đế Quang Trung Nguyễn Huệ - vị anh hùng của dân tộc Việt Nam. Người đã có công dẹp thù trong giặc ngoài, thống nhất giang sơn về một mối vào những năm cuối thế kỉ 18.
Tiếp đó, đoàn tới thăm và làm việc với Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, có đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Hội doanh nghiệp tiêu biểu. Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An là một tổ chức vững mạnh, tập hợp 132 doang nghiệp lớn. Mỗi năm các doanh nghiệp này đóng góp khoảng 70% tổng thu ngân sách của cả tỉnh. Phát biểu chúc mừng Hội doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An, đồng chí Xổm Kot Măng Nỏ Mệch đánh giá cao tổ chức hội doanh nghiệp đã có những đóng góp to lớn vào sự phát triển KT-XH của tỉnh Nghệ An. Đồng chí cho rằng: Buổi gặp gỡ thân tình hôm nay là điều kiện thuận lợi để Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng, cũng như các doanh nghiệp đất nước Lào nói chung cùng hợp tác, trao đổi sản xuất kinh doanh, khai thác những tiềm năng thế mạnh của mỗi bên, vì sự phồn thịnh của nhân dân hai nước, vì quan hệ mãi mãi thủy chung, đời đời bền vững giữa 2 quốc gia anh em Việt - Lào.
Đồng chí Thái Văn Hằng - Ủy viên BTV tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã cảm ơn đoàn lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng đã đến thăm Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An. Ngoài các chương trình kí kết, hợp tác phát triển giữa 2 tỉnh Xiêng Khoảng và Nghệ An, đồng chí đề nghị: Tới đây, Hội doanh nghiệp tiêu biểu Nghệ An cần có các chương trình gặp gỡ hội đàm với các doanh nghiệp tỉnh Xiêng Khoảng và doanh nghiệp đất nước Lào nói chung để hợp tác phát triển kinh tế. Các doanh nghiệp Nghệ An hợp tác, liên kết, đầu tư kinh doanh trên đất nước bạn, nhất thiết phải thực hiện nghiêm túc luật pháp của Lào và Việt Nam, làm cho mối quan hệ giữa hai đảng, hai nhà nước ngày càng gắn bó keo sơn.
(Dương Cầm)
